Án mạng kinh hoàng, người đàn ông cầm dao truy sát 3 người, rồi tự sát

Án mạng kinh hoàng, người đàn ông cầm dao truy sát 3 người, rồi tự sát

Do mâu thuẫn từ trước đó với chị H., Bình đã cầm dao đến nhà người phụ nữ này, đâm nạn nhân cùng con gái và một người hàng xóm can ngăn sự việc khiến các nạn nhân bị trọng thương, sau khi gây án, đối tượng bỏ đi nơi khác rồi tự sát.
Công an TP Hà Nội thông tin vụ việc người đàn ông tự thiêu trước trụ sở Cơ quan tiếp dân

Công an TP Hà Nội thông tin vụ việc người đàn ông tự thiêu trước trụ sở Cơ quan tiếp dân

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều nay (3/7), Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ việc người đàn ông dùng xăng tự thiêu trước cổng trụ sở Cơ quan tiếp dân.  
Toàn cảnh cuộc tấn công tội phạm ma túy ở Lóng Luông

Toàn cảnh cuộc tấn công tội phạm ma túy ở Lóng Luông

Như tin đã đưa, trong các ngày từ 27 và 28-6, cho đến sáng 30-6, Công an tỉnh Sơn La tổ chức lực lượng đấu tranh với nhóm đối tượng có nhiều quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, mà theo quy định của pháp luật hành vi đó có khung hình phạt đến cao nhất.
Bắt đối tượng cầm đầu 40 người đi cướp gỗ

Bắt đối tượng cầm đầu 40 người đi cướp gỗ

Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) đã thi hành lệnh bắt giam Trần Văn Cường là đối tượng cầm đầu vụ “40 đối tượng cầm súng, dao uy hiếp lực lượng chức năng để cướp gỗ lậu, phương tiện và giải thoát đồng bọn” xảy ra trên địa bàn.
Thầy giáo bị bắt vì vận chuyển heroin

Thầy giáo bị bắt vì vận chuyển heroin

Ngày 29/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án và bàn giao tang vật là 20 bánh heroin, 7 kg ma túy tổng hợp, 12 nghìn viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 15 viên đạn và đối tượng Vừ Bá Xênh (39 tuổi, trú bản Huồi Giảng 2, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Phát hiện nam thanh niên mang theo súng và ma túy trên ô tô

Phát hiện nam thanh niên mang theo súng và ma túy trên ô tô

Khám xét sau vị trí ngồi của lái xe Hoàng Văn Long, cảnh sát phát hiện có 1 khẩu súng dạng côn xoay, trong súng có 4 vỏ đạn và 1 túi nilon có chứa chất bột màu trắng...
Bài 1: Diễn biến vẫn phức tạp

Bài 1: Diễn biến vẫn phức tạp

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội (Phòng PC47), thời gian qua, tội phạm ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các đơn vị đã và đang tập trung lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Lĩnh án 9 năm tù vì “tống tiền” người khác

Lĩnh án 9 năm tù vì “tống tiền” người khác

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Đức Thuận (SN 1972) ở thôn Đồi Thông, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Y án sơ thẩm, tuyên phạt ông Đinh La Thăng 18 năm tù

Y án sơ thẩm, tuyên phạt ông Đinh La Thăng 18 năm tù

Tại bản án phúc thẩm, HĐXX Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội quyết định y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 18 năm tù.
Phá đường dây cá độ bóng đá 'khủng', bắt 11 đối tượng

Phá đường dây cá độ bóng đá 'khủng', bắt 11 đối tượng

Một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, triệt xóa. Cảnh sát đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ này...
Mê “hàng hiệu” giá rẻ, nhiều người bị lừa đảo

Mê “hàng hiệu” giá rẻ, nhiều người bị lừa đảo

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Phú Yên tổ chức bắt, khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Phan Chí Trung (SN 1995, ở Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Chủ cơ sở trông trẻ đã ra cơ quan điều tra trình diện

Chủ cơ sở trông trẻ đã ra cơ quan điều tra trình diện

Vụ bé trai 2 tuổi tử vong tại điểm trông giữ trẻ tư nhân ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội:
Giải cứu một thanh niên đòi nhẩy cầu vì thua cá độ

Giải cứu một thanh niên đòi nhẩy cầu vì thua cá độ

Thua nợ cá độ bóng đá không có khả năng chi trả, nam thanh niên đòi nhẩy cầu tự tử.
Tiếp nhận 381 người cai nghiện bắt buộc

Tiếp nhận 381 người cai nghiện bắt buộc 1

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở cai nghiện ma tuý của Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 381 người cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện cho 795/2.000 người. 
Phát hiện, xử lý hình sự 220 vụ phạm tội về ma túy

Phát hiện, xử lý hình sự 220 vụ phạm tội về ma túy

Đây là một trong những mục tiêu được UBND TP. Hà Nội đặt ra trong kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2018) trên địa bàn Thành phố.
Bắt 2 đối tượng vận chuyển 1kg ma túy đá

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 1kg ma túy đá

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình mới đây đã bắt quả tang Vũ Thị Hiền, sinh năm 1981, trú tại số nhà 09/76/132, phố An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Nguyễn Văn Sỹ, sinh 1980, hộ khẩu thường trú xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có hành vi vận chuyển trái phép một số lượng lớn ma túy từ Hải Phòng về Thái Bình tiêu thụ.
Đối tượng đánh bạn gái đang mang thai dẫn đến tử vong bị tạm giữ hình sự

Đối tượng đánh bạn gái đang mang thai dẫn đến tử vong bị tạm giữ hình sự

Trao đổi với PV Lao động Thủ đô, đại tá Hà Mạnh Hùng – Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Phạm Văn Thiện (SN 1999, ở Lê Xá, Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra làm rõ vụ đánh người yêu là chị V.T. (SN 2001, ở quận Ba Đình, Hà Nội) dẫn đến việc chị V.T. tử vong.
Đồng Nai: Điều tra vụ cha hiếp dâm con gái nhiều lần

Đồng Nai: Điều tra vụ cha hiếp dâm con gái nhiều lần

Qua điều tra để lập hồ sơ ban đầu, công an xác định người cha đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái ruột. 
Bán hàng đa cấp: Doanh nghiệp giảm, người tham gia tăng

Bán hàng đa cấp: Doanh nghiệp giảm, người tham gia tăng

Báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng mới đây cho thấy, đến hết năm 2017, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam chỉ còn 34 doanh nghiệp (giảm 20% so với đầu năm 2017); trong khi đó, tổng số người tham gia bán hàng đa cấp là 707.330 người, tăng khoảng 11% so với cuối năm 2016.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động