Phổ cập dạy học bơi cho trẻ em – trách nhiệm của toàn xã hội

Trước tình trạng trẻ tử vong đuối nước có xu hướng ngày một tăng cả về số người lẫn số ca, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có công văn chỉ đạo các Sở Giáo dục & Đào tạo trên cả nước triển khai công tác các lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh.
pho cap day hoc boi cho tre em trach nhiem cua toan xa hoi Tránh đuối nước trẻ em: Xã hội hóa xây bể bơi phục vụ học sinh

Các trường cần tiếp tục tổ chức các lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa, phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh về ý thức phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước.

Tuy vậy nếu chỉ trông đợi vào các lớp học bơi do nhà trường tổ chức thì chưa đủ. Để hạn chế đến mức thấp nhất những thương vong do đuối nước cho trẻ em, thiết nghĩ, cần có sự chung tay của cả gia đình và xã hội.

Dạy bơi trong nhà trường – có nhưng chưa đủ

Trên thực tế, việc nhiều học sinh sau một, hai khóa học bơi chính khóa vẫn chưa biết bơi thành thạo không phải chuyện hiếm. Ngay tại TP. Hồ Chí Minh - thành phố đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm chương trình phổ cập bơi lội cho học sinh, sau 6 năm thực hiện, ngành giáo dục & đào tạo TP. HCM vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

pho cap day hoc boi cho tre em trach nhiem cua toan xa hoi

Nguyên nhân đầu tiên đến từ sự hạn chế trong cơ sở vật chất tại nhà trường. Tỉ lệ các trường tiểu học, trung học có bể bơi ngay trong trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không nhiều giáo viên thể dục tại các trường có kỹ năng chuyên sâu về dạy bơi. Do đó, nhiều trường phải đi thuê bể bơi tư nhân bên ngoài và thuê giáo viên dạy bơi dẫn đến phát sinh chi phí khi tổ chức và đưa đón các em di chuyển.

Ngay cả khi nhà trường có sẵn giáo viên nắm vững chuyên môn dạy bơi, thì vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.

Cô Thúy An – một giáo viên thể dục tiểu học chia sẻ: “Trong trường, chỉ có tôi và một thầy giáo khác có khả năng hướng dẫn các em học bơi. Tuy vậy, khi phải quản lý một lớp học bơi gần 50 em, trong một thời lượng học có hạn thì chúng tôi cũng không thể hướng dẫn sát sao để đảm bảo tất cả các em đều làm chủ kĩ năng bơi lội được”.

Số trường học triển khai dạy và học bơi bài bản như Vinschool và một số trường quốc tế còn chưa nhiều. Một lý do khách quan khác nữa là không phải 100% phụ huynh đều thực sự có ý thức về việc phải dạy bơi cho con cái của họ. Bác Xuân Lan – trưởng ban phụ huynh ở một trường điểm cấp 2 của thành phố Hà Nội nhận định: “Rất nhiều bậc phụ huynh còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học bơi. Khi tôi kêu gọi đóng quỹ tổ chức lớp học bơi ngoại khóa cho các con, nhiều bậc phụ huynh còn phản đối vì nghĩ rằng ở thành phố, trẻ em sao có thể gặp tai nạn đuối nước nhiều như ở nông thôn. Một số bậc phụ huynh khác sẵn sàng chi thêm một khoản tiền cho việc đào tạo kỹ năng mềm chứ không phải kiến thức bơi lội chuyên môn.”

Trước nhiều hạn chế khách quan của việc dạy và học bơi tại nhà trường, để giảm thiểu con số hơn 7.000 trẻ em chết đuối mỗi năm, cần sự chung tay, nỗ lực của gia đình và toàn xã hội.

pho cap day hoc boi cho tre em trach nhiem cua toan xa hoi

Dạy bơi cho trẻ nhỏ - trách nhiệm của toàn xã hội

Chung tay với toàn xã hội trong việc phổ cập học bơi cho trẻ, khóa học bơi “Vinhomes Summer Camp 2016” đã được chủ đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở lớp chính thức dành riêng cho cư dân nhí Vinhomes.

Bà Đặng Thu Trang, quản lý chương trình “Vinhomes Summer Camp 2016” cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu thực trạng và các điểm hạn chế của các lớp học bơi tại trường tiểu học, trung học trên địa bàn thành phố để tìm ra hướng giải quyết mới cho lớp học bơi Vinhomes Summer Camp 2016. Ba giải pháp chính được chúng tôi đưa ra bao gồm: Đảm bảo giáo trình chất lượng, tham khảo giáo trình quốc tế từ Học viện Bơi lội Singapore và SwimKids USA; Đảm bảo sự phù hợp thể chất bằng cách tùy chỉnh giáo trình cho hai nhóm độ tuổi 5 - 7 và 8 - 14; Và cuối cùng quan trong nhất: đảm bảo hiệu quả trong việc giảng dạy bằng cách giới hạn chỉ 10 - 15 học viên mỗi lớp.”

Lớp học bơi bắt đầu từ những động tác rất cơ bản để đảm bảo các em được học một cách bài bản và có hệ thống

Khóa học miễn phí “Vinhomes Summer Camp 2016” thu hút hơn 1.500 cư dân nhí Vinhomes tham dự. Thông qua các trò chơi đồng đội và cá nhân, các bé sẽ được chỉ dạy các kỹ năng độc lập cơ bản dưới nước, kỹ năng bơi lội cơ bản và kỹ năng bơi lội nâng cao.

Anh Đức Toàn – một cư dân tại Vinhomes Times City nhận định: “Tôi biết rằng do thời lượng có hạn, việc dạy bơi cho các cháu không chỉ phó thác hết cho nhà trường. Bé nhà tôi sau một khóa học bơi ở trường Vinschool đã nắm được các kỹ năng bơi lội cơ bản. Nhưng tôi vẫn dự định cho cháu học thêm lớp bơi lội nâng cao để giúp cháu chủ động hơn khi tham gia các hoạt động tập thể. Do vậy, ngay khi Vinhomes thông báo lớp học bơi miễn phí hè 2016, hai bố con tôi đã đi đăng ký ngay ngày đầu tiên”.

Do số học viên mỗi lớp giới hạn nên các giảng viên có thể làm mẫu và tận tình chỉ dạy từng em

Cam kết chung tay cùng xã hội trong việc phổ cập dạy bơi cho trẻ thể hiện ở quyết tâm giúp 100% cư dân nhí làm chủ kĩ năng bơi lội, lớp học bơi Vinhomes Summer Camp 2016 cũng là món quà mùa hè mà chủ đầu tư mang lại cho cư dân, nhằm không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng, nâng cao đời sống tinh thần tại nơi được mệnh danh “khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”.   

Lớp học bơi miễn phí : Vinhomes Summer Camp 2016 trong tháng 6 - 7/2016 tại khu Căn hộ Vinhomes Times City, Vinhomes Royal City, Vinhomes Nguyễn Chí Thanh và khu Đô thị Vinhomes Riverside.

Độ tuổi: Dành cho cư dân nhí từ 5 – 14 tuổi.

Nhóm 5 - 7 tuổi, lớp học tối đa là 10 học viên với thời lượng 15 buổi.

Nhóm 8 - 14 tuổi, lớp học tối đa là 15 học viên với thời lượng 12 buổi.

Nội dung đào tạo: Kỹ năng độc lập cơ bản dưới nước, kỹ năng bơi lội cơ bản, kỹ năng bơi lội nâng cao

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động