Phó Thủ tướng yêu cầu vi hành kiểm tra mãi lộ CSGT

LĐTĐ - “Cần phải tăng cường thanh kiểm tra lực lượng cấp dưới của mình, thậm chí đóng giả dân thường để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm...”.

Nên đi vi hành kiểm tra mãi lộ

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (Bộ Công an) và công an các địa phương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn các giải pháp ngăn chặn TNGT sáng 6/7.

“Nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người rất tang thương… Do vậy cần phải có những giải pháp mạnh cụ thể và thực hiện quyết liệt để ngăn chặn TNGT, chứ không phải cứ đưa ra các giải pháp chung chung…”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

TNGT; PTT Nguyễn Xuân Phúc; Đinh La Thăng
PTT Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành công an cần phải tăng cường thanh kiểm tra lực lượng cấp dưới của mình, thậm chí đóng giả dân thường để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm...

Phân tích nguyên nhân các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, nguyên nhân chủ quan là do ý thức, đạo đức và sức khỏe của người lái xe không đảm bảo theo quy định dẫn đến những hành vi vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, vượt xe không đúng quy định.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân buông lỏng quản lý nhà nước về vận tải, cũng như những hạn chế về hiệu lực và hiệu quả của công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạn trong hoạt động vận tải.

“Có nơi còn có dấu hiệu của những hành vi đỡ đầu, dung túng, bao che cho những vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải cũng như các quy định ATGT trong hoạt động vận tải”, Bộ trưởng Thăng nói.

Theo người đứng đầu ngành giao thông, nếu người thực thi công vụ vẫn còn có những hành vi tiêu cực thì khó có thể thay đổi được tình hình TNGT như hiện nay.

Phó Thủ tướng Phúc cho rằng, nạn mãi lộ trên các tuyến đường được phản ảnh nhiều nhưng chủ yếu được phát hiện qua báo chí, còn nội bộ ngành lại phát hiện rất kém.

Trước thực trạng mãi lộ của CSGT, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Cục CSGT đường bộ - Đường sắt cần phải tăng cường thanh kiểm tra lực lượng cấp dưới của mình, thậm chí đóng giả dân thường để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm.

“Nếu người thực thi công vụ gương mẫu, cương quyết sẽ góp phần rất quan trọng trong việc giảm thiểu TNGT. Trái lại những cán bộ có sai phạm nếu không xử lý nghiêm sẽ gây hậu quả nghiêm trọng…”, ông Phúc nói.

Gọi điện can thiệp!

Thừa nhận vẫn còn có những trường hợp cá biệt có hành động tiêu cực trong thực thi công vụ như dư luận phản ảnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - Đường sắt cho rằng Bộ Công an đang có nhiều biện pháp kiểm tra giám sát và hàng năm lực lượng CSGT, và thực tế đã có nhiều trường hợp đã bị xử lý nghiêm.

Theo ông Tuyên, TNGT tăng còn có nguyên nhân do công tác đào tạo sát hạch cấp GPLX chưa nghiêm, tình trạng học giả thi giả bằng lái xe còn tiếp diễn.

TNGT; PTT Nguyễn Xuân Phúc; Đinh La Thăng
Nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người rất tang thương…

"Hiện nay có tình trạng nhiều trung tâm thí sinh đóng tiền ‘chống trượt’ nên sau khi được cấp GPLX điều khiển phương tiện nhưng vẫn thường xuyên sai phạm, thậm chí còn gây tai nạn”, ông Tuyên nói.

Về công tác đào tạo GPLX, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GTVT và các địa phương phải kiểm tra, chấn chỉnh các trung tâm đào tạo cấp GPLX, xử lý nghiêm túc những vi phạm trong công tác đào tạo cấp GPLX.

Lãnh đạo Bộ GTVT đã yêu cầu Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra ngay những trung tâm sát hạch cấp GPLX gây TNGT đặc biệt nghiêm trọng từ đầu năm 2013 đến nay, yêu cầu dừng hoạt động đối với những trung tâm không đạt điều kiện.

Liên quan đến công tác thanh tra vận tải, ông Nguyễn Văn Huyện, Chánh thanh tra Bộ GTVT cho biết: Hiện nay khi lực lượng tiến hành thanh tra hoạt động vận tải có tình trạng lãnh đạo cấp tỉnh, thậm chí có cả cán bộ Trung ương gọi điện can thiệp.

Nói về trách nhiệm người đứng đầu địa phương để TNGT tăng, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, đến thời điểm này nhiều địa phương để TNGT tăng nhưng vẫn chưa thấy ai bị quy trách nhiệm, bị xử lý.

Ông Hiệp nói thẳng rằng, bây giờ cần phải “dùng kháng sinh liều cao” thì mới mong kiềm chế được TNGT.

Trong đó, phải đưa ra tiêu chí đánh giá về năng lực, thái độ trách nhiệm của người thực thi công vụ…

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại ở địa phương mình quản lý, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng cần phải nâng cao ý thức trách của người thi hành công vụ, của lực lượng CSGT.

Bà Thủy cho biết, vừa qua bà đã nhận được nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn của người dân trong tỉnh phản ánh: Tại sao cùng đi trên một tuyến đường nhưng có nhà xe không bị phạt nhưng có nhiều nhà xe cứ đi qua là bị phạt liên tục.

Ngay lập tức, UBND tỉnh đã chỉ đạo lập chuyên án và qua tìm hiểu thì phát hiện có móc nối giữa CSGT và chủ xe.

“Dù chưa thấy CSGT nhận tiền nhưng qua tìm hiểu cho thấy nhà xe có mời CSGT đi uống rượu và nạp car điện thoại cho CSGT… Chúng tôi đã kiên quyết xử lý 21 đồng chí ra khởi lực lượng CSGT”, bà Thủy nói.

Theo Vietnamnet

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động