Ra quân tổng kiểm soát phương tiện tại Hà Nội: Giải pháp hiệu quả sau giãn cách

Sau đợt giãn cách xã hội kéo dài, nhiều quán bia, nhà hàng mở cửa trở lại, hoạt động nhộn nhịp. Điều này kéo theo tình trạng nhiều người đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông có xu hướng tăng cao. Đặc biệt, không ít các vi phạm như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, lấn làn… tái diễn. Trước tình trạng này, các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội đã đồng bộ ra quân, tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Đây được xem là phương cách hữu hiệu giúp kiềm chế vi phạm.
ra quan tong kiem soat phuong tien tai ha noi giai phap hieu qua sau gian cach Hà Nội tăng cường chấn chỉnh vi phạm về giao thông đô thị
ra quan tong kiem soat phuong tien tai ha noi giai phap hieu qua sau gian cach Sắp triển khai ra quân tổng kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chấn chỉnh vi phạm

Ít ngày gần đây, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

ra quan tong kiem soat phuong tien tai ha noi giai phap hieu qua sau gian cach
Các lực lượng đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh: Giang Nam

Theo ghi nhận tại ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã huy động các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tại đây, Đội Cảnh sát giao thông số 7 triển khai thực hiện nhiệm vụ kép, đó là vừa phân luồng điều khiển giao thông, vừa tổng kiểm tra, kiểm soát đối với tất cả các phương tiện.

Tương tự, trên tuyến đường Phạm Hùng kéo dài về Phạm Văn Đồng, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 6 cũng tập trung phân luồng, điều tiết giao thông và không quên nhiệm vụ kiểm soát, kiểm tra các phương tiện. Đáng chú ý, trong đợt cao điểm ra quân này, các tổ công tác đều tập trung vào loại phương tiện dễ gây tai nạn và lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông. Trước sự quyết liệt của các lực lượng chức năng, không ít người tham gia giao thông bất ngờ vì bị dừng xe, nhắc nhở. Tuy nhiên, với lỗi vi phạm trực tiếp như không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe, bằng lái xe... những cá nhân vi phạm đều chấp hành và hứa không tái diễn vi phạm.

Ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông, tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường cũng được đẩy mạnh triển khai. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ và tích cực này, nhiều vi phạm đã được ngăn chặn. Quận Đống Đa là ví dụ. Theo đó, để chấn chỉnh vi phạm Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 860/UBND-QLĐT giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị.

Chẳng hạn, giao lực lượng Công an và Thanh tra Giao thông vận tải quận Đống Đa tăng cường tuần tra, kiểm soát và phát hiện, xử nghiêm vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, tập trung chủ yếu xử lý các vi phạm như dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Tăng cường phối hợp với các phường trên địa bàn đốn đốc, kiểm tra, giải tỏa các “bến cóc” khi có dấu hiệu phát sinh.

ra quan tong kiem soat phuong tien tai ha noi giai phap hieu qua sau gian cach
Lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm. Ảnh: Giang Nam

Đáng chú ý, ngay trong những ngày đầu ra quân xử lý các phường trên địa bàn đã ngăn chặn được nhiều vi phạm. Cụ thể, tại phường Thổ Quan, trong ngày 15/5 đã xử lý 4 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông. Tương tự, trên địa bàn phường Phương Mai, các lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát hình sự của Công an phường… tổ chức triển khai ra đường làm nhiệm vụ, xuống địa bàn khu dân cư tiếp tục tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm chỉ thị 19 của Thủ tướng chính phủ; Chỉ thị 07 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Qua đó, lực lượng đã xử lý 2 ô tô dừng xe sai quy định, 3 trường hợp bán hàng rong...

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100 của Chính phủ; thực hiện Kế hoạch số 1923/KH-C08-P8, ngày 6/5 của Cục C08, Bộ Công an về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, ngày 14/5, Công an Thành phố có Kế hoạch số 182/KH-CAHN-PV01-PC08 về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn… các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức ra quân kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong thời gian 1 tháng tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, các lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn… Bên cạnh đó, các lực lượng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố được phân cấp phụ trách. Đặc biệt là các tuyến Quốc lộ trục chính, xuyên tâm, nội thị và vành đai của Thành phố. Việc kiểm soát tập trung vào 4 loại phương tiện chính là ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô.

Khách quan nhìn nhận, từ khi Nghị định 100 có hiệu lực nhiều hành vi vi phạm đã được ngăn chặn, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Đặc biệt, nhiều hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt rất nặng. Đây là tiền đề góp phần hạn chế được người uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tuy nhiên, khi các quán ăn, nhà hàng được phép mở cửa trở lại sau lệnh giãn cách xã hội, nhiều người vô tư uống rượu bia rồi lái xe. Nguy cơ gây tai nạn và gây bất ổn trật tự an toàn xã hội tăng cao. Chính bởi vậy, các lực lượng tổ chức ra quân, tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Tăng cường xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn, nhìn chung đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của người dân. Từ đây đã ngăn chặn những mầm mống gây mất an ninh trật tự.

Tại Hà Nội các lực lượng chức năng đã phát hiện, kiểm tra và xử lý hàng nghìn trường hợp, hàng chục lái xe vi phạm về tốc độ, bia, rượu với mức phạt rất cao là minh chứng rõ nét. Một điểm rất đáng chú ý tại đợt ra quân này là người dân được quyền giám sát hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát bằng ghi âm, ghi hình trực tiếp. Ngoài ra, công tác xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng cũng được chú ý, đưa vào khu vực riêng để không ảnh hưởng đến giao thông.

Rõ ràng, việc chủ động và tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa, kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông nhất là ở các thành phố, đô thị lớn, có tốc độ phát triển nhanh như Hà Nội là cần thiết. Hơn hết, thông qua kiểm tra, siết chặt kỷ cương việc chấp hành luật giao thông của người dân trên địa bàn sẽ được nâng cao.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Cầu Mễ Sở với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Ghi nhận tại công trường những ngày cuối năm 2025, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để bảo đảm mục tiêu đưa dự án về đích đúng kế hoạch, tạo trục kết nối giao thông huyết mạch giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26/12 đến 27/12/2025, Công an thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên nhiều tuyến phố trọng điểm.
Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Để bảo đảm cho nhân dân Thủ đô đón một mùa Giáng sinh an lành và trọn vẹn, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng trực xuyên đêm tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung, tăng cường kết nối khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị.
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, từ ngày 1/1/2026, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông hướng về đường Vành đai 3 trong nhiều khung giờ.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động