Siêu dự án dừng triển khai: Người mua nhà hoang mang

Vì tin vào lời giới thiệu về dự án, hàng trăm người đã bỏ tiền mua căn hộ tại Tổ hợp chung cư cao cấp Hà Nội Daewoo - Cleve (Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội) của Công ty TNHH HiBrand Việt Nam. Tuy nhiên, đã quá thời hạn giao nhà hơn 1 năm, tòa nhà chỉ mới xây được 7 tầng thô  và dừng hẳn mọi hoạt động. Người mua hoang mang đến hỏi chủ đầu tư nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Siêu dự án dừng triển khai: Người mua nhà hoang mang Cao ốc bỏ hoang trên đất vàng Thủ đô
Siêu dự án dừng triển khai: Người mua nhà hoang mang Dự án FLC 36 Phạm Hùng: Không cẩn thận khách hàng sẽ 'ngậm' quả đắng
Siêu dự án dừng triển khai: Người mua nhà hoang mang Hàng chục căn hộ bỏ hoang bị chiếm dụng
Siêu dự án dừng triển khai: Người mua nhà hoang mang Nghệ An: Dân méo mặt nhìn khu công nghiệp bỏ hoang

Mất tiền tỷ vì tin lời hứa hão

Cuối năm 2009, Tổ hợp chung cư cao cấp Hà Nội Daewoo - Cleve bắt đầu được khởi công. Đây được xem là một trong những dự án lớn có vốn đầu tư của nước ngoài vào thị trường BĐS ở Hà Nội. Với lời quảng cáo về thiết kế, không gian sống, an ninh, chất lượng xây dựng, giao thông thuận tiện nên Tổ hợp Cleve được xem là nơi lý tưởng cho những ai được sở hữu căn hộ tại đây.

Ngay sau khi khởi công, Công ty TNHH HiBrand Việt Nam tiến hành quảng bá sản phẩm với cách thức “bán đứt” những căn hộ cho người dân có nhu cầu mua với cam kết thực hiện đúng theo kế hoạch. Từ thông tin ấy, hàng trăm người đã gom góp tiền, đến ký hợp đồng mua căn hộ với niềm tin, chủ đầu tư nước ngoài nên có tiềm lực kinh tế mạnh. Tuy nhiên, sau 6 năm thực hiện, hiện tại Tổ hợp chung cư cao cấp này mới chỉ thực hiện được một phần hạng mục rất nhỏ. Đó là khu nhà mẫu (đồng thời là điểm giao dịch của công ty), một tòa nhà 7 tầng đã ngừng thi công, sắt cột rỉ hoen, rêu mốc phủ kín và khu đất trống rộng mênh mông, cỏ cây um tùm. Có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến rất nhiều người đã trót mua nhà đến đòi lại tiền. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, hoang mang khi không biết số tiền hàng tỷ đồng của mình mua nhà ở đây sẽ “đi đâu về đâu”?.

Siêu dự án dừng triển khai: Người mua nhà hoang mang
Siêu dự án Cleve hiện nay chỉ là một tòa nhà cao 7 tầng dừng thi công, sắt thép hoen rỉ

Đưa ánh mắt nhìn tòa nhà đã dừng thi công, anh Hồ Xuân Đông, một người mua nhà tại dự án này, cho biết: “Cả đời, gom góp được chút tiền, nghe về dự án “trong mơ” tôi đã mua căn hộ số B1008, Tòa nhà chung cư CT2-A trong tổ hợp, với mong muốn gia đình được sống ổn định. Ấy vậy mà không ngờ, dự án thực hiện “rùa bò” khiến tôi rất nản”.

