Quản lý thị trường phân bón: Không thể “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”
| Trên 20% mẫu phân bón hữu cơ không đạt chất lượng yêu cầu | |
| Sai phạm trong cấp chứng nhận phân bón: Người dân có quyền khởi kiện ra tòa |
Với số lượng ấy, phân bón đang tạo ra “ma trận” đối với nông dân, bởi lẽ họ không thể nào phân biệt được đâu là phân bón giả, đâu là phân bón thật. Điều đáng nói, chính do sự buông lỏng quản lý Nhà nước và sự bất cập của cơ chế đã dẫn đến phân bón giả lên ngôi, nhà sản xuất chân chính thua thiệt.
![]() |
Cụ thể hiện nay, vấn đề quản lý phân bón được giao cho 2 bộ là Bộ Công Thương và Bộ NNPTNT (Bộ NNPTNT chỉ quản lý 5-8% phân bón hữu cơ, trong khi đó 90% phân bón vô cơ thuộc Bộ Công Thương quản lý). Vì thế, để quản lý tốt hơn vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng cần phải quy về một mối để thuận tiện hơn.
Đưa ra quan điểm về vấn đề này, tại hội thảo về phân bón mới được tổ chức, ông Nguyễn Hạc Thúy - Tổng thư ký Hiệp hội phân bón Việt Nam cho rằng, vấn đề quản lý phân bón cấp Nhà nước chỉ cần một bộ quản lý, tránh tình trạng “Cha chung không ai khóc” như hiện nay. Tuy nhiên, trong khi chờ sự thay đổi, ở cấp tỉnh, thành phố cần tổ chức ban kiểm tra liên ngành gồm Sở Công Thương và Sở NNPTNT thành một ban, thống nhất một quy chế, tiêu chí hoạt động để tiện việc kiểm tra các cơ sở, cá nhân sản xuất kinh doanh phân bón vô cơ và hữu cơ mà không bị coi là chồng chéo và lấn sân, để ngành phân bón thực sự có cơ hội cạnh trạnh và phát triển.
Cạnh đó, về mặt cơ chế theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế có hiệu lực thi hành từ 1.1.2015, các mặt hàng phân bón, máy móc chuyên dùng cho sản xuất phân bón, nông nghiệp, khi nhập khẩu sẽ được chuyển từ danh mục chịu thuế giá trị gia tăng là 5%, sang đối tượng không chịu thuế từ nhập khẩu đến sản xuất và bán ra thị trường. Điều này khiến các DN sản xuất phân bón trong nước bị thiệt. Cụ thể như: Khi mua thiết bị hàng hóa, nguyên liệu sản xuất và các vật dụng đầu vào khác, doanh nghiệp vẫn phải mua với giá thuế chịu VAT, nhưng không được Nhà nước hoàn lại, vì thế, nhiều doanh nghiệp phải tính đưa vào giá thành sản xuất, khiến giá phân bón vẫn bị đẩy lên và phân bón trong nước giảm sức cạnh tranh so với phân bón nhập khẩu.
Tuấn Minh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Tin khác
Đón đầu xu thế thị trường cho sản phẩm thiết kế sáng tạo của Thủ đô
Kinh tế 24/12/2025 11:57
Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh
Kinh tế 24/12/2025 10:22
Siết quản lý tài khoản ngân hàng: Có “chặn” được chiêu giấu doanh thu, né thuế?
Thị trường 24/12/2025 06:16
Giá vàng hôm nay (24/12): Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng
Thị trường 24/12/2025 06:12
Tỷ giá USD hôm nay (24/12): Giá USD thị trường tự do giảm sâu, ngân hàng điều chỉnh trái chiều
Thị trường 24/12/2025 06:11
Dự báo thị trường vàng và tỷ giá USD năm 2026: Xu hướng phân hóa rõ nét
Tài chính 24/12/2025 06:10
Trung tâm thiết kế sáng tạo - động lực nâng tầm sản phẩm OCOP, làng nghề Thủ đô
Thị trường 23/12/2025 22:21
Ngày 31/5 hàng năm là "Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí"
Tiêu dùng 23/12/2025 20:41
Vinatex: Phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo cho người lao động
Doanh nghiệp 23/12/2025 20:41
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin
Tài chính 23/12/2025 15:48
