Phát huy vai trò lực lượng Công an xã trong gìn giữ an ninh chính trị

(LĐTĐ) Xác định Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng, để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, lực lượng Công an xã chính quy huyện Hoài Đức, Hà Nội, đã chủ động xây dựng kế hoạch, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các phát sinh...
phat huy vai tro cua luc luong cong an xa trong gin giu an ninh chinh tri Công an xã tích cực tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch
phat huy vai tro cua luc luong cong an xa trong gin giu an ninh chinh tri Hà Nội đã bố trí Công an chính quy tại gần 300 xã
phat huy vai tro cua luc luong cong an xa trong gin giu an ninh chinh tri
Lễ công bố quyết định thành lập Công an xã Vân Côn, huyện Hoài Đức

Góp phần kiềm chế dịch bệnh Covid-19

Thời gian qua, lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Hoài Đức đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhân dân để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao.

Lực lượng Công an các xã trên địa bàn đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã triển khai toàn diện đến các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tổ chức kiện toàn các mô hình phong trào toàn dân báo vệ an ninh tổ quốc.

Trong đó, nổi bật là phong trào tổ an ninh nhân dân tự quản, cụm liên kết an ninh trật tự các khu vực giáp ranh; phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức phòng chống dịch Covid-19.

Dù mới được triển khai đơn vị tại địa phương, điều kiện cơ sở vật chất cũng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Công an xã Dương Liễu đã nhanh chóng nắm tình hình, là một lực lượng quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

phat huy vai tro cua luc luong cong an xa trong gin giu an ninh chinh tri
Đoàn thể địa phương và cán bộ chiến sĩ Công an các xã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc kiểm soát và tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thời điểm diễn ra dịch Covid-19, 8 cán bộ chiến sĩ, bao gồm cả chỉ huy Công an xã Dương Liễu, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Công an xã Dương Liễu đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các lối vào chợ dân sinh trên địa bàn, trong đó, lực lượng công an cũng tham gia trực chốt.

Từ đó, đều đặn trong ngày, kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội, ngày 3 ca, các cán bộ chiến sĩ Công an xã Dương Liễu luôn có mặt tham gia trực chốt. Tất cả những người ra vào chợ dân sinh đều được lực lượng công an yêu cầu dừng xe để cán bộ y tế kiểm soát đo thân nhiệt.

Lúc đầu, người dân còn chưa ý thức được trách nhiệm, cũng có sự phản ứng. Nhưng sau đó, được sự tuyên truyền của lực lượng Công an xã Dương Liễu, cùng với cán bộ y tế, người dân đã hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh nếu không tích cực phòng ngừa. Qua đó góp phần không nhỏ vào việc kiềm chế dịch Covid-19…

Đảm bảo an ninh chính trị phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an xã chính quy huyện Hoài Đức là đảm bảo an ninh trật tự xã hội phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố.

Trong thời gian qua, lực lượng Công an xã của Hoài Đức đã tổ chức điều tra cơ bản và quản lý cơ sở, đối tượng có liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn; xây dựng chương trình công tác năm 2020; kế hoạch kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Ðể bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, dưới sự chỉ đạo của Công an huyện, Công an các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng và những vấn đề phát sinh, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự.

phat huy vai tro cua luc luong cong an xa trong gin giu an ninh chinh tri
Lực lượng Công an các xã tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm.

Đồng thời tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; nắm bắt tình hình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn. Do vậy không phát hiện các vấn đề phát sinh phức tạp có liên quan đến tôn giáo.

Các cấp chính quyền cũng phối hợp tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản; duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, nhất là tuần tra đêm.

Đặc biệt, công tác quản lý về tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn được tăng cường. Trong đó, chú trọng xây dựng triển khai kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên các tuyến đường trọng yếu đi qua trên địa bàn các xã cũng được triển khai kịp thời…

Có thể thấy, từ khi triển khai công an xã chính quy đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Hoài Đức cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến người nước ngoài có ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Theo đại diện chỉ huy Công an huyện Hoài Đức: “Thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh tấn công, truy quét tội phạm, lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng bám sát cơ sở; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, ngăn chặn các hoạt động phạm tội để Đại hội Đảng bộ huyện diễn ra an toàn, thành công”.

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, ngày 12/12/2019, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị công bố quyết định triển khai Công an chính quy tại 6 xã: Đức Thượng, An Thượng, Song Phương, La Phù, Dương Liễu, Đắc Sở.

Việc triển khai đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được xác định tại Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ chiến sĩ Công an chính quy được đào tạo bài bản, rèn luyện trong môi trường khắt khe sẽ là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở, đáp ứng tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ mới.

Hữu Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động