Theo anh Đông, ngày 03/12/2011, anh có ký hợp đồng số 34/B2/HĐMB – HIBRANDVIETNAM với Công ty TNHH Hibrand Việt Nam để mua căn hộ số B1008, Tòa nhà chung cư CT2-A thuộc Tổ hợp Cleve tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo nội dung của hợp đồng này, ngày dự kiến bàn giao nhà là 31/03/2014, ngày bàn giao dự kiến không muộn quá 180 ngày kể từ ngày 31/03/2014. Giá căn hộ là 3.225.802.960 đồng được thanh toán theo tiến độ công trình. Sau khi ký kết hợp đồng, anh Đông đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình theo đúng yêu cầu của công ty. Tuy nhiên, Công ty TNHH Hibrand Việt Nam lại không thực hiện đúng các nghĩa vụ như đã cam kết, không thực hiện xây dựng theo đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng. Cụ thể, hợp đồng và phụ lục quy định đến ngày 31/3/2012 phải hoàn thành xây thô tầng 3 nhưng đến thời điểm đó chưa tiến hành xây tầng 1. Do đó, anh Đông sau khi đóng tiền đợt 1 đã không đóng tiền nữa mà nhiều lần yêu cầu được chấm dứt hợp đồng và nhận lại tiền.

“Trong hợp đồng qui định ngày 31/3/2013 sẽ hoàn thành xây dựng thô tầng 36, tuy nhiên, vậy mà đến nay mới chỉ hoàn thành tầng 7 và đã dừng thi công. Thấy công ty liên tục thất hứa, ngày 12/05/2014, tôi đã chính thức gửi bản đề nghị thanh lý hợp đồng, nhưng đến ngày 18/12/2014 Công ty TNHH Hibrand Việt Nam mới có giấy hẹn trả lời. Nội dung của giấy hẹn có điều khoản thanh toán tiền đến tháng 10/2015. Khoảng giới hạn trả này vượt ra ngoài quy định của hợp đồng gần một năm. Nhà chưa được nhận, tiền tôi đi vay, trong khi đó, bên công ty lại không trả lời rõ ràng về việc thực hiện dự án thế nào và trả tiền cho người đã mua nhà ra sao”, anh Đông bức xúc.

Đứng bên cạnh anh Đông, chị Nguyễn Thị Lan cũng đầy vẻ lo lắng: Thấy công ty liên tục thất hứa, tôi đã nhiều lần đề nghị rút lại tiền. Tuy nhiên, cho đến nay, sau hơn 1 năm, tôi vẫn không thể nhận lại được tiền. Đại diện Công ty TNHH HiBrand Việt Nam lại cho biết, hiện không có tiền để trả, phải chờ “công ty mẹ” ở bên Hàn Quốc chuyển tiền sang. Nhưng vấn đề là, ngày nào sẽ chuyển tiền sang để trả cho người mua nhà lại không được đề cập đến…

“Chúng tôi cũng bất lực”

Đó là lời bộc bạch của ông Park Chun Ho, đại diện công ty tại Việt Nam khi được hỏi về việc có tiếp tục thực hiện dự án nữa không và nếu không thực hiện tiếp thì vấn đề trả lại tiền cho những người đã mua căn hộ như thế nào. Theo ông Park Chun Ho, sau khi thấy tiến độ xây dựng chậm trễ, đặc biệt là dừng hẳn thi công, nhiều người mua nhà đã tìm đến công ty đòi lại tiền. Tuy nhiên, sự việc đã nằm ngoài sự kiểm soát của HiBrand Việt Nam, lý do là bởi bản thân “công ty mẹ” ở bên Hàn Quốc mấy năm nay gặp rất nhiều khó khăn. Đại diện của công ty tại Việt Nam đã báo cáo tình hình thực tế để xin hướng giải quyết nhưng bên kia cũng không thể trả lời được phương án. Đến 15/7 này, “công ty mẹ” mới trả lời có tiền chuyển sang Việt Nam để trả lại cho những người đã mua căn hộ hay được hay không.

Nói về việc này, luật sư Nguyễn Quốc Việt, giám đốc Công ty luật Khánh Việt, cho biết: “Quy định tại Điểm B(ii), khoản 8.2, Điều 8, trong trường hợp bên bán không bàn giao căn hộ sau 180 ngày kể từ ngày bàn giao dự kiến, bên mua có quyền chấm dứt hợp đồng, sau khi gửi văn bản thông báo cho bên bán 30 ngày trước ngày chấm dứt. Bên bán phải trả cho bên mua tổng số tiền đã thanh toán cho bên bán và một khoản tiền phạt hợp đồng tương đương 10% tiền bán căn hộ. Số tiền này sẽ được bên bán thanh toán cho bên mua trong vòng 60 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng này nhưng hiện nay doanh nghiệp cố tình vi phạm nghĩa vụ thanh toán, hoàn trả tiền cho khách hàng là có dấu hiệu “chiếm đoạt tài sản”. Vì vậy cần có sự vào cuộc, quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước đối với Công ty Hibrand và dự án Cleve nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân”.

