Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại Đắk Lắk về di dân tự do

Ngày 25/7, tại Buôn Ma Thuột, Đoàn công tác của Chính phủ do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk về tình hình di dân tự do trên địa bàn.
tin nhap 20180726085857 Đảm bảo chính sách cho những người có công với cách mạng
tin nhap 20180726085857 Đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tin nhap 20180726085857 Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri Long An
tin nhap 20180726085857 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Đắk Lắk đối với công tác di dân tự do trên địa bàn trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng đã chỉ ra những kết quả đạt được trong công tác bố trí, ổn định di dân tự do với việc chỉ đạo lập 17 dự án, phê duyệt 15 dự án đầu tư xây dựng, bố trí ổn định dân cư trên địa bàn, làm cơ sở xem xét, xây dựng kế hoạch hằng năm và tổ chức thực hiện, chế độ chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với người dân và các hộ gia đình được bảo đảm thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong công tác này như việc chưa bố trí, sắp xếp ổn định cho 4.111 hộ với 20.102 nhân khẩu hiện nay.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trong quá trình bố trí ổn định di dân tự do nếu chúng ta không có quy hoạch sẽ phá vỡ quy hoạch 3 loại rừng, cuộc sống khó khăn sẽ phát sinh các bức xúc, nảy sinh các tranh chấp đất đai, điểm nóng về khiếu kiện đông người… Do đó, phải đánh giá cho đúng, có chính sách hiệu quả về di dân tự do như chính sách đất đai, bảo vệ rừng, an sinh để có được hệ thống chính sách đúng đắn trong công tác này.

tin nhap 20180726085857
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại Đắk Lắk về di dân tự do

Nêu rõ quan điểm chỉ đạo thực hiện công tác di dân tự do, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quản lý nhà nước về dân cư, đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như chặt phá rừng, buôn lậu gỗ, chống người thi hành công vụ; tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác chặt chẽ với các nước có chung đường biên giới, xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành có liên quan trong việc ban hành chính sách, chỉ đạo thực hiện thống nhất, bảo đảm tính phù hợp, khả thi và hiệu quả của chính sách.

“Việc thực hiện các dự án bố trí ổn định dân di tự do phải gắn với các chương trình, dự án trên địa bàn để khi thực hiện phải bảo đảm được điều kiện sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập để bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho người di dân tự do, nhằm hạn chế tình trạng di dân tự do không theo kế hoạch”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

Nhấn mạnh về các giải pháp chủ yếu của công tác này, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần nâng cao năng lực hệ thống chính trị từ cơ sở để quản lý chặt chẽ địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền về vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách về ổn định dân cư, xoá đói giảm nghèo; thực hiện tốt Chỉ thị số 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết dân di cư tự do và Thông báo số 333/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; hoàn thiện chính sách phát triển nông thôn bền vững, lồng ghép có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Chương trình di dân ra khu vực biên giới, tập trung đầu tư cho phát triển nông lâm nghiệp với các loại cây trồng, con giống có mức sinh lợi cao, giảm sự cách biệt trong phát triển KT-XH giữa các vùng.

Rà soát dành quỹ đất để cấp đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các xã thuộc chương trình bố trí dân cư các xã biên giới; tập trung đầu tư dứt điểm các dự án đang triển khai, ưu tiên các dự án sắp hoàn thành và mở 4 dự án để ổn định đời sống cho 4.111 hộ với hơn 20 nghìn nhân khẩu nằm trong vùng quy hoạch dự án; thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án trên địa bàn với chương trình bố trí dân cư đồng bộ để phát triển kinh tế-xã hội vùng đặc biệt khó khăn, nghiên cứu thay đổi cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất cho không như hiện nay bằng hình thức cho vay không lãi hoặc hỗ trợ lãi suất.

“Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, nhất là các điểm sắp xếp, ổn định dân di cư tự do để hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kinh tế-xã hội, ứng dụng các biện pháp canh tác bền vững, thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng và sản phẩm đầu ra; huy động các nguồn vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức hợp pháp khác để đầu tư, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh do các công ty nông lâm nghiệp, các ban quản lý rừng và tổ chức, hộ gia đình sử dụng, tập trung rà soát, đánh giá đúng thực trạng quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp.

Các cấp chính quyền khẩn trương xác minh, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện việc nhập hộ khẩu, cấp căn cước công dân, đăng ký tạm trú, thường trú, hình thành và công nhận các điểm, nhóm dân cư theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, bảo đảm quản lý chặt chẽ dân cư, trật tự an toàn xã hội; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để kích động đồng bào di dân tự do, tạo điều kiện để các tôn giáo hợp pháp hoạt động theo quy định của pháp luật; cử lực lượng xuống cơ sở để nắm tình hình, ngăn chặn tình trạng người dân vào vùng sâu phá rừng, giải quyết dứt điểm các vụ phá rừng trái phép, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao cho các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo cụ thể với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Danh dự Quỹ học bổng học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học của Báo Công an nhân dân đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Đắk Lắk.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động