Sôi nổi thảo luận tại tọa đàm về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 2/2, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng và Tạp chí Cộng sản tổ chức tọa đàm “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và Công đoàn (CĐ) Việt Nam”. 25 tham luận tại hội thảo đã cho thấy tinh thần yêu nước cao cả, sẵn sàng hy sinh vì phong trào công nhân và hoạt động CĐ của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
soi noi thao luan tai toa dam ve dong chi nguyen duc canh Trưng bày nhiều tư liệu giá trị về các lãnh đạo tiền bối của Đảng
soi noi thao luan tai toa dam ve dong chi nguyen duc canh Đoàn cán bộ chủ chốt Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Dự tọa đàm có các đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban dân vận TƯ; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; Phạm Đình Đảng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Bình…

soi noi thao luan tai toa dam ve dong chi nguyen duc canh
Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh Trần Vương

Phát biểu dẫn đề hội thảo, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, trong suốt chặng đường vẻ vang đồng hành cùng dân tộc, giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam rất vinh dự và tự hào vì đã đóng góp cho Đảng và Nhà nước nhiều đồng chí lãnh đạo ưu tú trưởng thành từ phong trào công nhân, CĐ. Một trong những vị lãnh đạo tiền bối đó là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình, vị lãnh tụ xuất sắc của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về sự lăn lộn, đắm mình trong phong trào công nhân, tinh thần hy sinh cao cả, về phẩm chất đạo đức trong sáng của người cộng sản chân chính, xứng đáng là người đồng chí, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

soi noi thao luan tai toa dam ve dong chi nguyen duc canh
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (ngoài cùng bên phải) tham dự tọa đàm. Ảnh Trần Vương

“Buổi tọa đàm là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tri ân đến đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người cộng sản trẻ tuổi kiên trung; một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nhà lãnh đạo của phong trào công nhân, lãnh tụ đầu tiên của tổ chức CĐ Việt Nam, đồng thời rút ra những kinh nghiệm quý cho hoạt động của CĐ trong giai đoạn hiện nay”- đồng chí Bùi Văn Cường chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908 tại làng Diêm Điền, tổng Hổ Đội, huyện Thụy Anh, nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Từ một thanh niên yêu nước, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã đến với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc theo con đường mà đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra và đi tiên phong.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là Hội trưởng đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thâm nhập vào phong trào công nhân, vì chỉ có thâm nhập vào phong trào mới gieo được hạt giống cách mạng trong công nhân.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Hội đồng Lý luận TƯ trình bày tham luận "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh- tấm gương sáng về tinh thần hy sinh cao cả, trọn đời với sự nghiệp đấu tranh cho giai cấp công nhân". Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nêu một tấm gương về tinh thần hy sinh cao cả, trọn đời vì sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân. Một trong những điểm nổi bật ở đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là từ những năm tháng đầu đời ở tuổi thanh niên, 16 tuổi, đồng chí đã có ý thức về cuộc sống, biết quan tâm tới tình cảnh sống nghèo khó, cơ cực của những NLĐ, nhất là của công nhân, thợ thuyền bị bóc lột, áp bức dưới chế độ thực dân, đế quốc.

GS.TS Hoàng Chí Bảo rút ra những bài học lớn từ cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, bài học về rèn luyện trong thực tiễn, nâng cao ý thức và bản lĩnh giai cấp CN, xây dựng phong trào CN và tổ chức CĐ vững mạnh; bài học về coi trọng công tác lý luận, công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động trong CN và CĐ…

soi noi thao luan tai toa dam ve dong chi nguyen duc canh
GS.TS Hoàng Chí Bảo trình bày ý kiến tham luận. Ảnh: Trần Vương

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tham luận “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Những đóng góp cho tổ chức CĐ Việt Nam”. Theo đồng chí Trần Thanh Hải, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh không chỉ là người thực hành xuất sắc tư tưởng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về xây dựng đội ngũ cán bộ đại diện cho công nhân mà còn là hiện thân sinh động của người cán bộ CĐ gắn bó chặt chẽ với công nhân, một lòng hành động vì công nhân.

Về những giá trị tư tưởng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh để lại với giai cấp công nhân và tổ chức CĐ hiện nay, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Ban Dân vận TƯ đánh giá: Đó là tấm gương yêu nước nồng nàn, lập trường giai cấp kiên định, hiện thân của tinh thần yêu nước chân chính; là tấm gương của tinh thần tự chủ, sáng tạo trong hoạt động, rèn luyện; tấm gương về phẩm chất đạo đức, người cộng sản, được tôi luyện thông qua phong trào cách mạng; là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, phong cách cán bộ dân vận, công vận gương mẫu, trách nhiệm, luôn xây dựng niềm tin với Đảng, niềm tin với giai cấp công nhân Việt Nam.

soi noi thao luan tai toa dam ve dong chi nguyen duc canh
TS Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Ban dân vận Trung ương phát biểu tham luận. Ảnh: Trần Vương

Đồng chí Trần Duy Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu về "Những hoạt động và đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với công tác tuyên truyền, vận động giai cấp công nhân". Phát huy những kinh nghiệm, những bài học quý báu của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong công tác tuyên truyền, vận động, hiện nay, tổ chức CĐ đã cơ bản thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh; giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, dạy nghề; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những vấn đề đoàn viên, NLĐ quan tâm.

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Phạm Đình Đảng cho rằng, tọa đàm đã góp phần làm rõ hơn thân thế sự nghiệp, sự tỏa sáng tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng, giữ nước. Từ 25 tham luận của hội thảo này đã rút ra tinh thần yêu nước cao cả, sẵn sàng hy sinh vì phong trào công nhân và hoạt động CĐ. Đây là điểm quan trọng trong lựa chọn xây dựng cán bộ CĐ trong tình hình hiện nay. Cán bộ CĐ cần hòa mình vào người lao động, thấu hiểu đời sống của công nhân từ đó đề ra phương pháp thích hợp, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của CĐ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh…

Ngoài ra, tại tọa đàm còn có nhiều tham luận của các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Hải Phòng và tỉnh Thái Bình...

M.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động