Sai phạm trong cấp chứng nhận phân bón: Người dân có quyền khởi kiện ra tòa

11 tổ chức cấp chứng nhận phân bón có nhiều dấu hiệu sai phạm chắc chắn sẽ bị xử lý. Thế nhưng, phía sau chuyện cấp giấy chứng nhận ấy, hàng nghìn, hàng triệu sản phẩm phân bón sai và thiếu quy chuẩn đã và đang được bà con nông dân xử dụng sẽ ra sao, ngành nông nghiệp sẽ xử lý vấn đề đó như thế nào?
sai pham trong cap chung nhan phan bon nguoi dan co quyen khoi kien ra toa Lộ diện phân bón giả, kém chất lượng: Ai phải đền bù thiệt hại cho dân?

“Nhắm mắt” làm liều?

Trước thông tin Thanh tra Bộ NNPTNT kết luận 11 đơn vị, tổ chức không đủ tiêu chuẩn vẫn được phép cấp Giấy chứng nhận hợp quy phân bón, người dân và các chuyên gia trong ngành nông nghiệp đều tỏ ra bức xúc. Việc sai phạm trên không chỉ là vấn đề buông lỏng quản lý, là cách làm việc thiếu ý thức, trách nhiệm của những người có trình độ, có chức có quyền…mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành trồng trọt, người nông dân, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế quốc gia.

Chị Nguyễn Thị Thu (ở Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Ngành nông nghiệp đang có quá nhiều vấn đề đáng quan ngại, hết thực phẩm bẩn, chất tạo nạc, vàng ô… lỗi được cho là do người chăn nuôi, giờ đến lượt ngay cả các tổ chức, các cơ quan trực thuộc Bộ NNPTNT cũng cấp phép bừa bãi, gian dối, khiến phân bón giả, kém chất lượng tràn lan thị trường, ảnh hưởng lớn đến người trồng trọt cũng như người tiêu dùng. Thiết nghĩ, ngành nông nghiệp cần chấn chỉnh ngay từ gốc”.

sai pham trong cap chung nhan phan bon nguoi dan co quyen khoi kien ra toa
Phân bón là sản phẩm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Đưa ra quan điểm của mình về vấn đề trên, chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Thị Hằng cũng cho rằng, việc buông lỏng quản lý của ngành trồng trọt đã dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng tại các tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón, thử nghiệm phân bón, khiến cho người dân mất niềm tin vào ngành trồng trọt. Thậm chí việc làm trên gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của nông dân, bởi họ là những người trực tiếp phải tiêu thụ những sản phẩm kém chất lượng này, bằng chính mồ hôi và công sức của mình. “Tôi nghĩ không chỉ ngành nông nghiệp mà các cơ quan chức năng phải vào cuộc để vấn đề này được xử lý triệt để, rõ ràng. Cần thiết thì phải xử lý hình sự để làm gương và làm trong sạch ngành nông nghiệp” – bà Hằng cho hay.

Người dân có thể khởi kiện

Đơn vị nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trước mắt, Cục Trồng trọt yêu cầu các đơn vị trên làm tường tình và tổng hợp ý kiến báo cáo lên Bộ trưởng Bộ NNPTNT, sau đó mới đưa ra kết luận xử lý cuối cùng. Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị trên thu hồi toàn bộ giấy chứng nhận hợp quy với các tổ chức trên, đồng thời yêu cầu thu hồi các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường. Với những sai phạm về mặt hành chính, việc xử lý kỷ luật sẽ do Thanh tra Bộ NNPTNT thực hiện, còn đối với những đơn vị có dấu hiệu vi phạm hình sự, Thanh tra Bộ cũng đã chuyển hồ sơ sang công an để điều tra và xử lý.

Từ trước đến nay chúng ta vẫn biết, phân bón là một trong những sản phẩm liên quan đến năng suất cây trồng, cụ thể nó quyết định đến 40% năng suất cây trồng. Theo số liệu đưa ra từ Bộ NNPTNT, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng hơn 10 triệu tấn phân bón các loại, trong khi đó, hiện tại Bộ NNPTNT đang quản lý khoảng 5.300 chủng loại phân bón đã có trong danh mục, chủ yếu là phân bón hữu cơ. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đang quản lý và cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho gần 1.000 loại phân bón (phân bón vô cơ). Bên cạnh đó, cũng có khoảng gần 1.000 thương hiệu phân bón truyền thống nằm ngoài danh mục như: Phân vi lượng, phân bón lá, phân hóa học…đang trôi nổi ngoài thị trường.

