Sôi nổi phong trào thi đua “Mẹ lao động giỏi - con học giỏi”

Mặc dù trong hoàn cảnh sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song thời gian qua các công đoàn cơ sở thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã tổ chức tốt các phong trào thi đua “Mẹ lao động giỏi - con học giỏi”, “Xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”  trong CNVCLĐ.
tin nhap 20180722142234 Công đoàn Tổng Công ty UDIC biểu dương 40 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
tin nhap 20180722142234 UDIC: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 tăng từ 8-10%
tin nhap 20180722142234 Khẳng định vị thế trong đầu tư, xây dựng của Thủ đô

Thông tin về công tác chăm lo cho con CNVCLĐ, qua đó khích lệ, động viên tinh thần nguồn nhân lực Tổng Công ty, ông Nguyễn Huy Thành – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC cho biết: Năm học 2017-2018 vừa qua, ghi nhận những nỗ lực của các cháu là con CNVCLĐ chăm ngoan, học giỏi, các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã khen thưởng, tặng quà cho 1.431 cháu với kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

tin nhap 20180722142234
Ông Nguyễn Huy Thành – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty UDIC tặng quà tới các cháu là con CNVCLĐ Tổng Công ty có thành tích học tập xuất sắc

Nổi bật là Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty có 231 cháu được khen thưởng với số tiền 49.000.000 đồng; Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp có 537 cháu được khen thưởng với số tiền 92.450.000 đồng; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội có 133 cháu được khen thưởng với số tiền 52.300.000 đồng; Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Công nghiệp có 54 cháu được khen thưởng với số tiền 18.600.000 đồng; Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội có 77 cháu được khen thưởng với số tiền 15.540.000 đồng; Công ty CP Xây lắp Giao thông công chính Hà Nội có 45 cháu được khen thưởng với số tiền 14.300.000 đồng...

“Mức khen thưởng có khác nhau, song về cơ bản các cháu đều được đón nhận sự quan tâm từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn các cơ sở. Đó là phần thưởng động viên các cháu đã đạt được thành tích trong học tập năm học vừa qua, nhưng cũng là nguồn động viên tinh thần cho các bậc cha, mẹ đang là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị yên tâm công tác, cùng ra sức thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của từng đơn vị”, ông Nguyễn Huy Thành khẳng định.

Chia sẻ thêm về công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng tại các công đoàn cơ sở trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty UDIC Nguyễn Huy Thành cho biết: Thực hiện chủ trương của Công đoàn Tổng công ty, bên cạnh việc khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi định kỳ hàng năm, trao học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn cấp cơ sở, các công đoàn cơ sở còn thường xuyên quan tâm tới thế hệ mầm non kế tiếp.

Nhân kỷ niệm Tết Thiếu nhi 1/6 vừa qua, đã có 16 công đoàn cơ sở tặng quà cho 2.606 cháu với số tiền là 455.211.000 đồng. Điển hình trong công tác này là các đơn vị: Công ty Mẹ; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội; Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp; Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội; Công ty cổ phần Cầu Đuống; Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị UAC...

tin nhap 20180722142234
Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty UDIC trao quà tới các cháu có thành tích học tập xuất sắc năm học 2017-2018

Chia sẻ về những tấm gương là con CNVCLĐ Tổng Công ty đã nỗ lực vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty UDIC cho biết: Năm nay, trong số 45 cháu là con CNVCLĐ được xét khen thưởng cấp Tổng Công ty vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018, có 16 cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng với tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên, các cháu đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi.

Đó là tấm gương nỗ lực vươn lên của cháu Trần Quốc Kiên học sinh lớp 9 là con anh Trần Quốc Đại - nhân viên tổ bảo vệ - Công ty Cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội. Anh Đại là bảo vệ lương thấp, năm 2018 Công ty gặp khó khăn về công ăn việc làm, lương bị chậm. Vợ anh Đại thu nhập thấp, gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng cháu Kiên luôn phấn đấu là một học sinh ngoan, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi.

Đó còn là tấm gương của cháu Phạm Phương Anh Thư học lớp 9, con chị Trần Thị Nga – nhân viên văn thư Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội-UAC. Gia đình cháu có hoàn cảnh khó khăn. Bố là lái xe, mẹ là nhân viên văn thư. Tuy cuộc sống gia đình không dư dật, nhưng Anh Thư luôn vươn lên học tập tốt, 9 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài việc học, Thư cũng rất đảm đang, giúp đỡ bố mẹ làm công việc nhà.

Cũng theo Công đoàn Tổng Công ty UDIC, bên cạnh đó còn có nhiều cháu có những hoàn cảnh éo le và khó khăn khác, có cháu bị thiệt thòi vì mất cha, mất mẹ, có cháu bố mẹ ly thân, không có khả năng dạy và giúp đỡ các con, các cháu phải tự mình học tập và đã đạt được học sinh giỏi.

“Ngoài sự khích lệ từ Công đoàn Tổng Công ty, một số công đoàn cơ sở đã khen thưởng khuyến khích thêm cho các cháu ở đơn vị. Số tiền đối với các cháu và gia đình tuy không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo và tổ chức Công đoàn các cấp để giúp cá cháu giảm bớt phần nào khó khăn trước mắt, mong các cháu tiếp tục vươn lên học giỏi, chăm ngoan”, bà Lan cho biết thêm.

Trong số 1.431 cháu được khen thưởng từ các công đoàn cơ sở trong năm học 2017-2018, có 29 cháu đạt danh hiệu “Học sinh giỏi xuất sắc tiêu biểu” được Công đoàn Tổng Công ty UDIC tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, có 7 cháu học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố; 22 cháu đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, huyện. Bên cạnh đó, còn có nhiều cháu đạt giải thưởng của các môn thể thao như: Cờ vua, Taekwondo, Wushu…
B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động