Rợp những mảng xanh, bóng mát đô thị

Hà Nội  luôn xác định mục tiêu xây dựng Thủ đô thành đô thị “xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”, xây dựng môi trường sống tốt nhất, người dân được sinh hoạt, giải trí với chất lượng cao… Để thực hiện mục tiêu trên, Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ.
rop nhung mang xanh bong mat do thi Nên phát triển đồng bộ đô thị vệ tinh
rop nhung mang xanh bong mat do thi Hà Nội: Bề mặt đô thị sạch hơn, chất lượng không khí được cải thiện

Từ hành trình “Xanh” hóa phố phường…

Hơn 2 năm kể từ khi chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh (giai đoạn 2016 - 2020) do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khởi xướng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều tuyến phố đã được khoác lên mình tấm áo xanh mướt khiến cho Thủ đô ngày càng xanh – sạch – đẹp và trở nên hấp dẫn, đáng sống hơn.

Nhìn vào hàng cây phượng đỏ được trồng ở giải phân cách trên tuyến đường Xã Đàn, anh Nguyễn Văn Thanh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi qua tuyến đường này, chứng kiến hàng cây phượng từ khi mới trồng còn là những cành “khô”, khẳng khiu đến khi cây xanh lá tôi cảm thấy rất vui mừng.

Những hàng cây “khô” ngày nào, từng ngày, dưới sự chăm sóc của các nhân viên công ty cây đã bắt đầu đơm những lá non xanh đầu tiên. Đến bây giờ, hàng phượng lá đỏ tươi tốt đã mang đến một không gian đẹp, lãng mạn chẳng khác gì Châu Âu giữa lòng Hà Nội.

Đặc biệt,với việc trồng đan xen giữa phong lá đỏ và các loài cây khác như đại hoa đỏ, dâm bụt, tường vi và một số loại cây mỏng như chuỗi ngọc, lài, mẫu đơn, bạch trinh... đã làm thay đổi mỹ quan, đem đến một diện mạo mới, sức sống xanh cho hai tuyến phố.”

rop nhung mang xanh bong mat do thi
Những con đường rợp bóng cây xanh hiện thân của thành phố văn minh, xạnh, sạch, đẹp. ảnh Minh Phương.

Cũng tương tự, trên con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiều dài 10,5km cũng đã ngập tràn sắc xanh với hàng nghìn cây đang phát triển tươi tốt. Phủ bóng hai bên đường là những hàng bằng lăng và dừa cảnh thẳng tắp, khu vực thảm cỏ giữa dải phân cách được trồng hàng nghìn cây các loại như hoa ban, long não…đã và đang tạo thành điểm nhấn về sắc xanh nơi cửa ngõ Thủ đô. Trên tuyến Đại lộ Thăng Long, những hàng cây cọ dầu cũng đang ngày càng phát triển.

Chỉ một thời gian ngắn nữa, trục đường này sẽ có diện mạo mới khi 45.000 cây bóng mát được trồng sẽ biến 98ha đất trống ở Đại lộ Thăng Long thành một cánh rừng nối dài từ Ba Vì về Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tại đường Võ Chí Công dài hơn 4km, cũng được trồng toàn bộ hoa phượng.

Bên canh đó, còn rất nhiều tuyến đường trong nội thành được trồng mới hàng nghìn cây xanh với đa dạng các loại cây đang phát triển tốt như đường Văn Cao, Tôn Thất Thuyết, Phạm Văn Bạch, Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ, Khâm Thiên, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt…

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, lũy kế đến tháng 6/2018, toàn thành phố đã trồng mới được 837 nghìn cây xanh đạt 83,7% mục tiêu chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh trên 120 tuyến phố, tuyến đường của Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ tại Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh - mặt nước thành phố Hà Nội đáp ứng mục tiêu quy hoạch và tạo bản sắc đô thị” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Hiệp hội công viên cây xanh Việt Nam tổ chức, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, với mục tiêu xây dựng một thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Hà Nội đã xác định phát triển năng lượng xanh, môi trường xanh, trồng mới cây xanh là nhiệm vụ chính trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2016 - 2020.

Những chính sách và tư duy mới

Nhờ có sự đồng bộ trong trồng cây xanh các tuyến phố đã giữ được độ xanh, hạn chế tiếng ồn và theo tính toán của các nhà khoa học, khi trồng cây xanh, 2 năm đầu tiên cho 3-5m2 cây xanh, sau 5 năm, có từ 15-18m2 và 10 năm là 25-30m2 cây xanh.

Như vậy, với 1 triệu cây xanh được trồng mới, sau 5 năm Hà Nội có ít nhất 15-20 triệu m2 cây xanh, phấn đấu đến năm 2030 Hà Nội sẽ đạt tỷ lệ cây xanh 8m2/đầu người.

