Sử dụng dịch vụ trọn gói: Dễ bị “đem con bỏ chợ”?

Nhằm đánh vào tâm lý sính rẻ, thích được cam kết,…hiện nay trên địa bàn Hà Nội, có một số trung tâm thể dục thẩm mỹ, tiếng Anh  đưa ra những gói kích cầu hấp dẫn, nộp phí trọn gói với thời gian sử dụng tới 4-5 năm. 
su dung dich vu tron goi de bi dem con bo cho Bộ GD-ĐT chỉ đạo kiểm tra vụ Ban giám hiệu trường không đứng lớp
su dung dich vu tron goi de bi dem con bo cho Khuyến khích sinh viên phát huy khả năng sáng tạo trong kiến thức tài chính

Điều đáng nói, số tiền phí phải nộp này không hề ít, từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, nhưng lại không có gì đảm bảo về tính pháp lý.

Phí trên trời, cam kết suông

su dung dich vu tron goi de bi dem con bo cho
Trung tâm Anh ngữ London nổi đình nổi đám một thời đã biến mất khỏi thị trường Hà Nội.

Đến một trung tâm tiếng Anh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng xin học cho con gái, chị Yến (Gia Lâm, Hà Nội) được nhân viên của trung tâm đến tư vấn giới thiệu thêm mô hình đào tạo - khóa học trọn gói.

“Về nhà, tìm hiểu thêm, tôi đã quyết định không cho con tham gia nữa, vì bỏ ra số tiền lớn vậy, nhưng trong hợp đồng giảng dạy lại không đề cập đến việc nếu như bên trung tâm vi phạm cam kết thì sẽ chịu xử lý thế nào. Cam kết suông tới tận 5 năm thì khác nào thu tiền rồi đem con bỏ chợ”- vị phụ huynh này nói.

Tương tự, chị Bùi Tuyết Vân (ở khu tập thể đường Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội), cũng có con đang theo học tiếng Anh ở một trung tâm với khóa học trọn gói, đóng hết một lần ngay khi nhập học. Chị Vân bày tỏ lo lắng bởi sự tuyển sinh ồ ạt của trung tâm, trong khi số lượng giáo viên bản ngữ lại không tương xứng với số lượng học sinh, nên chất lượng giảm hơn trước.

“Con học được gần một năm ở đây, nhưng kiểm tra ở lớp, điểm con mình vẫn thấp, chưa vượt qua 7. Bây giờ mình mới chột dạ, nộp số tiền lớn thế, họ nắm đằng chuôi, mình nắm đằng lưỡi, nếu còn học vài năm mà vẫn không đạt được như cam kết thì phạt trung tâm kiểu gì, đó là chưa nói đến trung tâm có tồn tại được đến thời gian như cam kết hay không. Nghĩ lại thấy mình dại quá”- chị Vân chia sẻ.

Người tiêu dùng cần tỉnh táo

Thực tế, trên địa bàn Hà Nội, đã từng xảy ra sự biến mất của một Trung tâm tiếng Anh. Anh Nguyễn Duy (cựu sinh viên K14, Học viện Ngân hàng) cho biết, hồi tháng 7.2012, anh đã mua voucher giảm giá của Trung tâm Anh ngữ TVN (Công ty TNHH Giáo dục & Đào tạo Polo TVN) tại tầng 5, nhà 212 Tây Sơn và theo học.

Tuy nhiên, mới học được vài buổi, trung tâm đột ngột thông báo ngừng dạy và hứa sẽ trả tiền. “Tới bây giờ, mình vẫn chưa nhận được số tiền như trung tâm từng hứa và cũng không biết tìm trung tâm này ở đâu mà đòi”- anh Duy cho biết.

Còn nhớ, một dạo Trung tâm Anh ngữ London nổi lên ở địa bàn nội đô với rất nhiều hoạt động kích cầu, thu hút đông đảo người tham gia. Thế nhưng, trung tâm này tự dưng biến mất, khiến bao học viên đang theo học, đã nộp tiền cả khóa (thường là 3 tháng -PV) tá hỏa, tiền của họ cũng bốc hơi mà không có bất kỳ hồi âm nào.

Thực tế cho thấy, không chỉ các Trung tâm tiếng Anh mà ngay các trung tâm thể dục thẩm mỹ lớn cũng đang sử dụng chiêu hút khách hàng này. Điều đáng nói là khi tư vấn, nhân viên nhiệt tình với những chính sách ưu đãi rất hấp dẫn đối với gói dài hạn, nhưng đóng tiền mua xong, tham gia tập luyện ở đây mới thấy dịch vụ không đảm bảo chất lượng. Tình trạng quá tải xảy ra thường xuyên, thậm chí khách hàng còn kéo nhau biểu tình.

Chính sách kích cầu là một yếu tố không thể thiếu trong kinh doanh của doanh nghiệp, còn việc lựa chọn hay không là quyền của khách hàng. Vì thế, người tiêu dùng cần phải tỉnh táo, nên chọn những gói dịch vụ ngắn hạn để tránh rủi ro, không sính rẻ hay vội tin vào cam kết mà lợi ích thực lại không có gì đảm bảo, dễ rơi vào cảnh bị “đem con bỏ chợ”.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động