Quy hoạch, xây dựng các bến, bãi đỗ xe: Kịp thời gỡ nút thắt về cơ chế

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát về tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành phố (TP), vừa qua Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND TP đã tiến hành làm việc với các sở: Giao thông - Vận tải; Quy hoạch - Kiến trúc; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng, Tài chính; Tổng Công ty vận tải Hà Nội.
kip thoi go nut that ve co che Các công trình xây dựng phải có bãi đỗ xe
kip thoi go nut that ve co che Xã hội hóa các bãi đỗ xe: Quy hoạch có... vẫn khó triển khai
kip thoi go nut that ve co che
Bãi đỗ xe tĩnh đang là vấn đề nan giải. (ảnh minh họa)

Theo báo cáo của đại diện Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) mặc dù ngày 2/1/2003 UBDN Thành phố đã có Quyết định số 165/2003/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới điểm đỗ, bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố, song đến nay việc triển khai đầu tư xây dựng các bãi đỗ, điểm đỗ xe công cộng còn nhiều khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan.

Cùng chung nhận định này, đoàn giám sát của HĐND TP cũng cho rằng, hiện tại số bãi đỗ, điểm đỗ theo quy hoạch 165 được đầu tư xây dựng ít chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Không những thế, việc thu hút đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa chưa có hiệu quả; Các cơ quan chức năng chưa tham mưu cho UBND TP để ban hành được cơ chế, chính sách khuyến khích hấp dẫn các nhà đầu tư vào bến bãi đậu xe.

Thậm chí, trong quá trình thực hiện dự án một số chủ đầu tư còn có các vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích gây bức xúc trong dư luận; tính chủ động, tích cực của các sở, ngành liên quan chưa cao, không kịp thời tham mưu cho UBND Thành phố để điều chỉnh, sửa đổi những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện Quy hoạch 165.

Bên cạnh đó thì việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình này nhất là tại khu vực nội đô lịch sử gặp rất nhiều vướng mắc về các lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, văn hóa, lịch sử…trong khi quỹ đất dành cho phát triển bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng rất hạn chế.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các bến, bãi đỗ xe công cộng đáp ứng nhu ngày càng cao của nhân dân, Ban Đô thị HĐND TP đề nghị các sở, ngành chức năng có liên quan tăng cường vai trò chủ động, tích cực trong việc đề xuất, tham mưu cho UBND Thành phố kịp thời xử lý các vấn đề còn bất cập, hạn chế theo lĩnh vực mình phụ trách.

Đồng thời tiến hành rà soát các dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chậm hoặc không triển khai, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp; các cơ quan chức năng cần kịp thời tham mưu cho Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư bằng nguồn xã hội hóa một cách có hiệu quả. Đặc biệt, phải tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, sử dụng đất không đúng mục đích.

Được biết hiện nay, do mật độ đô thị hóa ngày càng cao, quỹ đất lại hạn hẹp, số lượng các phương tiện ô tô, xe máy ngày càng tăng dẫn đến cung không đáp ứng đủ cầu. Vì thế, bãi đổ xe tự phát mọc tràn làn, thậm chí ngay đô thị mới cũng thiếu nhiều nơi cũng thiếu bãi đổ xe dẫn đến việc người dân “tự ý” đậu, đỗ xe cả nơi công cộng như đường đi, vườn hoa, công viên, khu vui chơi cho trẻ em…

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các bến, bãi đỗ xe công cộng đáp ứng nhu ngày càng cao của nhân dân, Ban Đô thị HĐND Thành phố đề nghị các sở, ngành chức năng có liên quan tăng cường vai trò chủ động, tích cực trong việc đề xuất, tham mưu cho UBND Thành phố kịp thời xử lý các vấn đề còn bất cập, hạn chế theo lĩnh vực mình phụ trách.

Tiến hành rà soát các dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chậm hoặc không triển khai, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp; các cơ quan chức năng cần kịp thời tham mưu cho Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư bằng nguồn xã hội hóa một cách có hiệu quả. Đặc biệt, phải tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, sử dụng đất không đúng mục đích.

A.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động