Quận Hai Bà Trưng: Xây dựng đô thị văn minh theo hướng toàn diện

(LĐTĐ) Cùng với sự phát triển của Thủ đô, những năm qua, quận Hai Bà Trưng luôn chủ động triển khai có hiệu quả những giải pháp cụ thể, từ đó mang lại diện mạo đô thị hiện đại cho quận, tạo đà cho sự phát triển theo hướng toàn diện, bền vững.
quan hai ba trung xay dung do thi van minh theo huong toan dien Quận Hai Bà Trưng tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
quan hai ba trung xay dung do thi van minh theo huong toan dien Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường công tác đảm bảo văn minh đô thị

Xác định là quận “lõi” trung tâm, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng luôn tích cực đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, theo hướng gần dân, sát dân, nắm chắc vụ việc và đề ra những hướng xử lý cụ thể. Đặc biệt trong năm 2018, với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018”, ngay từ đầu năm, quận đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính.

Bên cạnh đó, quận cũng chỉ đạo sát sao các cơ quan xây dựng và triển khai kế hoạch, đồng thời có kế hoạch khắc phục tồn tại trên tất cả các lĩnh vực. Từ phương châm chỉ đạo, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc nên quận tạo chuyển biến tích cực đến từng phòng ban và phường.

quan hai ba trung xay dung do thi van minh theo huong toan dien
Bộ phận một cửa phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng

Nhờ việc rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức theo đúng đề án vị trí việc làm nên bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của quận, 20 phường bố trí đủ công chức làm việc, không sử dụng lao động hợp đồng. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, các phòng chuyên môn đều tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. Kiểm tra đột xuất 20/20 phường để chấn chỉnh, chỉ đạo thực hiện tốt kỷ cương hành chính.

Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức mới đây, ông Vũ Văn Hoạt, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, để nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, quận đã xây dựng kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính đối với cơ quan chuyên môn, phường. Thực hiện đồng bộ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, đô thị, văn hóa thông tin (13 thủ tục) tại quận, phường. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại quận đạt 99,9% với 6.397 hồ sơ.

Nhờ việc rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức theo đúng đề án vị trí việc làm nên bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của quận, 20 phường bố trí đủ công chức làm việc, không sử dụng lao động hợp đồng. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, các phòng chuyên môn đều tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. Kiểm tra đột xuất 20/20 phường để chấn chỉnh, chỉ đạo thực hiện tốt kỷ cương hành chính.

Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức mới đây, ông Vũ Văn Hoạt, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, để nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, quận đã xây dựng kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính đối với cơ quan chuyên môn, phường. Thực hiện đồng bộ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, đô thị, văn hóa thông tin (13 thủ tục) tại quận, phường. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại quận đạt 99,9% với 6.397 hồ sơ.

Để duy trì trật tự văn minh đô thị bền vững và tạo diện mạo mới trật tự văn minh đô thị, quận nghiêm túc chỉ ra những tồn tại như: Quyết tâm chưa cao trong chỉ đạo của chính quyền cơ sở, sự vào cuộc không đồng bộ của các ngành, đoàn thể trong việc ra quân rầm rộ nhưng hoạt động chỉ mang tính hình thức, đối phó,… dẫn đến hiệu quả chưa cao. Đây là những tồn tại chính từ 2 năm qua được lãnh đạo quận nghiêm túc đưa ra để có giải pháp cụ thể khắc phục.

Từ quan điểm chỉ đạo gắn trách nhiệm chính quyền sở tại với vi phạm trong quản lý đô thị, quận chỉ đạo 100% phường thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Hằng tuần Ban chỉ đạo quận họp giao ban rút kinh nghiệm, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp giữa các đơn vị. Căn cứ đặc thù của địa bàn, các phường xây dựng kế hoạch triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

Thông qua kế hoạch, các phường tuyên truyền đến từng đảng viên, hội viên, từng người dân để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của công dân. Công tác tuyên truyền thường xuyên triển khai lồng ghép với các buổi sinh hoạt các đoàn thể và trên hệ thống truyền thanh phường.

Thông qua họp, các tổ chức đoàn thể, hội viên vận động gia đình, các hộ dân thực hiện tốt kế hoạch trật tự văn minh đô thị. Hàng vạn hộ gia đình, cơ quan, đơn vị ký cam kết tự quản lòng đường, vỉa hè. Hằng tuần, tổ dân phố đưa ra cụ thể hộ vi phạm để lực lượng chức năng xử lý. Tập huấn phổ biến Luật Xây dựng, thủ tục cấp phép xây dựng cho hơn 1.200 cán bộ cơ sở về tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hộ gia đình để tránh vi phạm trật tự xây dựng.

Nhờ việc gắn với trách nhiệm của địa phương với vi phạm, đề cao vai trò giám sát của nhân dân nên tái vi phạm trật tự đô thị giảm đáng kể. Hiện quận đã xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu là tuyến phố kiểu mẫu, phố Bà Triệu là tuyến phố văn minh thương mại.

Với những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền cùng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của người dân, mục tiêu xây dựng đô thị văn minh theo hướng toàn diện, bền vững của quận Hai Bà Trưng bước đầu đã thu được những kết quả tích cực. Đây là tiền đề để quận Hai Bà Trưng tiếp tục xây dựng, phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động