Quy định về việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật: Nông dân mừng, doanh nghiệp lo

Nhằm giảm bớt thiệt hại đối với nông dân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng như kiểm soát chặt chẽ hơn đối với ngành vật tư nông nghiệp, mới đây Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT (Thông tư 21) ngày 08/6/2015, quy định về việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Thông tư được ban hành giúp người dân tăng thêm niềm tin, giảm thiệt hại khi mua phải những sản phẩm kém chất lượng. Thế nhưng, ngược lại với sự vui mừng của nông dân, Thông tư 21 lại khiến nhiều doanh nghiệp tỏ ra lo lắng.
Chấm dứt sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật

An toàn cho người dân

Thời gian vừa qua, tình trạng thuốc BVTV giả, nhái xuất hiện tràn lan trên thị trường luôn gây nhức nhối trong công tác quản lý và sử dụng thuốc. Theo số liệu của Thanh tra Cục BVTV, hàng năm lực lượng thanh tra đã phát hiện và xử lý phạt khoảng 3.000 trường hợp, với những vi phạm về kinh doanh, sản xuất bất hợp pháp. Trong đó có đến 40% vi phạm về sản xuất thuốc, kinh doanh thuốc cấm, thuốc giả, thuốc BVTV không đạt chất lượng và các vi phạm về nhãn mác, thuốc không rõ nguồn gốc…thu hàng tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Nhằm quản lý và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, cũng như sức khỏe cộng đồng, vừa qua, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 21. Theo đó, tất cả thuốc BVTV dùng để phòng trừ sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng cây trồng; bảo quản thực vật; khử trùng kho; trừ mối hại công trình xây dựng và đê điều; trừ cỏ trên đất không trồng trọt; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng (có tên thương phẩm riêng) phải được đăng ký vào danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, sử dụng ít hoặc không dùng thuốc BVTV…Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2015.

Quy định về việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật: Nông dân mừng, doanh nghiệp lo

DN kêu khó với Thông tư 21/2015/TT-Bộ NN&PTNT

“Với thông tư này, không chỉ các HTX nông nghiệp, người dân trực tiếp sử dụng thuốc BVTV có thêm chỉ dẫn trong việc lựa chọn và sử dụng các sản phẩm được cấp phép, qua đó giảm thiểu những tác hại xấu với môi trường, sức khỏe của người dân, đặc biệt là giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Thông tư 21 còn là một trong những chính sách cần thiết và hợp lý, định hướng người dân làm quen với những sản phẩm có đầy đủ nhãn mác, chất lượng…bảo vệ trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe của người dân không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn trong cả tương lai”, ông Trần Văn Thắng, HTX nông nghiệp Vạn Thắng, Hà Nội, nói.

Còn nhiều bất cập

Việc kiểm soát chặt chẽ vật tư nông nghiệp đầu vào như phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng, vật nuôi…giúp hạn chế những thiệt hại cho người dân khi mua phải những vật tư nông nghiệp kém chất lượng. Khi nạn hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng, Thông tư 21 được ban hành trở thành cứu cánh cho người dân. Thế nhưng, một số nội dung trong thông tư lại “không được lòng” các doanh nghiệp (DN). Theo một số DN, thông tư có một số bất cập gây khó cho DN trong quá trình sản xuất. Một số nội dung của thông tư quy định, DN chỉ được phép đăng ký 01 hàm lượng chất cho mỗi dạng thành phẩm của thuốc BVTV.

Việc kiểm soát chặt chẽ vật tư nông nghiệp đầu vào như phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng, vật nuôi…giúp hạn chế những thiệt hại cho người dân khi mua phải những vật tư nông nghiệp kém chất lượng. Khi nạn hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng, Thông tư 21 được ban hành trở thành cứu cánh cho người dân. Thế nhưng, một số nội dung trong thông tư lại “không được lòng” các doanh nghiệp.

Ông Hà Minh Cường, Giám đốc Cty TNHH Minh Cường (kinh doanh thuốc BVTV) chia sẻ, điều khoản trên không được thể hiện trong Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Hiện nay, rất nhiều các nước trên thế giới vẫn đang cho phép DN đăng ký nhiều hơn một hàm lượng cho một dạng thuốc thành phẩm. Bởi lẽ, thông thường cây trồng và các giai đoạn sinh trưởng của nó, có phản ứng khác nhau với từng hóa chất trừ dịch hại cũng như đối với từng dạng thuốc trừ dịch hại. Ở mỗi giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây trồng, có thể sử dụng các hàm lượng khác nhau để phát huy được hiệu quả của thuốc trừ dịch hại mà không ảnh hưởng đến cây trồng. Do đó quy định hạn chế này là chưa thống nhất với tinh thần của luật, hạn chế sự phát triển của DN.

Việc giới hạn về hàm lượng chất cho mỗi dạng thành phẩm của thuốc BTVT, sẽ gây khó khăn cho hoạt động của DN trong việc tạo ra các sản phẩm phù hợp, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả, chất lượng của thuốc BVTV khi được sử dụng. Kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Thị Hằng (Hiệp hội Nghiên cứu giống cây trồng VM) cho biết, tùy theo từng loại mà một hoạt chất có thể bào chế được nhiều dạng thành phẩm với liều lượng khác nhau và cho những công dụng và kết quả khác nhau.

Nếu theo đúng quy định đăng ký tại Thông tư 21, mặc nhiên sẽ làm phát sinh thêm chi phí cho các DN, khi họ phải đăng ký 01 hàm lượng cho mỗi dạng thuốc thành phẩm sẽ làm tăng chi phí phát sinh cho DN. Theo chia sẻ của một số DN sản xuất thuốc BVTV, hiện nay hầu hết các DN ở Việt Nam chưa có được một phòng xét nghiệm đáp ứng được việc phân tích đủ các đặc tính của thuốc BVTV, vì thế, hầu hết các DN đều phải chuyển mẫu ra nước ngoài với chi phí đắt đỏ. Nếu Thông tư 21 quy định như vậy, chi phí sẽ đội lên và nông dân sẽ bị thiệt thòi.

“Để đối phó với quy định tại Thông tư 21, nếu muốn, các DN dễ dàng lách luật bằng cách lập ra nhiều công ty con để đăng ký hết các sản phẩm có hàm lượng khác nhau, nhằm hạn chế tốn kém về công sức, tiền của cũng như thời gian xây dựng sản phẩm... Nếu như Bộ NN&PTNT không điều chỉnh kịp thời những bất cập trên, sẽ làm khó cho DN trong nước, vấn đề mất thị phần cho DN nước ngoài chỉ còn là vấn đề thời gian”, ông Cường cho hay.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động