Tài năng nhí liệu có sớm nở chóng tàn
Công cụ của người lớn?
Không phủ nhận nhờ có các sân chơi truyền hình thực tế mà các tài năng nhí như Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Thiện Nhân, Thanh Trúc… mới có cơ hội phát triển. Tuy vậy, không phải ông bố, bà mẹ nào cũng đủ can đảm đăng ký tham gia mặc dù con mình có năng khiếu. Đơn giản vì họ sợ con mình không đủ “chín” về tâm lý lẫn nhận thức để đối diện với áp lực.
Nhìn những cô bé cậu bé còn non nớt gồng mình hát những ca khúc người lớn, hay đu mình múa cột, uốn éo gợi cảm như những vũ công chuyên nghiệp khiến người lớn không khỏi đắng lòng. Hơn thế, các em phải đối diện với những lời bình luận, nhận xét khắt khe từ phía khán giả. Những đứa trẻ như tờ giấy trắng kia sẽ tổn thương như thế nào khi phải nghe những lời nhận xét cay nghiệt.
Quán quân Giọng hát Việt Nhí mùa đầu tiên Phương Mỹ Chi khiến nhiều fan phải tiếc nuối và xót xa khi hơn một năm qua, em bỏ bê việc học hành, chạy theo những show nhạc ở trong và ngoài nước. Sự ngây thơ, đáng yêu của Phương Mỹ Chi cũng bị mất dần bởi cách ăn mặc có phần giống các “sao”, già dặn hơn hẳn với các bạn bè cùng trang lứa. Phương Mỹ Chi còn không ngần ngại bày tỏ ước mơ có nhà rộng, xế sang. Đặc biệt, sắp tới ca sĩ Quang Lê sẽ đầu tư 4 tỷ đồng để làm liveshow thứ 4 cho Phương Mỹ Chi. Trong liveshow còn có sự góp mặt của 2 gương mặt bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí: “cô bé hát nhạc Trịnh” Huyền Trân và Thu Hiền. Tiếp nối Phương Mỹ Chi là Thiện Nhân – quán quân Giọng hát Việt nhí mùa tiếp theo cũng bắt đầu tham gia các chương trình ca nhạc. Tuy gia đình Thiện Nhân bày tỏ không muốn cho con gái chạy show kiếm tiền, song việc Thiện Nhân xuất hiện trong liveshow Dấu ấn kỷ niệm 20 năm ca hát của Đan Trường thì người hâm mộ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Các tài năng nhí liệu có phải đang trở thành mỏ vàng để người lớn khai thác?
Trưởng thành sớm, vào nghề sớm, liệu có thực sự tốt và tương lai của các em sẽ ra sao nếu như bỏ bê việc học, mải mê kiếm tiền?
Đừng để vụt tắt
Angela Phương Trinh là điển hình của một tài năng nhí vào nghề từ quá sớm. Sở hữu gương mặt đẹp cùng với tài năng diễn xuất thiên bẩm, cô bé sinh năm 1994 từng được xem là “thần đồng” của nền điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên Phương Trinh bỗng chốc trưởng thành quá sớm với những scandal tình cảm, phát ngôn gây sốc cùng những hình ảnh gợi cảm. Thế mạnh tài năng không còn được coi trọng thay vào đó là những chiêu trò khiến công chúng thất vọng.
Không nổi tiếng sớm bẳng Angela Phương Trinh, nhưng Hương Tràm và Yasuy cũng có được ánh hào quang ở độ tuổi tương đối sớm. Nhưng họ đang trở thành tâm bão của dư luận vì sự trượt dốc không phanh trong phong cách lẫn việc hành xử. Thật khó có thể chấp nhận một Idol ăn mặc hở hang phản cảm, phát ngôn thiếu suy nghĩ; một Idol có con rơi… Lòng tin, sự hâm mộ của khán giả đã đặt nhầm chỗ. Ai có thể đảm bảo rằng những mầm non tài năng nhí bước ra từ các sân chơi truyền hình thực tế kia không rơi vào vết xe đổ của lớp anh chị đi trước?
TS tâm lý Phạm Mạnh Hà – giảng viên khoa Tâm lý ĐH Khoa học xã hội và nhân văn lo lắng: “Trẻ thơ phải có điều kiện tốt để phát triển đầy đủ cả sức khỏe, trí tuệ và nhân cách. Nhưng dường như người lớn bây giờ chỉ chú trọng đến hình thức, nên vô tình biến trẻ thơ thành công cụ kiếm tiền. Các em tham gia các chương trình giải trí vì ham vui. Những lời tung hô, bình luận khiến các em ảo tưởng về tài năng của mình. Quá trình xã hội hóa khiến trẻ thơ không còn được phát triển đầy đủ và toàn diện. Giá trị tiền bạc được coi trọng hơn mọi giá trị khác. Trẻ con hoạt động nghệ thuật, đón nhận hào quang quá sớm ảnh hướng rất lớn tới sự phát triển nhân cách theo sự phù phiếm của xã hội. Trên thế giới đã có quá nhiều sao nổi tiếng quá sớm nhưng khi trưởng thành thì dính vào bê bối nghiện ngập như Miley Syrus, Lindsay Lohan hay nam diễn viên trong phim Ở nhà một mình…”
“Đừng biến sân chơi thiếu nhi thành thương mại, đừng dùng những chương trình giải trí để câu khách, bán quảng cáo thu hút người xem. Từ trước tới nay người lớn rất quan tâm tới công tác thiếu nhi mà sân chơi đó hoàn toàn phi lợi nhuận. Một khi đã tính tới lợi nhuận, biến trẻ thơ thành công cụ để kiếm lời thì chắc chắn rằng sẽ làm hỏng sự phát triển của con trẻ. Hãy tạo một sân chơi lành mạnh cho trẻ đừng biến sân chơi đó thành một hoạt động kinh doanh thương mại.” – Đó không chỉ là mong muốn của riêng TS Phạm Mạnh Hà mà còn là trăn trở của tất cả các bậc làm cha làm mẹ.
Lưu Nhi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm
Tin khác
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng
Thể thao 05/12/2025 19:53
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng
Điện ảnh 04/12/2025 22:59
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025
Thể thao 04/12/2025 22:58
Nhận định Bilbao vs Real Madrid: Thử thách tại San Mames
Thể thao 03/12/2025 07:30
Nhận định Newcastle vs Tottenham: Điểm tựa sân nhà thách thức hành trình thoát hiểm
Thể thao 02/12/2025 18:56
Nhận định Barcelona vs Atletico Madrid: Ngôi đầu chông chênh và thử thách lớn tại Camp Nou
Thể thao 02/12/2025 09:04
“Lằn ranh” tập 22: Viên ra điều kiện đầu thú, vụ án đánh bạc bắt đầu lan đến cấp lãnh đạo
Điện ảnh 01/12/2025 14:14
60.000 học sinh lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới với màn đồng diễn võ nhạc Vovinam ấn tượng
Thể thao 01/12/2025 14:06
Nhận định Bologna vs Cremonese: Lợi thế sân nhà mở ra cơ hội bứt tốc
Thể thao 01/12/2025 06:44
Nhận định Crystal Palace vs MU: Thử thách tại “tổ Đại bàng”
Thể thao 30/11/2025 11:19
