Rèn tay nghề, thúc đẩy tăng suất lao động

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng, đầy quyết tâm, Hội thi nghề giỏi trong công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm lần thứ II năm 2019 đã khép lại, qua đó tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong phong trào “ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” của người lao động trên địa bàn quận.
ren tay nghe thuc day tang suat lao dong 72 thí sinh tham dự Hội thi nghề giỏi trong CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm năm 2019
ren tay nghe thuc day tang suat lao dong Khích lệ công nhân rèn luyện tay nghề
ren tay nghe thuc day tang suat lao dong Cơ hội để CNLĐ rèn luyện tay nghề

Tham gia Hội thi năm nay có 72 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 21 Công đoàn cơ sở trực thuộc quận Nam Từ Liêm đua tài với 4 môn thi. Trong đó, Hàn điện có 11 thí sinh, Hàn CO2 7 thí sinh, Điện công nghiệp có 19 thí sinh và Công nghệ thông tin là 35 thí sinh.

ren tay nghe thuc day tang suat lao dong
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cùng Ban Tổ chức Hội thi chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh tham gia Hội thi.

Những đơn vị có nhiều thí sinh tham gia dự thi như Công đoàn: Công ty CP Tập đoàn FLC, Khách sạn JW Marriott Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn CEO, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Lạc Việt; Công ty CP cơ khí chính xác An Khánh; Công ty TNHH SPI Việt Nam; Trường THCS Đại Mỗ...

Ở phần thi lý thuyết mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc ôn lý thuyết bởi các thí sinh hàng ngày đều phải trực tiếp sản xuất, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, song với tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao các thí sinh đã tranh thủ tìm tòi, tích cực ôn lý thuyết luyện tay nghề, do đó kết quả thi có những thí sinh làm bài khá tốt.

Bà Lê Thị Kim Điệp – Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết, LĐLĐ quận nhận thức rõ vai trò thi đua luôn là yếu tố quan trọng, tạo ra động lực và sức mạnh để góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã luôn coi trọng và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải thiện đời sống người lao động”, gắn với các phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, phong trào thi đua phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”, đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tiêu biểu như thí sinh Nguyễn Chí Bảo – Công đoàn Công ty TNHH ANS Asia; Đặng Thị Thanh Quyên – Công đoàn Trường THCS Phương Canh; Nguyễn Mạnh Hà – Công đoàn Khách sạn Marriott Hà Nội. Với phần thi thực hành, mặc dù thời gian tiếp cận, làm quen với máy móc tại khu vực thi chưa nhiều, nhưng các thí sinh dự thi đã bình tĩnh, tự tin thể hiện bản lĩnh, trình độ tay nghề để thực hiện tốt phần thi thực hành của mình.

Nhiều thí sinh đã đạt kết quả cao ở phần thi thực hành, tiêu biểu như Nguyễn Ngọc Quân – Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Lạc Việt, Bùi Trung Quân – Công đoàn Công ty CP Tập đoàn FLC, Lê Văn Xuân – Công đoàn Công ty CP Tập đoàn CEO...

Bà Lê Thị Kim Điệp – Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết, LĐLĐ quận nhận thức rõ vai trò thi đua luôn là yếu tố quan trọng, tạo ra động lực và sức mạnh để góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã luôn coi trọng và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải thiện đời sống người lao động”, gắn với các phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, phong trào thi đua phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”, đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo”.

Điểm nhấn của phong trào này là chuyển trọng tâm phong trào thi đua về cơ sở và người lao động trực tiếp lao động, sản xuất. Phong trào đã được lan toả và thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm hưởng ứng tích cực.

Cũng theo bà Điệp, so với Hội thi lần đầu tiên tổ chức vào năm ngoái, Hội thi năm nay đã tăng gần gấp đôi số thí sinh và đơn vị tham gia dự thi. Công tác chuẩn bị cho Hội thi cũng được tổ chức chu đáo, bài bản. TS Vũ Hữu Thích, Phó Giám đốc Trung tâm Việt – Nhật, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đại diện Ban Giám khảo Hội thi đánh giá: “Năm nay, các thí sinh dự thi có chuyên môn tốt, đồng đều.

Chất lượng nhiều bài dự thi đạt xuất sắc các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quy định của Hội thi. Ngoài chuyên môn, tôi đánh giá rất cao các thí sinh năm nay ở chỗ họ rất tuân thủ kỷ luật lao động, đặc biệt là tác phong công nghiệp, trang phục bảo hộ lao động và vệ sinh tại nơi làm việc rất chuẩn chỉnh. Nếu như năm ngoái, các thí sinh thi vứt rác, phẩm vật thừa bữa bãi xuống sàn thì năm nay khu vực thi rất gọn gàng, ngăn nắp, tiết kiệm.

Tôi cho rằng đây là một yếu tố quan trọng để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu. Trật tự, nề nếp của một doanh nghiệp và ý thức tuân thủ kỷ luật của người lao động là những yếu tố cơ bản để duy trì quan hệ lao động ổn định, hài hòa.

Đó cũng là điều kiện để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu lao động, giúp cho người lao động không bị bỡ ngỡ khi làm việc trong các điều kiện khác biệt. Chính vì vậy, những cuộc thi như này rất nên tổ chức thường xuyên vì nó tạo ra một sân chơi, một nơi để người lao động tự đánh giá được kỷ luật và chuyên môn của mình”.

Đạt giải Nhất Hội thi ở nội dung Điện công nghiệp, anh Trịnh Văn Đông – Công ty TNHH CP Tập đoàn FLC cho biết: Tôi rất vui vì đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong chuyên môn công việc. Hội thi đã tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề.

Cá nhân tôi cũng như các thí sinh tham dự sẽ đúc rút được những kinh nghiệm, kiến thức quý báu từ hội thi để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Mong rằng, Hội thi sẽ được tổ chức thường xuyên, trở thành sân chơi truyền thống của công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm”.

Có thể nói, thông qua Hội thi, đã góp phần đẩy mạnh phong trào “ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò kỹ năng nghề nghiệp của người lao động trong việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất và phục vụ đời sống, góp phần tăng năng suất lao động; giúp đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, tạo mối quan hệ hài hoà, ổn định trong doanh nghiệp, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động. Qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của người lao động.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động