Quận Hoàng Mai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(LĐTĐ) Sáng 27/12, Quận ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động thi đua năm 2019. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến dự. 
quan hoang mai don nhan huan chuong lao dong hang nhi LĐLĐ quận Hoàng Mai: 71,8% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động
quan hoang mai don nhan huan chuong lao dong hang nhi Quận Hoàng Mai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND quận khóa III

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết, ngay từ đầu năm, phát huy tinh thần đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm, quận đã tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào việc xây dựng các mô hình thi đua gắn với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nên đã tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân…

quan hoang mai don nhan huan chuong lao dong hang nhi
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nhân dân và cán bộ quận Hoàng Mai

Nhờ đó, kinh tế quận trong năm 2018 tiếp tục duy trì tăng trưởng cao (13,69%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp.

Đặc biệt, năm 2018, Hoàng Mai được Thành phố giao chỉ tiêu thu ngân sách 7.094,2 tỷ đồng, cao hơn 57% so với dự toán năm 2017. Ngay từ đầu năm, quận đã tập trung các giải pháp để đôn đốc thu ngân sách, tăng cường kiểm tra, xử lý nợ đọng thuế, qua đó đã thực hiện thu được trên 944 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế. Bên cạnh đó, quận đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực cho phát triển... Ước thực hiện cả năm 2018, quận Hoàng Mai hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách; chi ngân sách ước thực hiện 2.278 tỷ đồng, bằng 95% dự toán.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nhân dân và cán bộ quận Hoàng Mai, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

Cũng nhân dịp này, Thành phố đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị và tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân của Hoàng Mai.

Phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đẩy mạnh. Đáng chú ý, phong trào thi đua thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước” được quận triển khai quyết liệt.

Trong năm qua, quận đã sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập; thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn và sử dụng hiệu quả quỹ biên chế được giao. Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch. Tỷ lệ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn đạt 99,9% ở cấp quận và 99,8% ở cấp phường.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận – Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng quận đã phát động phong trào thi đua yêu nước quận Hoàng Mai năm 2019, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính, trong đó phấn đấu thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung phát triển kinh tế, tăng cường điều hành thu, chi ngân sách, giữ gìn tốt trật tự, văn minh đô thị, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án trên địa bàn... Ngay sau đó, đại diện các phòng, ban, đơn vị và khối phường đã ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản chúc mừng, biểu dương những thành tựu và kết quả của quận Hoàng Mai đạt được sau 15 năm xây dựng và phát triển, đồng chí nhấn mạnh những kết quả đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đóng góp to lớn vào thành tựu chung của toàn Thành phố. Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, bước vào giai đoạn phát triển mới, quận Hoàng Mai cần phải tiếp tục phấn đấu vươn lên hơn nữa để xây dựng quận phát triển theo hướng văn minh hiện đại.

Muốn vậy, quận cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Hoàng Mai cần phát huy tối đa lợi thế về đất đai để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh nhằm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; gắn với giải quyết tốt những vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh và lưu ý quận Hoàng Mai cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

Quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng đô thị. Tiếp tục chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đảm bảo đồng bộ theo hướng hiện đại. Chủ động rà soát, tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, các công trình dân sinh bức xúc trên địa bàn...

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động