Quận Nam Từ Liêm: Hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Năm vừa qua, với sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và bằng nhiều giải pháp đồng bộ, các mặt công tác của quận Nam Từ Liêm đã có những chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.
quan nam tu liem hoan thanh thang loi chi tieu kinh te xa hoi Rộn ràng ngày hội tòng quân ở quận Nam Từ Liêm
quan nam tu liem hoan thanh thang loi chi tieu kinh te xa hoi Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao

Nhìn lại năm 2018,với sự quyết tâm cao của các cấp chính quyền và sự đoàn kết của nhân dân, quận Nam Từ Liêm đã hoàn thành toàn diện 19/19 chỉ tiêu kinh tế- xã hội được giao năm 2018. Cụ thể, năm 2018, kinh tế quận duy trì tăng trưởng khá (tăng 15,5%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hoàn thành kế hoạch. (Thu từ cho thuê nhà tăng 20%; thuế xây dựng nhà ở tư nhân tăng 30%; thuế xây dựng vãng lai từ các doanh nghiệp tỉnh ngoài tăng 66%). An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; đặc biệt là thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng xã hội, người có công.

Bên cạnh đó, quận đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động thực hiện tốt kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Quận Nam Từ Liêm đã quan tâm trích ngân sách uỷ thác sang chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội 10 tỷ đồng năm 2018 để hỗ trợ vay giải quyết việc làm và phát triển kinh tế.

quan nam tu liem hoan thanh thang loi chi tieu kinh te xa hoi
Cán bộ và nhân dân quận Nam Từ Liêm nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Ảnh: P.B

Năm 2018, ước hỗ trợ việc làm cho 3.900 lao động, đạt 102,6% kế hoạch thành phố giao. Sự nghiệp văn hóa xã hội của quận Nam Từ Liêm tiếp tục phát triển, đã hoàn thành Đề án phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đề án “Kiểm soát một số loại thực phẩm bằng xét nghiệm nhanh, xét nghiệm Labo tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2018-2020”.

Đặc biệt, công tác giáo dục - đào tạo luôn được quan tâm, số kinh phí đầu tư năm2018 chiếm khoảng 30% tổng chi ngân sách quận, nhờ đó số 1ượng và chất lượng dạy học ngày càng được nâng lên. Đã hoàn thành xây dựng và thành lập 06 trường học, đưa tổng số trường học trên địa bản 101 trường, trong đó có 39 trường công lập.

Quận chủ động xây dựng và tiếp tục triển khai Đề án đổi mới giáo dục quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2015-2020, trọng tâm là giúp học sinh nâng cao trình độ Tiếng Anh, Tin học, kỹ năng sống. Quận Nam Từ Liêm đứng thứ 2 Thành phố về xây dựng trường chuẩn Quốc gia và là quận đứng đầu Thành phố về xây dựng trường dịch vụ chất lượng cao. Với kết quả đạt được, năm học 2017-2018, ngành giáo dục quận đã được Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Song song với đó, công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai được tăng cường và quản lý tốt, kiểm soát các vi phạm cũ, xử lý kịp thời không phát sinh vụ việc mới. Duy trì có hiệu quả năm trật tự văn minh đô thị, đã giải tỏa các vi phạm khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm. Công tác xây dựng hạ tầng khung được tập trung thực hiện, cơ bản hoàn thành 01 tuyến đường giao thông khung trong năm 2018, 04 tuyến đường dự kiến hoàn thành thông tuyến trước ngày 01/4/2019 để chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập quận.

Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được đẩy mạnh, quận đã ban hành Quy chế phân công, phối hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; có biện pháp giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB; thực hiện tốt một số dự án trọng điểm của Trung ương, Thành phố, các dự án có số thu tiền sử dụng đất lớn, dự án đấu giá quy sử dụng đất trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thực hiện “năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thốngchính trị”, công tác cải cách hành chính của quận Nam Từ Liêm đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung cải cách hành chính, nhiều mặt đã có chuyển biến tích cực.Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được quan tâm và đạt được kết quả tích cực với 99,98% hồ sơ giải quyết đúng hạn, trong đó có 23,14% giải quyết trước hạn... Cùng với đó, công tác xây dựng chính quyền, kiện toàn bộ máy được củng cố, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng lãng phí được quan tâm.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và những năm trước đó, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội vừa công bố thông tin đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ quận Nam Từ Liêm.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động