Phát huy gương điển hình của công nhân viên chức

Mới đây, cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt” năm 2016. Đây là một hoạt động thiết thực của cơ quan LĐLĐ Thành phố chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016), 86 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016).
phat huy guong dien hinh cua cong nhan vien chuc Quận Tây Hồ biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2016
phat huy guong dien hinh cua cong nhan vien chuc Hà Nội trao giải cho 39 tác giả, tác phẩm viết về người tốt, việc tốt
phat huy guong dien hinh cua cong nhan vien chuc Người phụ nữ say mê nghiên cứu khoa học dược

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cho biết, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa CĐ với chính quyền, thời gian qua, phong trào thi đua “Người tốt - Viêc tốt” trong cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đi vào nền nếp.

phat huy guong dien hinh cua cong nhan vien chuc
Lãnh đạo LĐLĐ TP trao Giấy chứng nhận danh hiệu “Nữ CBCCVC tiêu biểu 2016”.

Các ban, đơn vị đều chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào với mục tiêu, nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú, gắn với nhiệm vụ đặc thù cụ thể, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động tham gia.

Lãnh đạo, CBCCVC khối các ban tích cực, chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với Thường trực LĐLĐ Thành phố các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ Thành phố.

Ngay sau Hội nghị Biểu dương “Người tốt, việc tốt”, cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức Hội thi nấu ăn với Chủ đề “Hà Nội Xưa và Nay” . Hội thi đã thu hút 28 đội đến từ 100% CĐCS trực thuộc với 84 thí sinh tham dự.

Kết quả, giải Nhất thuộc về CĐ Khối các ban (đội Ban Tài chính); 3 giải Nhì thuộc về CĐ Công ty TNHH Hoàng Viên – Quảng Bá, Công ty TNHH MTV Kinh Đô, CĐ Khối các ban (đội Ban Nữ công). Ban tổ chức cũng trao 4 giải Ba, 20 giải Khuyến khích, 6 giải Chuyên đề cho các đội dự thi với tổng số tiền 28,1 triệu đồng và phần quà do Công ty TNHH Trung Thành tài trợ.

Lãnh đạo và CBCCVC các đơn vị sư nghiệp đã phát huy dân chủ, đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tiền lương, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho CBCCVC.

Cán bộ quản lý, CNLĐ trong các doanh nghiệp tích cực học tập, nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu được giao, phát huy sáng kiến sáng tạo, làm việc với năng suất cao, chất lượng tốt góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị…

Phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh của CBCCVC, người lao động trong cơ quan LĐLĐ Thành phố, tạo cơ hội để mọi cá nhân có thể bộc lộ rõ nhất khả năng, ưu thế của mình, đóng góp cho phong trào CNVCLĐ Thủ đô và xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh. Thông qua thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu cho tinh thần tự chủ, ý chí quyết tâm và sức sáng tạo...

Với những kết quả đã đạt được, hơn 100 CBCCVCLĐ đã được tôn vinh, công nhận “Người tốt - Việc tốt” năm 2016 tại cơ sở và 52 cá nhân được các ban, đơn vị bình chọn, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ Thành phố công nhận danh hiệu “Người tốt- Việc tốt” năm 2016.Nhân dịp này, cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng biểu dương, khen thưởng 26 nữ CBCCVC tiêu biểu năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan Vũ Kim Sơn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà CBCCVC, NLĐ các ban, các đơn vị trực thuộc cơ quan đã đạt được và nhấn mạnh: Thời gian tới, khi Việt Nam đã chính thức tham gia cộng đồng Asean và tham gia ký kết rất nhiều hiệp định kinh tế quốc tế đa phương và song phương, đặc biệt khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nếu được Quốc hội các quốc gia thành viên phê chuẩn sẽ có hiệu lực, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức CĐ Thủ đô tiếp tục đứng trước những thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động CĐ trong thời kỳ mới, đòi hỏi tổ chức CĐ phải phấn đấu vượt bậc, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động một cách mạnh mẽ.

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tiếp theo, Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Kim Sơn đề nghị, các ban, đơn vị có trách nhiệm tìm mọi biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, động viên CBCCVC, NLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân và đơn vị.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.

Tin khác

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động