Quận Hà Đông đảm bảo tiến độ Đại hội Đảng bộ cơ sở

(LĐTĐ) Đảng bộ quận Hà Đông có 61 tổ chức cơ sở đảng với hơn 19.800 đảng viên. Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở bảo đảm nội dung, yêu cầu, tiến độ thời gian và phù hợp với tình hình thực tiễn.
quan ha dong dam bao tien do dai hoi dang bo co so Đại hội Chi bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội
quan ha dong dam bao tien do dai hoi dang bo co so Quận Đống Đa triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ
quan ha dong dam bao tien do dai hoi dang bo co so Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động TP Hà Nội: Chuẩn bị tâm thế để tạo các bước đột phá
quan ha dong dam bao tien do dai hoi dang bo co so
Thường trực Quận ủy Hà Đông chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Chi cục Thuế Hà Đông nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường cho biết, qua việc quán triệt kỹ các văn bản, tập huấn chuyên sâu quy trình tổ chức đại hội, thành lập các tổ công tác bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, nên đến nay, toàn đảng bộ quận có hơn 80% chi bộ tổ chức xong đại hội và một Đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm. Quá trình thực hiện đại hội cấp chi bộ, các đảng bộ đều lựa chọn và chỉ đạo đại hội điểm từ 1 đến 2 chi bộ trực thuộc, sau đó rút kinh nghiệm và tổ chức đại trà, bảo đảm đúng với phương án phê duyệt, không phát sinh đơn thư sau đại hội.

Đảng bộ Chi cục Thuế được Ban Thường vụ Quận ủy chọn tổ chức đại hội điểm rất thành công. Bí thư Đảng ủy Chi cục Thuế quận Hà Đông Nguyễn Tiến Minh cho biết, thành công của đại hội trước hết tập thể Đảng bộ Chi cục Thuế rất thống nhất, đoàn kết, chuẩn bị chu đáo về nhân sự, văn kiện và các điều kiện phục vụ đại hội; tiếp đó là tổ công tác chỉ đạo đại hội của Quận ủy nắm chắc tình hình, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy thực hiện đúng các quy trình tổ chức đại hội.

Đảng bộ phường Nguyễn Trãi cũng được Quận ủy Hà Đông chọn tổ chức đại hội điểm trong hai ngày 17 và 18/3 đã thành công rực rỡ. Trong đó, văn kiện đại hội được các đại biểu quan tâm, thảo luận kỹ, xây dựng mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ mới. Với tinh thần dân chủ, tập trung, đại hội Đảng bộ phường Nguyễn Trãi đã bầu 15 đồng chí đủ tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi tổ chức rút kinh nghiệm đối với các đơn vị đại hội điểm, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ duyệt công tác đại hội đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30/5; đồng thời chuẩn bị, tổ chức xong đại hội Đảng bộ quận trong tháng 7/2020. Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hà Đông Nguyễn Tiến Quyết cho biết, qua theo dõi quá trình tổ chức đại hội cấp chi bộ cho thấy, công tác chuẩn bị đại hội của một số ít đơn vị còn lúng túng, nhất là công tác biên tập xây dựng văn kiện, công tác tuyên truyền, việc thực hiện quy trình nhân sự.

Vẫn còn một số ít đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn địa phương, đơn vị. Thời gian tới, ban Tổ chức Quận ủy sẽ bám sát các đơn vị, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội các chi bộ, Đảng bộ bảo đảm nguyên tắc, đúng quy định, tiến độ theo kế hoạch, đạt chất lượng để tiến tới tổ chức đại hội Đảng bộ quận theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông cũng tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ quận, trong đó công tác nhân sự cũng được chuẩn bị kỹ, bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định; dự thảo báo cáo chính trị đã được chỉnh sửa lần 3 và tổ chức lấy ý kiến đóng góp cấp cơ sở.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động