Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường công tác đảm bảo văn minh đô thị

(LĐTĐ) Trong 8 tháng đầu năm 2018, quận Hai Bà Trưng đã tiếp nhận trên 61 nghìn hồ sơ cần giải quyết về thủ tục hành chính (TTHC), trong đó gần 100% TTHC đã được giải quyết đúng hạn. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo văn minh, trật tự trên địa bàn quận cũng được tăng cường, tạo sự chuyển biến rõ nét.
quan hai ba trung tang cuong cong tac dam bao van minh do thi HĐND quận Ba Đình: Tổ chức phiên giải trình về trật tự đô thị
quan hai ba trung tang cuong cong tac dam bao van minh do thi Đông Anh: Phát triển đô thị “xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại”

Ông Vũ Văn Hoạt, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, đối với công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn ông Vũ Văn Hoạt thông tin, Ban Chỉ đạo 197 Quận Hai Bà Trưng đã tăng cường, kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn...

UBND quận đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tập trung tháo gỡ những khó khăn và chỉ đạo các đơn vị thuộc quận tăng cường, kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông, đường thông hè thoáng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các đoàn thể quận, huy động các đoàn viên, hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn đô thị sạch, đẹp...

quan hai ba trung tang cuong cong tac dam bao van minh do thi
Quận Hai Bà Trưng đã có chỉ đạo các phường xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố.

“Thực tế vẫn còn một số địa bàn các phường chưa xử lý triệt để, vẫn còn tình trạng trông giữ phương tiện giao thông sai quy định. Vệ sinh môi trường một số nơi vẫn chưa đảm bảo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Quận đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện nghiêm”, ông Hoạt cho hay.

Báo cáo của UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, nhờ việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, trong 8 tháng đầu năm 2018, kinh tế trên địa bàn quận cơ bản ổn định, thu ngân sách và chi ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2018 đạt trên 11.388 tỷ đồng (tăng 12,12% so với cùng kỳ); doanh thu thương mại - dịch vụ trên địa bàn đạt trên 300 nghìn tỷ đồng (tăng 17,3% so với cùng kỳ).

Còn đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định, đơn vị này đã giải quyết dứt điểm được tình trạng nhà siêu mỏng siêu méo trên địa bàn. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số công trình vi phạm trật tự xây dựng chưa được giải quyết kịp thời, việc xử lý của lực lượng chức năng chưa dứt điểm. Nhất là tại một số phường đang trong quá trình đô thị hóa như Vĩnh Tuy, Thanh Lương, Bạch Đằng; các phường có dự án mở đường, thực hiện giải phóng mặt bằng như: Vĩnh Tuy, Thanh Lương, Lê Đại Hành, Thanh Nhàn; các phường có một số ô đất nằm trong quy hoạch… còn phát sinh công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Theo ông Vũ Văn Hoạt, việc thực hiện trật tự đô thị, trật tự xây dựng còn gặp không ít khó khăn do nhận thức và ý thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật chưa cao, một số phường chưa thực sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Sự phối hợp giữa UBND các phường và Đội Thanh tra xây dựng quận chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ.

Do đó, trong những tháng còn lại của năm 2018, quận Hai Bà Trưng sẽ tăng cường công tác quản lý trật tự, văn minh đô thị tạo môi trường đô thị khang trang, sạch đẹp; xử lý triệt để các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, không để xảy ra các trường hợp vi phạm mới trên địa bàn. Rà soát công tác đầu tư, cải tạo nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trong đó tập trung kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động