Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân:

Phát huy vai trò công đoàn trong phòng cháy chữa cháy

(LĐTĐ) Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp  hoạt động trong lĩnh vực Dệt – May luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao do nguyên liệu và sản phẩm đều là chất dễ cháy… Xác định rõ điều đó nên lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, Công đoàn Công ty Dệt kim Đông Xuân luôn quán triệt đến từng cá nhân tại các đơn vị tinh thần tập trung làm việc, luôn đề cao cảnh giác để phòng tránh, ngăn chặn mọi nguy cơ có thể xảy ra sự cố cháy nổ trong toàn Công ty.  
phat huy vai tro cong doan trong phong chay chua chay “Lối thoát hiểm” có thật sự thoát hiểm?
phat huy vai tro cong doan trong phong chay chua chay Người dân cần làm gì để nâng cao kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn?
phat huy vai tro cong doan trong phong chay chua chay Làm gì để hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ?

Cụ thể, lãnh đạo Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống cháy nổ (PCCN) và thành lập các đội, tổ Phòng cháy chữa cháy (PCCC) từ tổ sản xuất trở lên mà thành viên nòng cốt là các đồng chí trong tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tại các bộ phận để tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, tạo sự chuyển biến trong ý thức, nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi CBCNV đối với công tác PCCN. Riêng với tổ chức công đoàn, chủ tịch các công đoàn bộ phận đều tham gia vào ban chỉ đạo, giữ vai trò là đội phó các đội PCCC của đơn vị.

Công đoàn Công ty đã phát huy vai trò, tham mưu cho Ban Ban chỉ đạo PCCN Công ty nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện công tác PCCC như: ban hành nội quy PCCC và yêu cầu các đơn vị cam kết thực hiện nghiêm các điều khoản của nội quy đề ra; trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy tại chỗ như: nước, bình bột, bình khí các loại, đầu báo cháy báo khói, họng nước vách tường, ngoài trời… và mời đơn vị chuyên môn kiểm tra, bảo dưỡng theo định kỳ để kịp thời phát hiện các hỏng hóc, thay mới các thiết bị hết hạn sử dụng; thành lập các tổ công tác đi kiểm tra đột xuất hàng tuần, hàng tháng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến sự cố cháy nổ; lập các biển cảnh báo và hướng dẫn phương án đối phó tình huống khi xảy ra sự cố, mỗi cá nhân cần làm gì đảm bảo dễ thấy, dễ hiểu…

Đặc biệt, Công đoàn Công ty đã tham mưu cho Ban chỉ đạo PCCN Công ty xây dựng phương án, kế hoạch PCCC ngay từ đầu năm, phù hợp với tình hình thực tế và phối hợp với đội cảnh sát PCCC sở tại tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập phương án PCCC và cấp chứng nhận cho đội PCCC và CBCNV của Công ty hàng năm theo quy định, đảm bảo 100% CBCNV biết thao tác, sử dụng các thiết bị PCCC tại chỗ.

phat huy vai tro cong doan trong phong chay chua chay
Làm tốt công tác PCCC chính là góp phần tạo việc làm, ổn định và phát triển sản xuất của Công ty TNHH Dệt kim Đông Xuân. Ảnh minh họa. Nguồn Lao động

Ngoài ra, Công đoàn Công ty còn phối hợp cùng cán bộ chuyên trách PCCC tự tổ chức cho CBCNV diễn tập chạy thoát hiểm, tránh hít phải khói độc trong đám cháy. Công đoàn cũng chủ động đề xuất để đội PCCC của Công ty tham gia Hội thao diễn tập công tác PCCC với Công an Hà Nội và Hưng Yên đạt kết quả tốt. Qua những lần thao diễn thực tế đã giúp cho mỗi đội viên có thêm nhiều kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, các cách xử lý tình huống CNCH… từ đó có thể truyền đạt lại, nhân rộng trong toàn Công ty.

Qua cách chỉ đạo sát sao, thống nhất cao, sự phối hợp kiểm tra, kiểm soát kịp thời của các tổ chức đoàn thể, nhất là vai trò của tổ chức Công đoàn nên công tác PCCC ở Công ty và từng đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực.

Tình trạng trước đây tại các đơn vị còn nhiều tồn tại như: ở xí nghiệp Dệt trong quá trình sản xuất luôn tồn đọng một lượng xơ, bụi bông lớn trên trần, trong các đường ống thông gió và khe rãnh có đường dây điện đi qua, gầm tủ kỹ thuật… điều này làm tăng nguy cơ cháy nổ, ở xí nghiệp May, việc sắp xếp nguyên liệu thành phẩm, bán thành phẩm còn nhiều lộn xộn, che chắn lối thoát hiểm; ở xí nghiệp Nhuộm, vật tư, nguyên vật liệu còn chưa được phân loại, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn chưa triệt để…thì nay BCH Công đoàn với cán bộ chuyên trách xây dựng lịch kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đúng quy định; BCH Công đoàn từng bộ phận chủ động phối hợp với đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền trong việc thực hiện các quy định PCCC, đưa công tác tự kiểm tra trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ; chủ động phát hiện các sơ hở, thiếu sót về an toàn PCCC kịp thời có biện pháp ngăn chặn, khắc phục… nên đã tạo sự chuyển biến rõ rệt.

Công tác vệ sinh sạch sẽ được thực hiện theo giờ (có chuông báo); hàng hóa được sắp xếp, phân loại khoa học theo hàng lối đảm bảo thông thoáng, không che chắn lối thoát hiểm, đảm bảo khoảng cách an toàn; Tổ chức phân loại, các vật tư, nguyên phụ liệu có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao vào vị trí riêng biệt; Thành lập đội chuyên thi công bảo dưỡng, bảo trì thiết bị định kỳ đảm bảo cho việc sẵn sàng sử dụng hiệu quả, an toàn tuyệt đối;

Theo đại diện Công đoàn Công ty, tất cả những cố gắng, nỗ lực đó đã được ghi nhận bằng việc Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân trải qua 60 năm hoạt động luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác PCCN, đảm bảo an toàn tuyệt đối, được tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng; Nhà nước và Công an PCCC quản lý trực tiếp. Nhưng trên hết, vì mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối với tài sản của Nhà nước, của Công ty, tính mạng của người lao động, Công ty đã vượt qua được việc kiểm tra, đánh giá của những khách hàng khó tính nhất Wrap; Triumph; Unicharm… qua đó ký kết được nhiều hợp đồng, đơn hàng của Nhật, Mỹ, Hàn Quốc… và các thị trường khác, tạo nhiều việc làm cho CBCNV, ổn định phát triển sản xuất của Công ty.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

(LĐTĐ) Tiếp nối thành công của hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai trong năm 2023 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Việt Nam tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong 2 ngày 16, 17/3...
Xem thêm
Phiên bản di động