Phim hoạt hình Việt Nam vẫn lép vế trên “sân nhà”

Cùng với các chương trình nghệ thuật đặc sắc, phong phú về các thể loại đang xếp hàng rục rịch ra mắt khán giả nhí trong dịp hè này thì nhiều phim hoạt hình “bom tấn” của nước ngoài sản xuất cũng đang là điểm hút trong mùa hè năm nay. Điều đáng nói là những cái tên của phim hoạt hình Việt Nam thực sự mờ nhạt trong “rừng” phim ấy.
Phát hành phim hoạt hình Thủy thủ mặt trăng tại Bắc Mỹ
Phim hoạt hình Lego đạt doanh thu khủng tại Mỹ

Cuộc chiến không cân sức

Ngay từ đầu hè, hàng loạt các chương trình nghệ thuật, giải trí được các đơn vị tổ chức quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, tại các điểm biểu diễn với những poster bắt mắt nhằm thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các em nhỏ đặc biệt là nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhí 1/6 sắp tới. Có thể kể đến chương trình ca nhạc tạp kỹ “Vương quốc hoạt hình” do nghệ sĩ Xuân Bắc dàn dựng; liveshow “Thiện Nhân & những người bạn”; chương trình ảo thuật đặc biệt của hai nghệ sỹ bậc thầy Nhật Bản Ai và YuKi; Nhóm Xuân Bắc- Tự Long với tiểu phẩm hài “Bí mật chuyện kể”; chương trình ca múa nhạc tạp kỹ “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình 2”;…

Trong dịp này, Trung tâm Chiếu phim quốc gia tung ra đợt phim hè dành cho thiếu nhi Thủ đô với nhiều sự lựa chọn. Trong đó có tới 5 bộ phim hoạt hình bom tấn nước ngoài đang được các bạn nhỏ háo hức đón chờ như Lọ Lem, Anh hùng lên cạn, Cừu quê ra phố, Hành trình trở về, Chappie. Đặc biệt trong thực đơn đủ món này đã có thêm món mới là chùm phim hoạt hình Việt Nam gồm 5 bộ phim ngắn. Đây cũng là một điểm nhấn đáng mừng mà những mùa hè trước dù tìm đỏ mắt cũng không thấy.

Phim hoạt hình Việt Nam vẫn lép vế trên “sân nhà”
Phim hoạt hình Việt Nam chỉ đang khởi sắc với những bộ phim 3D nhưng vẫn chỉ dừng lại ở những bộ phim đồng thoại nhỏ thời lượng 10 phút

Thế nhưng theo thông tin từ Trung tâm Chiếu phim quốc gia, trong ngày đầu tiên khởi chiếu của đợt phim hè dành cho thiếu nhi Thủ đô, phòng chiếu 148 ghế dành cho chùm phim hoạt hình Việt Nam thì chỉ có 50 ghế kín chỗ. Giờ chiếu phim hầu hết chỉ trong buổi sáng, còn những giờ chiếu trong khung giờ “vàng” vẫn nhường cho những bộ phim có doanh thu “khủng”, đang ăn khách.

Gỡ rối

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, rất khó để so sánh phim hoạt hình nội với phim hoạt hình ngoại. Hàng năm, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất hơn chục tác phẩm. Những tác phẩm này thường xuyên giành được giải thưởng ở các kỳ LHP nhưng đáng tiếc vẫn còn xa lạ với khán giả. Đa phần những bộ phim này phải chịu cảnh cất kho sau khi sản xuất. Trong khi các kênh giải trí dành cho thiếu nhi của nước ngoài, như Catoon Network, Disney channel,… tấn công mạnh trên hệ thống truyền hình thì những kênh chính thống như VTV, HTV1 cũng không có một thời lượng nào cho thiếu nhi. “Các kênh truyền hình hiện nay nặng về kinh doanh, quảng cáo nên dù đã nhiều lần đặt vấn đề nhưng nhà đài vẫn chưa sắp xếp được lịch riêng cho hoạt hình Việt Nam”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn cho rằng, nếu phát hành phim ra rạp, cạnh tranh một cách sòng phẳng với những hoạt hình “bom tấn” của nước ngoài, hoạt hình Việt Nam nắm chắc phần thua. Phim hoạt hình nước ngoài đặt mục tiêu kinh doanh lên hàng đầu nên khâu PR rất được chú trọng và bài bản. Bên cạnh đó kinh phí làm phim nhiều, tất cả đều là những bộ phim hoạt hình dài hơi. Như ở Hàn Quốc, sau khi chọn kịch bản, họ tạo hình nhân vật rồi đưa lên mạng để các em trắc nghiệm. Nếu các em thích thú với nhân vật, cốt truyện ấy thì họ mới bắt tay vào đầu tư sản xuất.

Còn phim hoạt hình Việt Nam chủ yếu, mang tính giáo dục. Kinh phí làm phim còn hạn chế, nhà nước chỉ bao cấp phần nào, còn lại trông chờ vào các nhà đầu tư. Phim hoạt hình của chúng ta gần đây tuy đã có tín hiệu khởi sắc với những bộ phim 3D cắt giấy hình ảnh phong phú, đẹp mắt hơn; câu chuyện sinh động hấp dẫn hơn nhưng vẫn chỉ dừng lại ở những bộ phim đồng thoại nhỏ thời lượng 10 phút. Còn các thể loại dài hơi như phim hoạt hình lịch sử, mảng cổ tích được các em rất thích vẫn còn hạn chế về số lượng.

Phó giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam than thở: “Phim hoạt hình Việt Nam đang rất cần những liên kết từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhưng để các nhà đầu tư bỏ vốn ra để sản xuất rồi tính chuyện lỗ lãi lại là một vấn đề”. Thiếu kênh truyền thông quảng bá, thiếu các chiến lược PR, giới thiệu các tác phẩm mới đến với công chúng, hoạt hình Việt Nam đang gặp khó trong việc gỡ rối nút thắt về kinh phí. Không đủ sức cạnh tranh với phim hoạt hình ngoại nhập, hoạt hình nội vô tình bị thua ngay trên “sân nhà”.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động