Quyết tâm thay đổi “lệ làng”…

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội, đến nay, 100% người dân khu phố thực hiện nghiêm chỉnh nếp sống văn minh trong việc cưới xin, việc tang. Với cách làm hiệu quả trên, mới đây, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 2, phường Phú Lãm, quận Hà Đông được UBND TP Hà Nội, biểu dương, là một trong những tổ chức tiêu biểu của Thành phố trong việc thực hiện tốt Chỉ thị 11/CT-T.U. 
quyet tam thay doi le lang Nỗi lo mùa cưới!
quyet tam thay doi le lang 9 cặp đôi tham gia đám cưới tập thể - Niềm hạnh phúc nhân mười
quyet tam thay doi le lang 40 cặp vợ chồng tổ chức đám cưới văn minh

Thành công sau 3 năm kiên trì vận động

Với mục tiêu phát triển văn hóa truyền thống để Thủ đô Hà Nội xứng tầm là trung tâm văn hóa lớn, đi đầu cả nước, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những năm qua, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 2 không ngừng nỗ lực, xây dựng và thực hiện triển khai cuộc vận động đến các gia đình, thanh niên tại khu phố nhằm thực hiện theo nếp sống mới, thanh lịch, văn minh. Qua đó, phong trào đã đạt được những thành tích nổi bật.

Để có được những thành công trên, theo ông Nguyễn Đình Bắc – Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ Dân phố số 2, đó là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và chính quyền phường Phú Lãm, cũng như sự vào cuộc bền bỉ, tâm huyết của Đảng bộ và cán bộ Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 2 trong công tác vận động, tuyên truyền.

“Sau khi Thành ủy Hà Nội ra Chỉ thị 11/CT-T.U và quận ủy Hà Đông đề ra Chương trình 06-Ctr/QU về việc, tiếp tục thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa mới. Chi bộ Tổ Dân phố số 2, phường Phú Lãm, ngay lập tức họp bàn và ban hành Nghị quyết của dân với những cam kết đầy đủ như: Thực hiện việc cưới, việc tang tiết kiệm, phù hợp, không cầu kỳ; đám cưới chỉ diễn ra một ngày, không làm cỗ quá 40 mâm, không hút thuốc…Tuy nhiên, theo lệ làng ở đây, nếu gia đình nào mà có đám cưới thì thường họ sẽ tổ chức rất linh đình với suy nghĩ: Nếu đám cưới tổ chức không to thì coi như cưới chay. Vì thế, để tuyên truyền người dân “phá bỏ lệ làng”, giảm số mâm cỗ từ 100-200 mâm xuống mức 40 mâm thời gian đầu là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, không có việc gì khó nếu chúng ta bền bỉ và tâm huyết. Sau 3 năm tích cực tuyên truyền, vận động, đến nay toàn khu phố đã chấp hành rất nghiêm chỉnh vấn đề cưới xin theo nếp sống văn hóa mới”, ông Bắc cho hay.

quyet tam thay doi le lang
Đám cưới tập thể giản dị mà vẫn trang trọng.Ảnh: tuoitrethudo

Xác định trước những khó khăn trong quá trình tuyên truyền, vận động sẽ gặp phải. Vì thế, trong quá trình triển khai Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 2, cũng như chi bộ đảng đã phải chia ra từng nhóm nhỏ từ 2-3 người, mỗi xóm từ 3-5 người, thường xuyên đến các gia đình vận động người dân thực hiện. Vì chia nhỏ số người vận động như vậy, nên mỗi khi trong tổ dân phố có gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con, cho cháu thì các cán bộ ngay lập tức sẽ có mặt để tuyên truyền trước đó hàng chục ngày.

“Cùng với những cam kết theo nghị quyết của dân, các gia đình trên địa bàn hầu hết đều đồng thuận khi cán bộ đến vận động. Tuy nhiên, khi tổ chức đám cưới nhiều gia đình lại làm cỗ vượt định mức. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại phải sử dụng các biện pháp tuyên truyền nhẹ nhàng và chờ khi đám cưới kết thúc mới đến tuyên truyền tiếp. Bởi lẽ, sau đám cưới không ai hiểu hơn họ về những hoang phí mà họ vừa tổ chức. Cứ như vậy, công tác vận động được chúng tôi triển khai liên tục, thậm chí các kế hoạch còn được chuẩn bị từ tháng 5 năm nay, cho đến tận tháng 2 năm sau. Vì kiên trì, quyết liệt nên hiện nay người dân đã chấp hành rất đầy đủ, đó là điều chúng tôi rất vui mừng”, ông Bắc bộc bạch.

