Nữ Phó trưởng thôn hết lòng vì công việc
Chuyện về những người “vác tù và hàng tổng” | |
Khẩn trương thông tin tuyên truyền tới người lao động về Dự án Luật Đặc khu |
Thôn Thanh Nê hiện có 437 hộ dân, trên 1.600 nhân khẩu, nhân dân trong thôn luôn hòa thuận đoàn kết.
Là cán bộ công tác ở thôn đồng thời là đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ Thanh Nê, đáp lại sự tin tưởng của nhân dân, bà Chăm thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ đó tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương tìm biện pháp tháo gỡ những vấn đề phát sinh.
Bà Chăm (đứng ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo thôn Thanh Nê, lãnh đạo Hội người cao tuổi xã Thanh Bình thăm hộ gia đình sản xuất mây tre đan. (Ảnh: Hoài Lưu) |
Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, các công việc chung của thôn đều được bà góp ý với lãnh đạo đưa ra họp bàn dân chủ, công khai từ đó tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân.
Chia sẻ về công việc của mình, bà Nguyễn Thị Chăm cho biết: Hiện tại, tôi cũng đang kiêm nhiệm 4 chức danh công việc. Thực sự mà nói công việc cũng khá là bộn bề, tuy nhiên tôi cũng được chồng con rất ủng hộ. Đặc biệt là bà con, chị em cũng đều yêu quý và ủng hộ, đó chính là động lực giúp tôi luôn cố gắng và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho.
Nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, bà Chăm vận động các hộ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng và nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác. Ðồng thời vận động nhân dân tích cực phát triển nghề mây tre đan, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết lao động lúc nông nhàn.
Ðến nay, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt trên 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%. Khi mức sống được cải thiện, với vai trò là Phó trưởng thôn, bà Chăm đã tập hợp nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới thông qua việc góp công, góp sức xây dựng đường làng ngõ xóm, vận động hội viên phụ nữ hỗ trợ 120 ngày công lao động làm sân khấu nhà văn hóa. Thường xuyên tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan thôn xóm xanh - sạch - đẹp.
Bên cạnh đó, bà cũng tích cực tham gia và đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ ở thôn với các Câu lạc bộ đàn hát dân ca, võ thuật, bóng chuyền hơi... Thôn có cụm di tích Đình, Chùa, Miếu được UBND thành phố Hà Nội quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa.
Trong hoạt động từ thiện nhân đạo, bà Chăm đã góp phần thắp lên “ngọn lửa nhân ái” để nhân lên sức mạnh, trách nhiệm vì cộng đồng trong nhân dân. Bản thân bà tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vận động người thân, nhân dân cùng tham gia nghĩa cử cao đẹp này. Ghi nhận những đóng góp với thôn xóm, bà Chăm được các cấp, ngành tặng nhiều giấy khen.
Theo ông Nguyễn Ngọc Sang - Phó chủ tịch UBND xã Thanh Bình: Bà Chăm là đại biểu HĐND xã đồng thời là Phó trưởng thôn Thành Nê và kiêm nhiệm 2 chức danh khác nữa. Trong thực hiện nhiệm vụ cũng như với tư cách đại biểu HĐND xã, bà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình để đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ của địa phương.
Đặc biệt, là phụ nữ vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, bởi vậy trong nhiều năm qua, bà Chăm được Mặt trận Tổ quốc huyện Chương Mỹ, HĐND - UBND xã Thanh Bình tặng nhiều giấy khen phần thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của bà vì xã hội.
Mới đây, bà Nguyễn Thị Chăm vinh dự được UBND huyện Chương Mỹ biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014 - 2019.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động
Tin khác
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô
Gương sáng 15/04/2024 20:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ
Gương sáng 14/04/2024 17:05
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Gương sáng 12/04/2024 08:10
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03
Hành động đầy tình người của lái xe buýt Transerco
Gương sáng 06/03/2024 13:08
Vụn Art - mang sản phẩm của người khuyết tật chinh phục thị trường quốc tế
Gương sáng 22/02/2024 14:25