Quận Đống Đa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phần thưởng của sự đoàn kết, trí tuệ

Ngày 20.5 niềm vui, niềm vinh dự, tự hào lớn đã đến với nhân dân, cán bộ quận Đống Đa khi đón nhận quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo và nhân dân quận trong suốt 55 năm qua.
phan thuong cua su doan ket tri tue Quận Đống Đa ưu tiên hàng đầu công tác an toàn thực phẩm

Hiện vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang là mối quan tâm lớn nhất của toàn xã hội. Để đảm bảo VSATTP cho người dân nói chung, học sinh nói riêng, UBND quận Đống Đa đã phát động phong trào thi đua đảm bảo ATVSTP trên địa bàn quận. Trong đó, đáng chú ý 100% các trường có bếp ăn bán trú trên địa bàn quận đều thực hiện rất tốt công tác này.

Sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Đống Đa là quận nội thành ở phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội, mảnh đất có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng, được thành lập ngày 31/5/1961. Với diện tích tự nhiên 995,7 ha, dân số 405.624 người với 84.519 hộ, nằm trên trục phát triển phía Tây thành phố, là một trong những giao điểm quan trọng của hệ thống giao thông thành phố.

phan thuong cua su doan ket tri tue
Công tác bầu cử của quận Đống Đa đã hoàn tất

Với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận uỷ - HĐND - UBND quận; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể chính trị; Đặc biệt là việc chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tạo thành phong trào thi đua sôi nổi của quần chúng, phát huy tốt sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, vượt lên những khó khăn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác.

Ngày nay, nói đến Đống Đa, là nói đến sức bật mạnh mẽ của một quận lớn thuộc Thành phố Hà Nội, đang từng ngày từng giờ thay da đổi thịt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước. Kinh tế xã hội của quận đã được phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao rõ rệt, tốc độ đô thị hoá ngày càng tăng nhanh theo quy hoạch chung của thành phố.

Trong đó công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển. Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư được đánh giá cải thiện hơn. Chế độ chính sách cho người có công, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ. Cùng với đó công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt.

Quận cũng triển khai tích cực các nội dung thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị; xây dựng và quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên có những chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường.

Đặc biệt là công tác thu ngân sách UBND quận đề ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, trợ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Thành lập ban chỉ đạo thu ngân sách, thành lập các đoàn công tác liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra phòng chống gian lận thương mại, gian lận về giá. Đôn đốc thu quyết liệt chống thất thu; tập trung chỉ đạo quản lý khai thác tăng thu đối với các nguồn thu có tiềm năng, bù đắp nguồn thu...

phan thuong cua su doan ket tri tue Thể hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Ngày 12.5, Thường trực UB MTTQ quận Đống Đa tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu HĐND quận ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 của quận tiếp xúc với cử tri, trình bày chương trình hành động.  

 

Các đơn vị đã chủ động bám sát tình hình thực tế, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết HĐND quận; Triển khai đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 01 của UBND thành phố về  “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014, 2015” . Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm, qua đó UBND quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm và tạo được sự  chuyển biến rõ nét về cảnh quan đô thị trên địa bàn quận.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án được lãnh đạo quận tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua có sự chuyển biến rõ nét hơn. Đặc biệt, UBND quận đã hoàn thành Nghị quyết HĐND thành phố về xây dựng trường mầm non ở các phường chưa có trường mầm non như: Trường mầm non phường Ngã Tư Sở, trường mầm non phường Phương Mai, trường mầm non phường Láng Thượng, trường mầm non phường Trung Liệt.

phan thuong cua su doan ket tri tue
Hội Gò Đống Đa, được quận Đống Đa tổ chức hàng năm

Hướng về cơ sở, chỉ đạo sát sao quyết liệt

Theo Chủ tịch UBND quận Nguyễn Song Hào, để đạt được những kết quả đáng khích lên trên, ban lãnh đạo quận luôn trăn trở để tìm hướng đi đúng, trúng nhất trong mỗi lĩnh vực, trong đó chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra hướng về cơ sở.  

Như trong phát triển kinh tế, UBND quận phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh; khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển đúng định hướng, đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển kinh tế.Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế dịch vụ- công nghiệp theo hướng Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế tri thức, các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao với giá trị gia tăng lớn trên địa bàn quận. Đòng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng cường giám sát, nâng cao chất lượng công trình.

Trong lĩnh vực văn hoá- xã hội, quốc phòng, an ninh, UBND quận đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết HĐND quận về xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo việc thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Quan tâm chăm lo giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Trong đó thường xuyên tiếp, đối thoại với người dân để giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn; nâng cao cảnh giác, kiên quyết, kịp thời đấu tranh phá án, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

       Trong công tác hành chính, UBND quận tập trung chỉ đạo rà soát thủ tục hành chính, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ quận đến phường. Cải  tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

“Trong chỉ đạo, điều hành, UBND quận, tập trung các nhiệm vụ chính trị từ quận đến cơ sở theo hướng cụ thể, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; coi trọng giải quyết những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh song song với chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện dứt điểm từng nội dung công việc; tăng cường công tác lãnh đạo về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, giúp các đơn vị, UBND 21 phường  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chính vì vậy trên mọi lĩnh vực công tác đều phát huy hiệu quả. Đặc biệt người dân được hưởng nhiều chính sách phục lợi, đời sống ngày một nâng lên”,  ông Nguyễn Song Hào chia sẻ.

Với những đóng góp tích cực trên các mặt công tác trong nhiều năm qua, nhân dân và cán bộ quận Đống Đa đã được Đảng, Nhà nước ,UBND TP Hà Nội, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng xứng đáng. Trong đó năm 1999, quận Đống Đa là đơn vị đầu tiên của Thủ đô và cả nước vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý: "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"; Nhiều năm liền được đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Thành phố, Huân chương Lao động hạng Ba. Đặc biệt vinh dự và tự hào, đúng dịp nhân dân chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhân dân và cán bộ quận Đống Đa đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt: “Đi trước, đi đầu - vì nhân dân phục vụ” do Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện, chiều 22/2, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Nguyên Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long và Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò đặc biệt của cây xanh trong đời sống tinh thần và bản sắc đô thị Hà Nội.
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ" của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sẽ dành trọn 120 phút để nhìn lại công tác tổ chức vui Xuân, đón Tết của Thủ đô - một cái Tết an toàn, ấm áp nghĩa tình và ngập tràn niềm tin.
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam sẽ chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE). Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/2 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Sáng 22-2, tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung về kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Trước thềm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho nhân dân đón Tết.
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý vị thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Xem thêm
Phiên bản di động