Phiên chợ sách cũ đầu tiên trong năm mới
Chợ phiên sách cũ Hà Nội có giá từ 2.000 đồng Vào ngày 5-6/12 tới, trong khuôn viên trường Đại học Văn Hóa – 418 La Thành (Hà Nội) sẽ diễn ra Chợ phiên sách cũ với sự tham gia của 15 đơn vị trong lĩnh vực kinh doanh và trao đổi sách cũ tại Hà Nội. |
Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa từ những ngày đầu năm 2016, hứa hẹn tô đậm thêm nét văn hóa đọc của Thủ đô, đồng thời góp phần khoác lên mình sách cũ một diện mạo mới, sức sống mới.
Sự kiện lần này sẽ là điểm gặp gỡ, cầu nối giao lưu giữa những người yêu sách Hà Thành với hơn 40 gian hàng sách của 20 đơn vị kinh doanh sách cũ và các công ty xuất bản (số lượng gian hàng tăng gấp đôi so với Phiên chợ tháng 12/2015). BTC đã bố trí các dãy bàn được sắp xếp rộng rãi hơn, lối đi thông thoáng hơn đảm bảo độc giả sẽ có những trải nghiệm tuyệt với khi đến tham quan và mua sách tại phiên chợ.
“Chợ phiên sách cũ” ngày 5- 6/12/2015 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người dân Hà Thành. |
Một trong những điểm hấp dẫn của phiên chợ lần này là hình ảnh những sạp nước chè xanh, nước vối – góc sinh hoạt vốn thân quen với những phiên chợ tấp nập kẻ bán người mua xen lẫn giữa các lối đi vào chợ sách.
Theo ông Hà Huy Chiến – Trưởng ban tổ chức chương trình, bên cạnh các hoạt động thương mại, mua bán trao đổi sách cũ vốn vẫn là chủ điểm trong mỗi phiên chợ, BTC sẽ lồng ghép tái hiện, phục dựng lại một số hoạt động văn hóa truyền thống như hình ảnh quán cóc vỉa hè thời bao cấp, hình ảnh thầy đồ viết thư pháp đầu xuân, nét văn hóa hát xẩm, liền anh liền chị với áo tứ thân hát quan họ trao duyên… Đây sẽ là những điểm nhấn để cùng với sách cũ gợi lại trong ký ức mỗi chúng ta về đôi nét cũ xưa xứ Bắc Kỳ.
Sự kiện “Chợ phiên sách cũ” ngày 5- 6/12/2015 vừa qua đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà sách và sự quan tâm rất lớn của người dân Hà Thành.
Tâm sự với chúng tôi, rất nhiều độc giả chia sẻ rằng thú chơi sách cũ đòi hỏi ở người chơi sự tìm tòi, cóp nhặt, và đôi khi là cả thời gian. Thông qua các phiên chợ, sẽ giúp cho nhiều độc giả có thêm cơ hội kiếm tìm cho mình những đầu sách hay, sách quý, từ lâu đã vắng bóng trên thị trường. Đôi khi, việc đi tìm mua sách cũ còn được độc giả ví như công cuộc “Tìm mua hoài niệm”, “đi tìm ký ức xưa” …
Nhiều bạn đọc còn bày tỏ mong muốn Chợ phiên sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục, trở thành một trong những địa chỉ giao lưu văn hóa cho bạn đọc Thủ đô.
Trong 2 ngày diễn ra phiên chợ, độc giả khi đến tham gia sự kiện sẽ được hòa vào các hoạt động vẽ Henna, bói bài Tarrot, ký họa chân dung với giá cả rất “sinh viên”.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32