Nữ cán bộ Mặt trận luôn được người dân tin yêu, kính trọng

(LĐTĐ) Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, gương mẫu, gần dân và sâu sát với công việc, nhiều năm liền chị Nguyễn Thị Phấn (SN1984) đảm nhiệm chức danh Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ luôn được người dân tin yêu và kính trọng.
nu can bo mat tran luon duoc nguoi dan tin yeu kinh trong Còn sức khỏe thì còn cống hiến cho quê hương
nu can bo mat tran luon duoc nguoi dan tin yeu kinh trong Người cán bộ Mặt trận tận tâm với công việc
nu can bo mat tran luon duoc nguoi dan tin yeu kinh trong Người cán bộ Mặt trận làm tốt vai trò “cầu nối” ý Đảng - lòng dân

Tham gia Ủy ban MTTQ xã từ năm 2006, trong đó có 5 năm trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã và từ tháng 5/2017 đến nay, chị Phấn đảm nhiệm chức danh Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mỹ Lương.

nu can bo mat tran luon duoc nguoi dan tin yeu kinh trong
Chị Nguyễn Thị Phấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mỹ Lương (áo hồng thứ 4 từ phải sang) tại buổi lễ khánh thành và bàn giao nhà cho ông Cao Viết Pháp - hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Xồ, thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương.

Với trách nhiệm là thường trực Ủy ban MTTQ nay là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, chị đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động nhằm đẩy mạnh các phong trào và hoàn thành các chỉ tiêu thi đua hàng năm. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, ngay từ đầu năm chị cùng với Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa MTTQ với các tổ chức thành viên. Đồng thời triển khai tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ phát động.

Nổi bật nhất phải kể đến là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đây là cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng nên ngay khi cấp trên phát động, Ủy ban MTTQ xã Mỹ Lương đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện tới các thôn, xóm về các nội dung của cuộc vận động. Từ ban đầu chỉ có 7 tiêu chí đạt, đến nay, xã Mỹ Lương đã có 18/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Xã phấn đấu trong năm 2018 về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình kế hoạch đặt ra. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động nguồn vốn đóng góp từ nhân dân được trên 3 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa được trên 6 tỷ đồng. Từ xây dựng nông thôn mới, bộ mặt vùng nông thôn đã khởi sắc. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người 6 tháng đầu năm 2018 đạt 40 triệu đồng/người/năm.

nu can bo mat tran luon duoc nguoi dan tin yeu kinh trong
Chị Nguyễn Thị Phấn cùng Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ đến thăm và tặng quà gia đình chính sách bị ngập úng.

Cùng với đó, công tác vận động các quỹ xã hội từ thiện, hàng năm cũng được chị Phấn triển khai tới các Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Điều đáng nói ở chỗ, đôi khi vận động 2-3 loại quỹ cùng một lúc hết sức khó khăn nhưng với sự sáng tạo trong phương pháp vận động, sự nhiệt huyết với công việc và kiên trì trong thuyết phục của chị mà ai nấy đều vui vẻ đóng góp vì việc chung và để cùng chung tay chia sẻ với các trường hợp còn khó khăn, thiếu may mắn.

Đặc biệt, tháng 10/2017 và tháng 7/2018, xã Mỹ Lương là một trong những địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, mưa to và lũ rừng ngang tràn về dẫn đến ngập úng và thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân. Để khắc phục hậu quả của mưa lũ, thiên tai, chị Phấn và Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia phòng chống thiên tai, phân công lịch trực cho cho các đồng chí trong Ban thường trực; tham gia đắp đê và tham gia hỗ trợ kịp thời các đoàn, các đơn vị đến thăm hỏi, tặng quà, cứu trợ cho nhân dân trong vùng ngập úng của xã.

Năng nổ nhiệt tình, sâu sát với cơ sở trên mọi mặt trận, chị Nguyễn Thị Phấn được cán bộ và bà con nhân dân xã Mỹ Lương ghi nhận. Chị Phấn còn là người phụ nữ đảm việc nhà. Trong gia đình, chị là người con, người vợ, người mẹ hết lòng chăm lo vun đắp cho gia đình. Mặc dù bận với công việc nhưng chị luôn biết cách sắp xếp thời gian hài hòa, hợp lý giữa việc cơ quan và gia đình, bởi với chị: “Điều quan trọng nhất đối với người phụ nữ vẫn là gia đình, gia đình có đầm ấm, hòa thuận thì bản thân mới an tâm công tác”.

Chị Phấn chia sẻ: "Thuận lợi của chị đó là có được sự ủng hộ, tạo điều kiện của gia đình, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cùng với đó lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Mỹ Lương và cán bộ MTTQ huyện Chương Mỹ luôn quan tâm, động viên trong xây dựng phong trào".

Bên cạnh những thuận lợi thì khó khăn đó là kinh nghiệm còn non trẻ nhất là trong vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân. Công tác vận động hay nói cách khác chính là công tác dân vận không hề dễ bởi đòi hỏi sự kiên trì và kinh nghiệm. Xác định như vậy nên chị luôn không ngừng học tập kinh nghiệm thực tế của thế hệ đi trước, của những cán bộ làm công tác mặt trận ở các địa phương, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và MTTQ cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ.

Với những thành tích đạt được, chị Nguyễn Thị Phấn được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Chương Mỹ tặng giấy khen trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Nhiều năm liền được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng, song chị Phấn luôn khiêm tốn "Bản thân vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm, nhất là kinh nghiệm của các thế hệ đi trước".
Nguyễn Minh - Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động