Sách mới của Bộ Công an: Cẩm nang cho những người bảo vệ an ninh Tổ quốc

 Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) phối hợp với NXB Công an nhân dân xuất bản hai cuốn sách “Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Đại tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và “Tỏa sáng giữa đời thường” của nhiều tác giả. Hai cuốn sách thực sự là cẩm nang quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố.
Giới trẻ háo hức với ngày hội sách lớn nhất Thủ đô
Người đàn ông đi bộ xuyên Việt kêu gọi gom sách tặng học sinh nghèo
5.000 đầu sách quy tụ tại Hội sách mùa xuân

Theo đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc- Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND, nếu như cuốn thứ nhất “Nhân dân - cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc” là tập hợp những tác phẩm vừa có tính chất nghiên cứu khoa học, vừa có tính chỉ đạo thực tiễn cuộc sống mang bút pháp của một nhà khoa học và của một vị tướng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thì cuốn sách thứ 2 “Tỏa sáng giữa đời thường” phản ánh 70 gương sáng của các tập thể, cá nhân tiểu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là kết quả tất yếu của những chỉ đạo, biện pháp hiệu quả của lãnh đạo Bộ Công an trong thực tế cuộc sống muôn màu.

Sách mới của Bộ Công an: Cẩm nang cho những người bảo vệ an ninh Tổ quốc
Hai cuốn sách thực sự là cẩm nang cho lực lượng bảo vệ Tổ quốc.

Ở cuốn sách “Nhân dân - cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang, có độ dày 400 trang là hệ thống 44 bài viết, bài phát biểu, nghiên cứu của đồng chí Bộ trưởng vừa có tính lý luận sâu sắc, vừa có tính thực tiễn thiết thực về công tác công an nói chung và đặc biệt là về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng.

Dõi theo hành trình của tập sách này, có thể thấy tác giả - Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang đã có mặt để chỉ đạo thực tiễn tại hầu hết các địa phương trong toàn quốc, trong đó đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, các tỉnh miền núi, gặp gỡ, thăm hỏi, tìm hiểu công việc và tâm tư nguyện vọng của nhiều người dân ở các địa bàn, như những người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, một số bà con giáo dân và các chức sắc tôn giáo ở Nam Định khi dự Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa…

Từ thực tiễn chỉ đạo công tác ở cơ sở, tác giả đã có những khái quát về lý luận để góp phần định hướng cho công tác công an, phối hợp nhiều giải pháp về kinh tế - xã hội để thúc đẩy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển. Ví dụ ở vùng giáo Nam Định, Đại tướng, GS.TS.Trần Đại Quang đã chỉ đạo vừa nguyên tắc, vừa cụ thể: “Cùng với việc quan tâm giải quyết kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng về tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng tín đồ, phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo. Một khi nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, quần chúng sẽ phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia lao động, sản xuất và các phong trào cách mạng, trong đó có phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (trang 78). Những quan điểm chỉ đạo công khai trên diễn đàn hội nghị như thế đã nhận được sự đồng tình không chỉ của các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương mà còn nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tự giác của bà con giáo dân và các chức sắc tôn giáo.

Đặc biệt, trong cuốn sách, tác giả đã dành tới 5 bài viết, nhiều tâm huyết kiến giải và chỉ đạo giải pháp phát triển toàn diện ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị phân công làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang đã nêu quan điểm chỉ đạo: “Phát triển Tây Nguyên toàn diện, bền vững, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước”. Đại tướng cũng khẳng định: “Sự ổn định và phát triển của Tây Nguyên phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm đầu tư tương xứng của Nhà nước, sự liên kết hỗ trợ của các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước”, đồng thời nêu rõ vai trò, vị trí công tác quốc phòng, an ninh: “Phát triển Tây Nguyên toàn diện, bền vững phải trên nền tảng bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới” (trang 148,149).