Ngô Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Các ý kiến tại diễn đàn đã tập trung làm rõ bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản Hải Phòng, phân tích tiềm năng và diễn biến từng phân khúc, đồng thời đưa ra những dự báo quan trọng cho giai đoạn tới.
Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Những tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản năm 2026 cho thấy, dòng vốn không còn tìm đến những cuộc “lướt sóng” ngắn hạn mà hướng tới các dự án phục vụ nhu cầu ở thực. Mong đợi lớn nhất của thị trường hiện nay không phải nới tín dụng, mà là những chính sách đủ mạnh để định vị lại cung, cầu, đưa giá nhà về gần khả năng chi trả của đại bộ phận người dân.
Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 302/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025, quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia, đồng thời hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.
Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, nội dung được dư luận quan tâm là đề xuất cho phép người dân, hộ gia đình bị thu hồi đất được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội ngay tại chính dự án đó mà không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập hay thực hiện bốc thăm.
Giải “cơn khát” nhà ở

Giải “cơn khát” nhà ở

Trong bối cảnh phần lớn người dân khao khát một chốn an cư chất lượng, còn doanh nghiệp lại đối mặt với áp lực về chi phí đất, vốn và pháp lý, thị trường bất động sản đang đứng trước một bài toán lớn: Làm thế nào để giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền?
Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Khảo sát của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) cho thấy, trong quý 3/2025 thị trường BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chứng kiến việc tăng nhẹ nguồn cung và giá bán sau thời gian dài trầm lắng.
Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Bất động sản không còn chuyện “mua rồi để đó” sẽ tự tăng giá như trước. Chuyên gia lưu ý, nhà đầu tư cần thận trọng, đồng thời bật mí thời điểm thị trường tăng tốc, đi lên.
Đầu cơ bất động sản: Vì sao khó xử lý?

Đầu cơ bất động sản: Vì sao khó xử lý?

Giá nhà đất liên tục leo thang, một phần do cung - cầu mất cân đối, nhưng không thể phủ nhận tác động mạnh mẽ từ hành vi đầu cơ, thổi giá. Mặc dù pháp luật hiện hành chưa có quy định riêng xử lý trực tiếp “đầu cơ bất động sản”, song theo các chuyên gia pháp lý, vẫn có thể xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng và tạo khan hiếm giả tạo thông qua nhiều công cụ pháp luật hiện hành.
Kỳ 2: Thiếu cung, cầu mạnh hay đầu cơ thao túng?

Kỳ 2: Thiếu cung, cầu mạnh hay đầu cơ thao túng?

Sau những câu chuyện bế tắc của người mua nhà, câu hỏi đặt ra đâu là nguyên nhân thực sự khiến giá bất động sản Hà Nội tăng cao? Liệu thị trường đang thiếu nguồn cung phù hợp, hay sức cầu quá lớn, nhà ở xã hội chưa thấy "nhúc nhích", hay có bàn tay của đầu cơ thổi giá?
Kỳ 1: Giá nhà, giá đất, giá thuê "rủ nhau" leo thang

Kỳ 1: Giá nhà, giá đất, giá thuê "rủ nhau" leo thang

Giá nhà tại Hà Nội tiếp tục leo thang so với cùng kỳ năm 2024, với mức tăng nổi bật ở phân khúc chung cư và nhà liền kề. Trong khi thu nhập của phần lớn người dân, nhất là giới trẻ, không theo kịp. Nhiều gia đình, cặp vợ chồng trẻ buộc phải đi thuê hoặc chuyển ra vùng ven. Tuy nhiên, ngay cả nhà cho thuê cũng tăng giá. Vậy đâu là nguyên nhân chính?
Xem thêm
Phiên bản di động