Phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”

Chiều  nay, 22/12, Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh Cơ quan năm 2016, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam,  Ngày Hội quốc phòng toàn dân và kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.  
phat huy ban chat bo doi cu ho Phát huy gương điển hình của công nhân viên chức
phat huy ban chat bo doi cu ho Hơn 100 đoàn viên cơ quan LĐLĐ Hà Nội tham gia hiến máu
phat huy ban chat bo doi cu ho Biểu dương người tốt việc tốt và liên hoan văn nghệ cơ quan LĐLĐ Thành phố

Đồng chí Đinh Thảo Oanh – Chủ tịch Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tới dự. Đồng chí Vũ Kim Sơn- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam từ tiền thân là đội Tuyên truyền giải phóng quân (thành lập ngày 22/12/1944) cho đến Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay; khẳng định những đóng góp của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam từ khi được thành lập (6/12/1989) đến nay.

Tiếp nối lịch sử hào hùng cùng những đóng góp to lớn của đội ngũ Cựu chiến binh trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã phát huy bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ, có những đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Năm 2016, HỘi Cựu chiến binh cơ quan LĐLĐ Thành phố đã vận động hội viên đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chế độ XHCN. Cán bộ, hội viên các chi hội tích cực tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Hội Cựu chiến binh Khối, nghe nói chuyện về tình hình biển đảo, thời sự trong nước và quốc tế, tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ và có nhiều hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, các hội viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết gắn bó thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Các Chi hội đều tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Công tác xây dựng Chi hội trong sạch, vững mạnh được quan tâm. Năm 2016, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 7/7 Chi hội đạt trong sạch, vững mạnh. Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, 04 tập thể, 07 cá nhân đã được khen thưởng công tác hội năm 2016.

phat huy ban chat bo doi cu ho
Nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng công tác Hội năm 2016

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ Thành phố đề nghị, trong năm 2017, các Chi hội tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Hội Cựu chiến binh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Hội Cựu chiến binh cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020) đến hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết dân tộc và chế độ XHCN; có nhiều việc làm thiết thực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh.

Đồng chí Vũ Kim Sơn cũng đề nghị các Chi hội tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần tứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các Chi hội và Hội Cựu chiến binh cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, các hội viên cựu chiến binh cơ quan đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu Tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược - Bộ Công An nói chuyện về tình hình thời sự trong nước, quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động