Cùng với tập thể cán bộ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, những năm vừa qua cũng đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO Hà Nội). Để từng bước đáp ứng yêu cầu “đặt hàng” của UBND Thành phố, bên cạnh công tác xây dựng tác phong chuyên nghiệp trong công việc, nhằm đáp ứng nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo Thành phố sạch hơn, văn minh hơn, hiện URENCO Hà Nội đang cho triển khai lắp đặt hàng loạt thùng rác mới tại các phường thuộc 4 quận trung tâm.

Việc thực hiện lắp đặt thùng rác hiện nay để tăng cường thêm thiết bị thu chứa rác nhằm đảm bảo thu rác văn minh theo phương châm 4 kín “Bỏ rác vào túi kín – Thùng thu chứa kín – Xe vận chuyển kín – Điều độ phương tiện mạch vòng khép kín”, đồng thời tạo điều kiện để người dân có nơi bỏ rác đúng giờ đúng nơi quy định.

Dân số đông, lượng rác thải ra hàng ngày lớn (mỗi ngày thải lượng rác sinh hoạt khoảng 5.400 tấn, cao điểm tới hơn 7.000 tấn ở 30 đơn vị hành chính) luôn là một áp lực không nhỏ đối với môi trường Thủ đô. Nếu như trước đó, việc thu gom rác được thực hiện thủ công vào giờ cao điểm, phương tiện thô sơ, vừa gây mất mỹ quan, vừa ô nhiễm môi trường. Để cải thiện tình trạng này, Hà Nội đã đầu tư cho việc cơ giới hóa thu gom rác thải, nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

Có thể thấy, sau hơn 2 năm thực hiện, với phương trâm “4 kín” mô hình cơ giới hóa thu gom rác của URENCO tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai thu rác bằng xe cơ giới tăng năng suất, hiệu quả lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí. Quy trình thu gom, vận chuyển rác được rút ngắn, xóa bỏ hoàn toàn các điểm tập trung rác thải gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Việc cho rác vào túi ni lông buộc kín, tập kết tại một địa điểm đúng giờ quy định rồi thu gom thể hiện sự văn minh, khoa học. Như vậy, với mô hình thu gom rác này, vệ sinh đường phố được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, cũng cần phải nhắc đến nỗ lực của tập thể cán bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội trong việc giữ gìn những “lá phổi xanh” của Thủ đô. Hằng ngày vẫn tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm, bác Trần Mạnh Thực, cư trú tại phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, từ khi thành phố cải tạo nạo vét hồ Hoàn Kiếm, người dân vẫn luôn theo dõi và đánh giá cao quá trình này. Công ty đã cẩn thận lựa chọn từng phương pháp khi nạo vét từ xa đến gần bờ để không làm hỏng bờ kè, ảnh hưởng đến môi trường thủy sinh...

Từ thành công đó, đến nay mô hình nạo vét này đã được nhân rộng trên nhiều hồ khác. Theo ông Bùi Ngọc Uyên - Phó Trưởng phòng đối ngoại truyền thông Công Ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, nhân rộng mô hình này, hiện Công ty Thoát nước Hà Nội cũng đang cải tạo, gìn giữ và bảo vệ chất lượng nước tại hồ Văn Quán, hồ Võ, hồ Đền Lừ…

Cùng với đó, công ty vẫn tiếp tục duy trì xử lý ô nhiễm bằng chế phẩm Redoxy - 3C và duy trì vệ sinh môi trường hồ hằng ngày, chăm sóc bè thủy sinh, vận hành máy sục khí ở 122 hồ trong nội thành. Sau xử lý, nước ở các hồ đã hết mùi khó chịu, không còn tình trạng ô nhiễm hữu cơ… Sau 1 năm thử nghiệm chế phẩm Redoxy - 3C, chẳng những các hồ nước hết ô nhiễm mà hệ sinh thái thủy sinh, trong đó hàm lượng chất hữu cơ sau xử lý đều có xu hướng tăng lên.

Tuy nhiên, công ty cũng cho biết 44 hồ được “giải cứu” bằng chế phẩm có tình trạng tái ô nhiễm vì không được vận hành theo quy trình đã khuyến cáo; một số hồ vẫn tiếp nhận các nguồn ô nhiễm thải ra. Để giải quyết cơ bản tình trạng này, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang đề nghị thành phố lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ tại cửa cống xả vào các hồ nước; xây dựng quy chế quản lý nước hồ sau xử lý; đẩy mạnh việc quản lý cấp phép xả thải vào hồ; bổ sung các thùng rác, nhà vệ sinh công cộng…

Có thể nói, từ khi có sự vào cuộc quyết liệt của UBND thành phố Hà Nội nhiều con phố, tuyến đường ngày càng gọn gàng và “Xanh - Sạch - Đẹp” hơn. Những kết quả rất đáng phấn khởi và tự hào này đến từ sự nỗ lực bền bỉ, không quản ngại khó khăn của đông đảo đơn vị cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên mấu chốt để nâng tầm “Xanh” của Thủ đô vẫn là ý thức từ phía người dân, vấn đề cần quan tâm hiện nay là quy tụ một cộng đồng chung tay xây dựng một Thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại, một Hà Nội “Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động