Đông Anh: Phát triển đô thị “xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại”

Từ những lợi thế về vị trí địa lý, đồng thời, được sự quan tâm của Trung ương và thành phố Hà Nội cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của các cấp chính quyền và toàn dân, huyện Đông Anh đã và đang trở thành địa phương tiên phong trong công tác quy hoạch hạ tầng và đầu tư phát triển đô thị theo hướng “xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại”.
phat trien do thi xanh van hien van minh hien dai Xây dựng Đô thị Bắc sông Hồng phát triển bền vững
phat trien do thi xanh van hien van minh hien dai LĐLĐ huyện Đông Anh: Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2017
phat trien do thi xanh van hien van minh hien dai Đông Anh: Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường bộ

Tiên phong trong công tác quy hoạch và định hướng phát triển hạ tầng

Với lợi thế là một huyện có bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến và vị trí địa lý thuận lợi, Đông Anh đã trở thành một trong những không gian trọng yếu có vai trò kết nối giao thông khu trung tâm Thủ đô với không gian cửa ngõ hàng không quốc gia, gắn kết khu vực đô thị hai bên sông Hồng. Theo Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt thì huyện Đông Anh được xác định là đô thị trung tâm có tính văn hiến, văn minh, hiện đạ, đồng thời là đô thị kiểu mẫu phía Bắc sông Hồng; là trung tâm tài chính, văn hóa lớn của Hà Nội và cả nước.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Thành Ủy, UBND Thành phố, Sở Quy hoạch kiến trúc, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ngành liên quan, cùng với đó là sự tập trung, quyết liệt, sâu sát và đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, huyện Đông Anh đã trở thành huyện đi đầu thành phố trong công tác lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu đô thị của Thành phố, đến nay 12/15 đồ án quy hoạch phân khi đô thị trên địa bàn đã được phê duyệt (N1, N3, N4, N5, N6, N7, N9, GN, GN-ĐB, GN-B, GN-C); 23/23 xã trên địa bàn đã được lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

phat trien do thi xanh van hien van minh hien dai
Diện mạo đô thị tại huyện Đông Anh đang từng ngày thay đổi.

Từ những thuận lợi về vị trí địa lý, Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh đã xác định với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã tỷ lệ 1/5000 và đồ án quy hoạch xây dựng khác có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Trong đó, có rất nhiều đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được các tổ chức, đơn vị được giao lập quy hoạch làm cơ sở triển khai các dư án đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn như: Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài với quy mô khoảng 2080ha; Quy hoạch khu nhà ở Uy Nỗ - Việt Hùng, Khu nhà ở 1 -5 tại Thị trấn Đông Anh, Khu nhà ở Uy Nỗ tại xã Uy Nỗ, Khu nhà ở Dục nội tại xã Việt Hùng, Khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an tại xã Mai Lâm, Cụm trường Đại Học tại xã Mai lâm và xã Dục Tú, Khu nhà ở xã hội tại xã Kim Chung, Khu đô thị mới Noble tại xã Kim Nỗ, Trung tâm Triển lãm Quốc gia, khu phụ trợ và nhà ở thấp tầng…

Nhiều dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB và đang triển khai xây dựng như: Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia (tại xã Đông Hội, xã Xuân Canh), Công viên văn hóa giải trí Kim Quy (tại xã Tiên Dương, xã Vĩnh Ngọc), Công viên công nghệ phần mềm (tại xã Nguyên Khê, xã Tiên Dương)…

Tận dụng thời cơ để đẩy mạnh phát triển đô thị

Thời gian qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện Đông Anh đã được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại mang lại sự kết nối giao thương thuận lợi giữa huyện với trung tâm thủ đô và các huyện, tỉnh lân cận. Đây là thời cơ lớn để huyện Đông Anh phát triển đô thị mạnh mẽ trong những năm tới.

Các công trình đã, đang và sắp đưa vào sử dụng như: Cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù, tuyến đường Trường Sa-Hoàng Sa, tuyến đường Quốc lộ 3 mới, tuyến đường gom đường Võ Văn Kiệt, tuyến đường kinh tế miền Đông, hệ thống đường đê sông Đuống, sông Hồng, sông Cà Lồ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và quy hoạch chi tiết dọc hai bên tuyến đường từ Nhật Tân – Nội Bài sẽ là cơ sở để thu hút các nhà đầu tư góp phần phát triển đô thị mới, hiện đại gắn với các trung tâm tài chính, triển lãm, văn hoá, thương mại... có hệ thống hạ tầng đồng bộ, đồng thời, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, thương mại, du lịchcủa khu vực Bắc sông Hồng nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung. Từ đó, biến Đông Anh trở thành đô thị cửa ngõ kết nối Hà Nội, Việt Nam với thế giới, có bản sắc dân tộc, bền vững và mang tầm thời đại không chỉ trong kiến trúc, quy hoạch mà trong ứng dụng công nghệ hướng tới đẳng cấp và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, được sự quan tâm của UBND TP Hà Nội, mới đây, UBND huyện Đông Anh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) triển khai Dự án Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Theo đó, Dự án Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển Hà Nội về phía Bắc sông Hồng, đồng thời hiện thực hóa chủ trương tăng cường các không gian công cộng, khoảng xanh trong phát triển Hà Nội đã được phê duyệt.

Khi đưa vào sử dụng, Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, đồng thời, tạo thêm nhiều việc làm và góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Thủ đô, tạo động lực để thu hút các nhà đầu tư góp phần phát triển đô thị Đông Anh. Ngoài ra, UBND huyện Đông Anh cũng đã phối hợp với Công ty cổ phần hội trợ triển lãm Việt Nam triển khai dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia tại xã Đông Hội. Đây sẽ là trung tâm đa chức năng, đồng bộ hiện đại mang tầm cỡ Quốc tế, có giá trị cao về kiến trúc, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế với thế giới.

Theo ông Phạm Văn Châm - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, bên cạnh những cơ hội trong quá trình phát triển đô thị Đông Anh “xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại” vẫn còn không ít thách thức đặt ra trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn huyện cần phải được quan tâm như: Tăng cường các giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ,...; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ công ăn việc làm và tái định cư để nâng cao nhận thức của nhân dân; Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại trong công tác GPMB đối với các dự án Trung ương, Thành phố và Huyện đang triển khai trên địa bàn; Thay đổi nếp sống của nhân dân nông thôn dần đáp ứng nếp sống đô thị trong những năm tới.

phat trien do thi xanh van hien van minh hien dai
Cầu Nhật Tân kết nối Đông Anh với nội thành Hà Nội, tạo cơ hội phát triển kinh tế - xã hội trên toàn huyện.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, Đảng bộ, Chính quyền huyện Đông Anh đã và đang: Đẩy mạnh công tác lập, rà soát điều chỉnh, quản lý quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch để việc đầu tư xây dựng cũng như phát triển các ngành kinh tế phù hợp với quy hoạch phát triển chung của huyện và của Thủ đô từ đó việc phát triển kinh tế - xã hội của Huyện được đảm bảo xu hướng bền vững, văn minh, hiện đại và phát triển đô thị.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành Thành phố lập các Quy hoạch phân khu đô thị còn lại để phủ kín quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện; Quản lý và khai thác tốt các quy hoạch, chủ động kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, có các giải pháp cụ thể cải cách hành chính vừa quy hoạch tốt vừa tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng thu hút đầu tư; chủ động rà soát điều chỉnh bổ sung các quy hoạch đã duyệt theo thẩm quyền phù hợp với các quy hoạch cấp trên đã phê duyệt để đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo điều kiện đầu tư.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tin khác

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động