Giải bóng đá mini CNVCLĐ&LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ III năm 2017:

Hứa hẹn những ngày hội bóng đá sôi động

Sáng nay, 14/4, tại trụ sở LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ bốc thăm phân bảng Giải Bóng đá mini Công nhân viên chức Lao động và Lực lượng vũ trang (CNVCLĐ&LLVT) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ III- năm 2017.
hua hen nhung ngay hoi bong da soi dong Kết quả bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu

Giải sẽ diễn ra trong thời gian 10 ngày (từ 17 – 27/4/2017), tại sân vận động Đại học Thủy Lợi, với trên 60 trận đấu kịch tính, hứa hẹn sẽ là những ngày hội thực sự với giới bóng đá phong trào ở Thủ đô.

Giải bóng đá mini CNVCLĐ & LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô được tổ chức thường niên từ năm 2015 (sau khi chuyển tiếp từ giải bóng chuyền CNVCLĐ&LLVT cúp báo Lao động Thủ đô truyền thống) nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để CNVCLĐ và cán bộ chiến sỹ LLVT Thủ đô rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Qua 3 mùa tổ chức, giải năm nay có nhiều nét đổi mới, với quy mô và chất lượng được cải thiện. Giải quy tụ sự tham gia của 26 đội bóng tăng hơn 6 đội so với mùa giải năm trước. Đây là những đội bóng có chất lượng, được lựa chọn từ các giải đấu của LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố và các ngành trung ương trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, nhiều đội bóng có bề dày thành tích ở các giải phong trào, có sự góp mặt của những VĐV là CNVCLĐ trực tiếp sản xuất.

hua hen nhung ngay hoi bong da soi dong
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Lễ bốc thăm

Nét đổi mới của giải đấu năm nay là Ban tổ chức quyết định thêm vòng đấu 1/16, phù hợp với thể thức thi đấu bóng đá phong trào của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tăng cơ hội vào vòng trong và phát triển tốt hơn về thành tích phong trào của các đội. Theo đó, các đội được chia thành 6 bảng thi đấu tính điểm, chọn 16 đội vào tranh tài vòng 1/16, thi đấu đối kháng lấy 8 đội bước tiếp vào vòng Tứ kết. 4 đội giành chiến thắng sẽ đá vòng Bán kết để chọn ra các đội Vô địch, Nhì, Ba, Tư.

Bà Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: Giải năm nay được nâng cấp thành giải thể thao chính thức nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2017 thành phố Hà Nội. Chính vì vậy, Ban tổ chức đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về quy mô tổ chức giải cũng như công tác nhân sự, đảm bảo giải diễn ra đạt kết quả cao, xứng tầm là sân chơi lớn và chuyên nghiệp của giới CNVCLĐ – LLVT trên địa bàn Thành phố.

“Để đảm bảo đúng tiêu chí giải phong trào dành cho CNVCLĐ, ngay trong Điều lệ giải đã nêu rõ các VĐV tham gia thi đấu giải phải là người đang công tác, lao động tại các xí nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, huyện và ngành. Cầu thủ phải có tên trong danh sách sổ lương và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị từ 03 tháng trở lên, tính đến ngày tham gia thi đấu ở cấp quận, huyện và ngành. Các VĐV đã đăng ký và tham gia thi đấu các giải bóng đá: Vô địch quốc gia, hạng nhất quốc gia, hạng nhì quốc gia từ năm 2013 trở lại đây không được tham gia thi đấu giải này”, bà Lê Thị Bích Ngọc khẳng định.

hua hen nhung ngay hoi bong da soi dong
Ông Nguyễn Mẫn Nhuệ-Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô, Phó Ban Tổ chức công bố quy chế và hướng dẫn thể lệ bốc thăm

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ bốc thăm phân bảng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến cũng khẳng định: giải bóng đá mini CNVCLĐ & LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ III năm 2017 là hoạt động chủ đạo trong công tác tuyên truyền và các hoạt động phong trào của LĐLĐ Thành phố (thay cho Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô) để chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại, các sự kiện lớn của Thủ đô, đất nước, của tổ chức CĐ trong năm 2017, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017 và đặc biệt là chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh, trước xu thế hội nhập quốc tế, LĐLĐ Thành phố xác định tổ chức các phong trào trong CNVCLĐ phải lựa chọn những hoạt động mũi nhọn, thiết thực nhằm chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và phù hợp với sở thích của người lao động tại các đơn vị. Chính vì vậy, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo Giải bóng đá mini CNVCLĐ & LLVT – Cúp báo Lao động Thủ đô là giải thường niên hàng năm, góp phần tuyên truyền phong trào thể thao quần chúng, thu hút lực lượng công nhân trẻ ở các KCN - CX rèn luyện sức khỏe, đoàn kết và giảm thiểu các hành vi tiêu cực ngoài xã hội.

hua hen nhung ngay hoi bong da soi dong
Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm chia bảng

Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương Báo Lao động Thủ đô, Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố; Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội đã tích cực phối hợp, chủ động với chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục mọi khó khăn trở ngại để hoàn thiện mọi công việc trong điều kiện tốt nhất, sẵn sàng cho giải đấu được bắt đầu. Đồng chí cũng chỉ đạo Ban tổ chức và các cấp Công đoàn có đội bóng tham gia cần tiếp tục theo sát đội bóng, sâu sát các vận động viên, cổ động viên, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, nếu có; sao cho giải đấu được thành công trọn vẹn, đạt mục tiêu vui, khỏe với mọi CNVCLĐ.

Giải thi đấu theo quy chế bóng đá Futsal của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Các đội được đăng kí 14 cầu thủ, trong đó có 7 cầu thủ chính thức và 7 cầu thủ dự bị. Cơ cấu giải thưởng dự kiến: 01 giải Nhất gồm: Cúp, Cờ, Huy chương vàng, tiền thưởng 15 triệu đồng; 01giải Nhì gồm: Cờ, Huy chương bạc, tiền thưởng 10 triệu đồng; 01 giải Ba gồm: Cờ, Huy chương đồng, tiền thưởng 7 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng dự kiến trao 01 giải Tư, 03 giải Khuyến khích, giải Phong cách dành cho đội thi đấu đẹp, faiplay. Ban Tổ chức cũng tôn vinh danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc và Tổ trọng tài xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động