Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao trong CNVCLĐ

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hơn 100 buổi diễn nghệ thuật với hàng nghìn tiết mục, thu hút hơn 3.000 lượt diễn viên không chuyên tham gia. 
day manh phong trao van hoa the thao trong cnvcld Mong được sử dụng điện đúng giá
day manh phong trao van hoa the thao trong cnvcld Hứa hẹn những ngày hội bóng đá sôi động

Năm 2016, LĐLĐ quận đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chọn hạt nhân tham gia thi đấu cấp quận.

Thường xuyên phối hợp với phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Thể dục thể thao quận tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tháng Công nhân, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021…Về văn hóa văn nghệ, LĐLĐ quận tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng từ cơ sở đến quận.

day manh phong trao van hoa the thao trong cnvcld
Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên luôn được LĐLĐ quận Hai Bà Trưng quan tâm

Trong năm 2016, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận đã tổ chức hơn 100 buổi diễn với hàng nghìn tiết mục, thu hút hơn 3.000 lượt diễn viên không chuyên tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức chung khảo liên hoan văn nghệ trong CNVCLĐ với sự tham gia đông đảo của các đơn vị trên địa bàn, đã chọn chương trình văn nghệ tham gia liên hoan văn nghệ Cụm thi đua số 1 của LĐLĐ TP Hà Nội đạt giải Ba.

LĐLĐ quận cũng cử cán bộ công chức, nhân viên cơ quan tham gia liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập quận Hai Bà Trưng, các tiết mục tham gia được chuẩn bị chu đáo, công phu, được lãnh đạo quận và đông đảo khán giả đánh giá cao.

Đối với phong trào thể dục thể thao, LĐLĐ quận duy trì và tổ chức tốt Hội khỏe CNVCLĐ quận với 5 môn truyền thống là bóng đá, bóng bàn, cầu lông, kéo co, cờ tướng và Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 43 vì hòa bình từ cơ sở đến quận, thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Các môn thể thao đã thu hút được đông đảo vận động viên tham gia và đều thành công ngoài dự kiến. Riêng Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 43 vì hòa bình đã được 22 đơn vị cơ sở tổ chức với trên 1.500 CNVCLĐ hưởng ứng. Qua đó, chọn 111 vận động viên tham gia vòng chung kết giải chạy báo quận Hai Bà Trưng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn quận Hai Bà Trưng vẫn còn một số hạn chế nhất định. Phong trào văn hóa thể thao quần chúng phát triển không bền vững, chưa đều, chất lượng chưa cao, chủ yếu ở những đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp có truyền thống, chưa thu hút được những đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia.

Mặt khác, các đơn vị, doanh nghiệp đã và đang thực hiện thoái vốn 100%, hoạt dộng của các tổ chức đoàn thể cũng bị cắt giảm, người sử dụng lao động tìm mọi cách sắp xếp lại lao động tập trung chủ yếu cho sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận nên ít coi trọng việc phát triển phong trào văn nghệ, thể thao.

Theo bà Vũ Thị Bình -Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Để hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đem lại giá trị đích thực đối với sức khỏe người lao động, trong thời gian tới, LĐLĐ quận sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với người sử dụng lao động và người lao động về sự cần thiết của hoạt động văn hóa, thể thao.

Thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, lựa chọn các môn thể thao phù hợp với điều kiện thực tế, môi trường làm việc, sở thích, lứa tuổi của CNVCLĐ để thu hút người lao động tập luyện, thi đấu một cách tự giác và nhiệt tình. Bên cạnh đó, cử cán bộ phong trào tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ làm hạt nhân nòng cốt trong việc tham mưu, đề xuất, tổ chức tốt các phong trào quần chúng tại cơ sở.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động