Sách mới của Bộ Công an: Cẩm nang cho những người bảo vệ an ninh Tổ quốc
Lễ ra mắt hai cuốn sách thu hút đông đảo sự quan tâm
của lực lượng trong ngành lẫn giới báo chí.

Đề cập đến công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực Tây Nguyên, Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang đã khẳng định: “Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là “cánh tay nối dài”, giúp lực lượng Công an nắm bắt kịp thời tình hình để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động FULRO” (trang 189).

Thế nhưng để duy trì được “cánh tay nối dài” đó, tránh khuynh hướng thuần túy “khai thác” một chiều, đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo, nhắc nhở lực lượng Công an “Phải chăm lo bồi dưỡng người có uy tín về chính trị, pháp luật, phương pháp vận động quần chúng; thường xuyên cung cấp thông tin cần thiết về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, trong nước và trên thế giới cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; đồng thời quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh để người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, nhất là hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân; trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, tạo điều kiện phát huy khả năng vận động tổ chức đồng bào tham gia các phong trào thi đua yêu nước của những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc” (trang 192).

Về cuốn sách “Tỏa sáng giữa đời thường”, gồm 348 trang với 70 bài viết – một con số khá ấn tượng, tượng trưng cho 70 năm truyền thống CAND. Đây là những bài viết của một số nhà báo, cộng tác viên và chủ yếu là các tác giả không chuyên ở nhiều địa phương, cơ sở có thể lời văn, ý tứ còn mộc mạc, giản dị về những câu chuyện đời thường của những cá nhân và tập thể lập nhiều thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sách mới của Bộ Công an: Cẩm nang cho những người bảo vệ an ninh Tổ quốc
Các đồng chí lãnh đạo trao tặng hoa cho những cá nhân tiêu biểu.

Có thể kể đến những cá nhân tiêu biểu như anh Nguyễn Ngọc Lương (Ninh Bình) với 25 năm gắn bó với công tác bảo vệ dân phố; hòa thượng Chau Cắt (An Giang) hết lòng vì phum, sóc; cụ ông Nguyễn Văn Lập (Hậu Giang) 5 lần tay không bắt trộm, cướp; Trưởng Công an xã Hà Văn Thái (Nghệ An) luôn tâm niệm “Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn”; già làng Bàn Sinh Lương (Hòa Bình) tâm huyết với công tác an ninh, trật tự; nữ trưởng thôn Đặng Thị Hằng (Bắc Kạn) được dân bản hết mực tin yêu; già làng Y Wăn Mlô - người có công lớn trong việc cảm hóa những người lầm đường lạc lối hay tấm gương anh Lưu Văn Hùng, Đội trưởng dân phòng cơ động phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, mặc dù bị tật nguyền bẩm sinh nhưng anh vẫn mưu trí bắt nhiều tội phạm; anh Lê Hữu Dũng, Phó trưởng Công an xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Hoặc những tập thể đã mạnh dạn, tiên phong áp dụng những cách làm, những mô hình hiệu quả như: Xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn La với quyết tâm xây dựng xã “4 không” về ma túy; mô hình “tiếng mõ an ninh, chiếc gậy an toàn” ở Yên Minh, Hà Giang; mô hình “tiếng kẻng an ninh” giữ bình yên xóm, ấp ở xã Tà Đảnh, Tri Tôn, An Giang; mô hình “1+5” rộng vòng tay đón người “chạy lại” ở xã Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam...

Những câu chuyện của các tập thể, cá nhân được tái hiện giản dị mà sinh động qua ngòi bút của các tác giả mà đa phần trong số họ là chính những cán bộ làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những cách làm mới, những mô hình sáng tạo trong cộng đồng dân cư cùng những tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình được đề cập trong cuốn sách như những bông hoa tươi thắm lặng lẽ tỏa hương, đóng góp sức mình vào công cuộc giữ gìn bình yên cho cuộc sống hôm nay.

Lê Mai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động