Quận Nam Từ Liêm chọn năm 2015 là "Năm giải phóng mặt bằng”

Năm 2015  được quận Nam Từ Liêm chọn là "Năm giải phóng mặt bằng" song song với thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2015" của thành phố. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển thương mại, dịch vụ cũng như góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo đô thị của quận. Thông tin được công bố tại hội nghị đánh giá “Kết quả phát triển quận sau 01 năm thành lập theo Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ (1/4/2014 - 1/4-/2015) của quận Nam Từ Liêm mới đây.

Ngay sau khi được thành lập, quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng ổn định bộ máy hoạt động, đoàn kết phấn đấu đạt được nhiều thành tích nổi trội. Năm 2014, quận Nam Từ Liêm đã đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Về phát triển kinh tế, quận tiếp tục duy trì cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến nhanh và đúng hướng trên cơ sở công nghiệp - dịch vụ - thương mại là chủ chốt. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.600 tỷ đồng về đích trước 3 tháng và vượt chỉ tiêu pháp lệnh Thành phố giao 45%. Quận Nam Từ Liêm đã trở thành 1 trong 7 quận của Thành phố tự cân đối thu - chi. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tăng cao, tăng 5% so với năm 2013, đạt 43 triệu đồng/người/năm.

Trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai và văn minh đô thị đã đạt được khá toàn diện và nổi bật: Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê rà soát đất đai, xác lập hồ sơ quản lý đất đai được đặc biệt quan tâm và tăng cường. Nhiều vi phạm đất đai do lịch sử để lại đã được tập trung xử lý dứt điểm ngay sau khi quận đi vào hoạt động. Tại không ít phường và khu vực, mọi vi phạm đã được phát hiện và xử lý 100%; công tác quản lý xây dựng và đảm bảo trật tự văn minh đô thị sau một năm thành lập nhưng nhìn chung bộ mặt đô thị đã sạch đẹp, gọn gàng, trật tự rõ rệt hơn trước. Quận đã được thành phố đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu công tác này. Nam Từ Liêm còn là điểm sáng về cải cách hành chính của Thành phố, năm 2014, quận đã tiếp nhận 218.000 hồ sơ hành chính, số hồ hơ giải quyết đúng hạn đạt gần 100%. Số hồ sơ giải quyết và trả sớm hạn đạt 23%. Nhiều thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết từ 2 đến 10 ngày…

Quận Nam Từ Liêm chọn năm 2015 là
Trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, quận Nam Từ Liêm đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và UBND TP Hà Nội tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị đánh giá “Kết quả phát triển quận sau 01 năm được thành lập theo Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ” (1/4/2014 - 1/4-/2015) của quận Nam Từ Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của quận. Ông Sửu mong muốn, cán bộ, đảng viên và nhân dân quận tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đi đầu trong phong trào thi đua của thành phố trong những năm tới cũng như cần xây dựng tác phong, phong cách làm việc của các cấp, các ngành trên tinh thần phục vụ nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của người dân. Phó Chủ tịch cũng đánh giá cao việc chọn năm 2015 là "Năm giải phóng mặt bằng" của quận Nam Từ Liêm song song với thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2015" của thành phố. Ông Sửu nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp song có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển thương mại, dịch vụ, đồng thời góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo đô thị của quận Nam Từ Liêm nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung.

Linh Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động