Quận Long Biên:

Quyết liệt, đồng bộ tạo bước đột phá về cảnh quan, văn minh đô thị

(LĐTĐ) Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo quận Long Biên, sự chủ động tham mưu của các phòng, ban đơn vị và hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân, công tác xây dựng, đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Long Biên đã đạt được kết quả rõ nét, bộ mặt đô thị có sự chuyển biến tích cực.
Trao giải cuộc thi viết “Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị”
Tích cực hưởng ứng "Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp" năm 2019
Giữ gìn văn minh đô thị: Nhân lên nhiều mô hình hay

Tạo chuyển biến từ ý thức đến hành động

Lãnh đạo quận Long Biên cho biết: Tiếp tục thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân", quận đã phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác năm "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Quyết liệt, đồng bộ tạo bước đột phá về cảnh quan, văn minh đô thị
Lãnh đạo Quận ủy Long Biên kiểm tra hiện trường dự án tái định cư phường Ngọc Thụy và các dự án đấu giá tạo nguồn.

Trong đó, kinh nghiệm được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ ra và quyết liệt thực hiện là tăng cường kiểm tra hiện trường, chỉ đạo giải quyết công việc theo quy trình, trên nguyên tắc “trực tiếp - kịp thời”, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu.

Cụ thể, trong công tác tuyên truyền, lãnh đạo quận và các phường trên địa bàn đã vận động nhân dân và các cơ quan đơn vị, trường học, các di tích trên địa bàn chung tay trồng mới, chăm sóc cây xanh; giữ gìn cảnh quan môi trường, chủ động làm đẹp từ nhà ở đến cơ quan, trụ sở, đường phố, ngõ xóm đạt các tiêu chí văn minh đô thị.

Đồng thời rà soát, đề xuất trồng bổ sung, thay thế, cắt tỉa cây xanh tại các khu vực công cộng, tuyến phố. Khảo sát, xây dựng và lập hồ sơ quản lý đối với hệ thống cây xanh bóng mát trên địa bàn. Tiếp tục duy trì các tuyến phố hoa, tuyến phố đạt tiêu chí “xanh - sạch - đẹp”.

Hoạt động của Câu lạc bộ tình nguyện vệ sinh môi trường vào thứ 7 hàng tuần tại các vườn hoa, trục đường, tuyến phố chính và khu vực công cộng tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị được tiếp tục duy trì thường xuyên, nền nếp.

Quận cũng đã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn toàn quận; tuyên truyền, tổ chức ký cam kết và thực hiện không sử dụng chai nước và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại nơi làm việc, tại các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện của cơ quan, đơn vị và các trường học.

Kiên quyết xử lý các sai phạm

Một trong những kinh nghiệm được triển khai hiệu quả trên địa bàn quận và các phường, đó là duy trì thực hiện và phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ dân phố và nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện tự quản công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Quyết liệt, đồng bộ tạo bước đột phá về cảnh quan, văn minh đô thị
Nhờ sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, xe máy để đúng vị trí, không còn hiện tượng vi phạm trên phố Ngọc Lâm

Đặc biệt, trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, quận tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Đề án “Quy hoạch sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận” năm 2019.

Kết quả, 9 tháng năm 2019, quận đã tiến hành kiểm tra và xử lý 9.041 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông với số tiền 1,7 tỷ đồng; xử lý qua camera an ninh 69 trường hợp vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và dừng đỗ xe sai quy định, với số tiền 13,55 triệu đồng.

Lực lượng chức năng quận cũng đã ra quân xử lý 413 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 366 bộ giấy tờ xe, phạt tiền 780,2 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 17 trường hợp.

Trong lĩnh vực xây dựng, 9 tháng năm 2019, quận đã cấp được 2.998 giấy phép xây dựng. Tổng số công trình phát sinh xây dựng là 2.629 công trình, trong đó 2.623 công trình xây dựng có phép, đạt tỷ lệ 99,77%. Tiến hành kiểm tra 14 dự án nhà ở, 5 dự án đầu tư xây dựng khác trên địa bàn quận.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý 14 đơn vị sử dụng đất bến bãi làm điểm trung chuyển tập kết vật liệu xây dựng gắn với việc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Song song với đó, quận đã tiến hành khảo sát có 14/16 tuyến phố đảm bảo các tiêu chí đề nghị đặt tên; triển khai phương án lắp đặt biển số nhà, biển ngõ công, điều chỉnh 912 biển số nhà, lắp mới 533 biển, điều chỉnh 110 biển ngõ công.

Triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại 68 dự án. Phê duyệt 858 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với diện tích 12,3 ha; tổng tiền bồi thường hỗ trợ 267,4 tỷ đồng. Tổ chức thành công 11 phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại 10 dự án. Số tiền dự kiến thu nộp ngân sách Nhà nước 903,8 tỷ đồng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động