Xây dựng trở thành phong trào toàn dân

Có thể nhận thấy, sau khi thực hiện tốt theo Chỉ thị 11/CT-T.U và Chương trình 06-Ctr/QU của Quận ủy Hà Đông, cùng sự vào cuộc tích cực của Ban Công tác Mặt trận Tổ Dân phố số 2 (phường Phú Lãm, Hà Đông), đời sống tinh thần, văn hóa của người dân tại khu phố đã thay đổi rõ rệt. Các đám cưới được tổ chức đơn giản, nghiêm túc và tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, để chương trình thực sự thành công nhiều người dân ở Tổ dân phố số 2, phường Phú Lãm cho rằng, về lâu dài thì cần phải phát động chương trình này trở thành phong trào của toàn dân, có như vậy chương trình mới thực sự đi vào cuộc sống và bền vững.

Chia sẻ về cách làm, cũng như sự thành công của Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 2, ông Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch phường Phú Lãm cho biết, để có được kết quả trên, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, Đảng bộ và chính quyền phương Phú Lãm đã vào cuộc rất sát sao và tâm huyết. Từ việc xây dựng các văn bản chỉ đạo cụ thể, thành lập Ban chỉ đạo triển khai và thực hiện nếp sống văn hóa mới trong đám cưới, đám tang sao cho sát với tình hình của từng xóm, từng tổ dân phố, từng hộ dân… đến việc, các cán bộ, lãnh đạo phường trực tiếp cùng các đoàn thể xắn tay vào cuộc vận động, tuyên truyền, sao cho phong trào được triển khai triệt để và toàn diện nhất.

Có thể nói, đám cưới là một cột mốc rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Thế nhưng xét cho cùng, quy mô của đám cưới lớn hay nhỏ, nhiều hay ít không quyết định được hạnh phúc con người và cuộc sống hôn nhân sau khi cưới mới là điều quan trọng nhất. Bởi lẽ, nền tảng của hạnh phúc chính là tình yêu.

“Chúng tôi xác định muốn tuyên truyền tốt, muốn người dân thực hiện tốt thì các cán bộ là lãnh đạo, đảng viên của phường phải là người thực hiện gương mẫu và tiên phong. May mắn trong thời gian triển khai, thực hiện Chỉ thị 11/CT-T.U, phường chúng tôi có đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách văn xã và đồng chí Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc phường tổ chức lễ cưới. Trên cơ sở đó, các đồng chí đã áp dụng luôn theo Chỉ thị 11, đặc biệt họ còn tiến hành tổ chức đám cưới tập thể ngay tại phường. Trước những hành động quyết tâm từ cán bộ phường, công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống mới sau đó được triển khai rất thuận lợi và có sự đồng thuận cao. Trong quá trình triển khai, nổi lên có Tổ dân phố số 2 và Ban Công tác Mặt trận của tổ dân phố này cũng đã được thành phố biểu dương, ghi nhận”, ông Cường chia sẻ.

Có thể nói, đám cưới là một cột mốc rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Thế nhưng xét cho cùng, quy mô của đám cưới lớn hay nhỏ, nhiều hay ít không quyết định được hạnh phúc con người và cuộc sống hôn nhân sau khi cưới mới là điều quan trọng nhất. Bởi lẽ, nền tảng của hạnh phúc chính là tình yêu. Do đó, Chỉ thị 11/CT-T.U Thành ủy ra đời không chỉ làm thay đổi nhận thức, tư duy cũ, đồng thời loại bỏ những hủ tục không hợp lý trong các phong tục tập quán xưa liên quan đến cưới xin hay tang ma, mà còn giúp người dân ý thức hơn về một cuộc sống hiện đại, văn minh.

Sự thành công của Tổ dân phố số 2 phường Phú Lãm hôm nay, không chỉ thể hiện sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, mà còn là sự chung tay của toàn thể người dân tại khu phố. Qua đó, góp phần vào sự thành công chung của Thủ đô Hà Nội trong công cuộc xây dựng Thủ đô thanh lịch, văn minh. Trong đó, mô hình đám cưới văn minh, tiết kiệm đã và đang được nhân rộng từng ngày.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động