Theo số liệu trên, hiện trên thị trường có khoảng trên 7.000 sản phẩm phân bón. Vì thế, việc để người nông dân lựa chọn ra được một sản phẩm phân bón chất lượng là một việc làm hết sức khó khăn. Trong khi đó, vì mục đích lợi nhuận, 11 tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt cho phép lại có những dấu hiệu cố tình làm sai, để rồi từ đó tiếp tay cho hàng trăm sản phẩm, thương hiệu kém chất lượng xuất hiện trên thị trường, ảnh hưởng đến lợi ích, kinh tế của bà con, ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước.

Tuy nhiên, nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Thị Hằng nhận định, việc thị trường xuất hiện tràn lan phân bón kém chất lượng những năm trước đây, có liên quan trực tiếp hay không đến việc 11 tổ chức trên chứng nhận chất lượng phân bón chưa đúng quy trình, thì cần phải có sự điều tra cụ thể từ các cơ quan chức năng.

Sai phạm thì chắc chắn sẽ bị xử lý, nhưng xử lý và khắc phục như thế nào là vấn đề được nhiều người dân quan tâm nhất trong thời giai đoạn này. Trả lời câu hỏi trên với các cơ quan báo chí, ông Ma Quang Trung - Cục trưởng Cục Trồng trọt - cho biết: Đơn vị nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trước mắt, Cục Trồng trọt yêu cầu các đơn vị trên làm tường tình và tổng hợp ý kiến báo cáo lên Bộ trưởng Bộ NNPTNT, sau đó mới đưa ra kết luận xử lý cuối cùng. Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị trên thu hồi toàn bộ giấy chứng nhận hợp quy với các tổ chức trên, đồng thời yêu cầu thu hồi các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường. Với những sai phạm về mặt hành chính, việc xử lý kỷ luật sẽ do Thanh tra Bộ NNPTNT thực hiện, còn đối với những đơn vị có dấu hiệu vi phạm hình sự, Thanh tra Bộ cũng đã chuyển hồ sơ sang công an để điều tra và xử lý.

Việc sai phạm của các tổ chức cấp chứng nhận chất lượng phân bón đã và đang được lãnh đạo Bộ NNPTNT điều tra, xử lý. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, với những sản phẩm đã và đang được người dân sử dụng và gây thiệt hại sẽ phải xử lý như thế nào? Trước câu hỏi này, Luật sư Đăng Sơn (Văn phòng Luật Đăng Sơn) cho biết: Nếu người dân chứng minh được từ trước đến nay họ sử dụng sản phẩm phân bón có nhãn mác, nguồn gốc từ các công ty phân bón được cấp giấy chứng nhận từ 11 đơn vị trên, đồng thời chứng nhận được những thiệt hại cụ thể như: Cây trồng chết khi sử dụng phân bón, giảm chất lượng, năng suất, ảnh hưởng đến sức khỏe…thì theo Điều 61 và 64 Luật Chất lượng sản phẩm năm 2007, người dân có quyền khởi kiện người sản xuất, công ty nhập khẩu ra tòa, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Danh sách 11 đơn vị cấp chứng nhận phân bón bị đề nghị đình chỉ

1. Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC – địa chỉ số 45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Công ty CP Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu (Cafecontrol) – số 228 Pasteur, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 – số 79 Lý Thái Tổ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

4. Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy – Công ty CP chứng nhận Vietcert – số 123 Nguyễn Đức Trung – Thanh Khê – Đà Nẵng.

5. Công ty TNHH Kencert – số 11 Nguyễn Trác, Hải Châu – Đà Nẵng

6. Trung tâm khảo nghiệm phân bón vùng Nam Bộ - số 12 Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

7. Công ty CP chứng nhận Globalcert – số 79 Quang Trung, Hải Châu,    Đà Nẵng.

8. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 – số 31 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

9. Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert)- số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

10. Công ty CP chứng nhận và Giám định Vinacert – số 130, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội.

11.  Công ty CP chứng nhận và Giám định IQC – Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.

Tin khác

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động