Quyết liệt ngăn chặn ‘hung thần’ quá khổ, quá tải

(LĐTĐ) Với quyết tâm cao trong "cuộc chiến" đẩy lùi và xử lý dứt điểm tình trạng xe quá khổ, quá tải hoành hành trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tại nhiều địa phương như Sóc Sơn, Thường Tín… không ít động thái quyết liệt nhằm ngăn chặn vấn nạn này đã và đang được triển khai.  
quyet liet ngan chan hung than qua kho qua tai 1.820 xe vi phạm tải trọng bị xử lý
quyet liet ngan chan hung than qua kho qua tai “Hung thần” quá khổ, quá tải vẫn ám ảnh người dân
quyet liet ngan chan hung than qua kho qua tai Kỳ 2: Những tuyến đê “oằn lưng” gánh xe quá tải

Báo Lao động Thủ đô đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động tại nhiều địa phương ở Hà Nội gây hư hỏng các tuyến đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tuy nhiên, gần đây, xe quá khổ, quá tải vẫn hoạt động ảnh hưởng dân sinh.

Theo ghi nhận, tại các tuyến đê trọng yếu trên địa phận Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Ba Vì, Mê Linh, Đông Anh, Hoài Đức… các xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động với số lượng lớn. Có những điểm, hàng loạt xe quá tải đỗ hàng dài trên mặt đê để chờ lấy, trả hàng gây khó khăn đi lại cho người dân khi tham gia giao thông.

Sau bài báo “hung thần” quá khổ, quá tải vẫn ám ảnh người dân của Báo Lao động Thủ đô, trong Công văn hồi âm số 624/BC-CASS-CSGT của Công an huyện Sóc Sơn, Trung tá Trần Văn Hóa – Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho biết: Sau khi nhận được các thông tin liên quan, lực lượng Công an huyện đã chỉ đạo tới 100% các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an, Công an thị trấn triển khai rà soát, xác minh và giao cho Đội CSGT Công an huyện phối hợp Đội CSGT số 15, Phòng PC08 Công an TP Hà Nội và các lực lượng khác thường xuyên thanh tra kiểm soát. Qua công tác chỉ đạo, phối hợp đồng bộ này tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn huyện Sóc Sơn, đặc biệt là các xe bồn vi phạm.

quyet liet ngan chan hung than qua kho qua tai

Xe quá khổ, quá tải là nỗi ám ảnh với người dân. Ảnh: V.G

Theo Công an huyện Sóc Sơn, qua kiểm tra, rà soát trên địa bàn huyện hiện có 3 Công ty vận tải có xe bồn và trạm trộn bê tông hoạt động gồm: Công ty CP Xuân Sơn, Công ty Thiên Tân, Công ty gạch không nung Thăng Long. Số xe của 3 công ty trên đều có đủ thủ tuchj, giấy tờ hoạt động theo đúng quy định.

Tuy nhiên, hiện trên địa bàn Sóc Sơn vẫn còn tình trạng xe quá tải lén lút chạy vào ban đêm hoặc vào các giờ vắng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, khó khăn trong việc xử lý.

Thời gian tới, Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Đội CSGT số 15 Phòng PC08 của Công an TP Hà Nội tăng cường lực lượng thanh tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong Công văn hồi âm số 534/BC-CATT-CSGT của Công an Thường Tín do Thượng tá Đào Thanh Bình – Phó trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết: Tuyến đường đê Hữu Hồng chạy qua địa phận huyện thường Tín có chiều dài 17,5km từ xã Ninh Sở đến xã Vạn Điểm. Trong đó, một số địa bàn như Ninh Sở, Hồng Vân, Thống Nhất, Vạn Điểm có các bến thủy nội địa và các bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Ngay từ đầu năm 2018, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền thường xuyên các quy định pháp luật và những văn bản hướng dẫn khác của các cấp, ngành về công tác vận tải hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn đê điều cho các chủ bãi, nhân dân và các phương tiện lưu thông tại đây.

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn tình trạng một số ít trường hợp các phương tiện cơ giới trốn tránh cơ quan chức năng, chở vật liệu xây dựng quá tải, rơi vãi xuống đường gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Với các thông tin được lao động Thủ đô đề cập, đại diện Công an huyện Thường Tín cũng cho biết đã phân công cán bộ kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra, có hiện tượng một số phương tiện chở vật liệu xây dựng từ thuyền bơm cát, từ các bãi chứa vật liệu chở qua đê Hữu Hồng đi các huyện Thanh Oai, ứng Hòa, Mỹ Đức… phục vụ các công trình xây dựng. Công an huyện Thường Tín đã tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan, yêu cầu các đơn vị này chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ về vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng.

Được biết, liên quan đến vấn đề vào cuộc xử lý xe quá khổ, quá tải, từ đầu năm 2018 đến trước thời điểm Báo phản ánh, đã xử lý 55 trường hợp, phạt tiền 331.200.000 đồng. Trong đó, quá tải là 7 trường hợp, để vật liệu xây dựng rơi vãi là 47 trường hợp, quá khổ giới hạn cầu là 1 trường hợp.

Ở thời điểm nhận được phản ánh của Báo, Công an huyện Thường Tín đã chỉ đọa xây dựng kế hoạch về việc phối hợp với Đội Thanh tra giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng xe tải vi phạm. Từ khi thực hiện kế hoạch, đến nay đã xử lý 5 trường hợp, phạt tiền 63.900.000 đồng. Cụ thể, xử lý xe quá tải là 1 trường hợp, chở vật liệu xây dựng rơi vãi là 4 trường hợp. Yêu cầu 100% các bến, bãi ký cam kết không bốc xếp hàng hóa quá tải cho các phương tiện…

Với sự vào cuộc mạnh mẽ này, theo đại diện Công an huyện Thường Tín, tình trạng xe quá tải chạy trên tuyến đê Hữu Hồng nói riêng và tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung đã ổn định. Những vi phạm về phương tiện xe cơ giới chở quá khổ, quá tải trên các tuyến đường đê về cơ bản đã được kiểm soát.

Đ.L - V.G

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Tin khác

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

(LĐTĐ) Là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, tuy nhiên sau 6 năm triển khai, lũy kế giải ngân các gói thầu thi công dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đến hết năm 2023 mới đạt 1.634/7.211 tỉ đồng. Để gỡ khó cho dự án, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh dự án đầu tư với nhiều điểm mới. Tuy nhiên, để được tiến độ như dự kiến vẫn cần hơn nữa sự vào cuộc nhịp nhàng của các đơn vị liên quan.
Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

(LĐTĐ) Tuyến đường Vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2km chốt thời hạn thông xe, phấn đấu sẽ thông xe trong quý I/2025.
Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

(LĐTĐ) Ngày 24/3, tại Hà Nam, Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam, kỷ niệm 2 năm thành lập và ra mắt với Hội Lái xe các tỉnh. Dự chương trình có hàng trăm thành viên của Tổng hội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

(LĐTĐ) Liên quan đến phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc có người tự xưng là cán bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội làm dịch vụ đổi bằng lái xe siêu tốc thu bạc triệu..., Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở đã phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời đã có báo cáo gửi UBND Thành phố.
Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 21/3, Hiệp hội Vận tải Hà Nội (HTA) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành và bầu ra tân Chủ tịch mới là ông Đỗ Văn Bằng.
Xem thêm
Phiên bản di động