Nông sản Việt Nam: Thách thức mới từ thị trường Campuchia

Trong khi ngành Nông nghiệp trong nước đang phải cạnh tranh gay gắt với nhiều mặt hàng nông sản từ Thái Lan và Trung Quốc, thì sắp tới đây chúng ta sẽ phải đối phó thêm với một số mặt hàng nông sản có nguồn gốc từ Camphuchia, khi Việt Nam áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Với mức ưu đãi thuế này một số mặt hàng mạnh của Campuchia như gạo, gia cầm… Liệu có trở thành mối “đe dọa” mới với nông sản Việt.
tin nhap 20170323103050 Làm gì để bảo vệ nông sản Việt trước biến động thị trường quốc tế?
tin nhap 20170323103050 Tăng cường liên kết, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản

Thách thức mới

Đã từ lâu Việt Nam luôn là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, tuy nhiên, hiện gạo Việt vẫn đang loay hoay đi tìm thương hiệu. Vì thế, để so sánh với các đối thủ cạnh tranh truyền thống như: Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan…gạo Việt đang bị “hụt hơi”. Không chỉ vậy, ngay đối với nước làng giềng Campuchia, mặc dù có sản lượng, xuất phát điểm thấp hơn chúng ta, nhưng cách làm và với biện pháp triệt để, hiện tại Campuchia đã xây dựng được thương hiệu gạo nổi tiếng thế giới và thực sự trở thành một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với gạo Việt.

tin nhap 20170323103050
Với ưu đãi thuế nhập khẩu 0% gạo Việt sẽ đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ thị trường Campuchia.

Không chỉ cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường thế giới, mà ngay cả thị trường Việt Nam, gạo Campuchia bắt đầu có những bước đi mạnh mẽ để cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường. Đặc biệt sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 24/2017/NĐ-CP, quy định thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia năm 2016. Qua đó, từ ngày 14-3 đến hết 31-12, 11 nhóm mặt hàng có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Campuchia cấp và thông quan qua các cặp cửa khẩu trong danh mục sẽ được hưởng thuế ưu đãi 0%. Trong đó có 2 nhóm mặt hàng lúa gạo và sản phẩm gia cầm khiến nhiều người lo ngại do tình hình tiêu thụ trong nước đang khó khăn.

Trước quy định trên ông Ma Thành Trung, Giám đốc Công ty Xuất – Nhập khẩu nông sản Thành Trung nhận định, thông tin từ Bộ Công Thương cho thấy, ngay từ những ngày đầu năm 2017, gạo Việt Nam đang bị tồn kho một lượng rất lớn. Trong khi đó, chúng ta thực hiện theo thỏa thuận đã ký kết với Campuchia, thì gạo sẽ có thêm một nguồn cung mới khá lớn từ thị trường này. Đặc biệt rất nhiều loại gạo của Campuchia đang tạo được niềm tin với người tiêu dùng thế giới, cũng như người tiêu dùng Việt. Vì thế, khi được hưởng ưu đãi về thuế chắc chắn gạo Campuchia sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với gạo trong nước.

Sau gạo, một mặt hàng nông sản khác của Campuchia là sản phẩm gia cầm cũng được hưởng lợi từ thuế ưu đãi nhập khẩu 0% từ Việt Nam, trong tương lai đây cũng sẽ là một trong những mối đe dọa không nhỏ đến người chăn nuôi và ngành chăn nuôi trong nước. Ông Ma Thành Trung cho biết, hiện tại vấn đề gia cầm Campuchia hưởng thuế nhập khẩu vào Việt Nam vẫn chưa đáng ngại, bởi lẽ Campuchia không phải là nước có thế mạnh về gia cầm.

Ngoài ra, chính sản phẩm gia cầm của Việt Nam lại đang xuất khẩu sang Campuchia rất lớn. “Hiện Việt Nam nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm gia cầm chủ yếu từ Mỹ, Hàn Quốc… Campuchia không phải là thị trường chính, vì thế việc thuế xuất nhập khẩu 0% với sản phẩm này từ thị trường Campuchia, không quá lo ngại. Tuy nhiên, nếu ưu đãi kéo dài, trong tương lai chắc chắn mặt hàng này sẽ có tác động không hề nhỏ đến thị trường trong nước, bởi khi đó rất có thể Campuchia sẻ trở thành điểm trung chuyển cho các nước khác, nhằm đưa sản phẩm gia cầm vào Việt Nam”- ông Trung chia sẻ.

Liệu có tạo ra cơ hội mới?

“Hiện Việt Nam nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm gia cầm chủ yếu từ Mỹ, Hàn Quốc… Campuchia không phải là thị trường chính, vì thế việc thuế xuất nhập khẩu 0% với sản phẩm này từ thị trường Campuchia, không quá lo ngại. Tuy nhiên, nếu ưu đãi kéo dài, trong tương lai chắc chắn mặt hàng này sẽ có tác động không hề nhỏ đến thị trường trong nước, bởi khi đó rất có thể Campuchia sẻ trở thành điểm trung chuyển cho các nước khác, nhằm đưa sản phẩm gia cầm vào Việt Nam”- ông Trung chia sẻ.

Trước việc Việt Nam và Campuchia thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa hai nước, rất nhiều các chuyên gia đã nhận định, việc nông sản Việt gặp thách thức là không hề nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức là thời cơ và cơ hội mới. Bởi lẽ, theo Bản thỏa thuận thương mại song phương giữa hai nước, không chỉ các doanh nghiệp Campuchia được hưởng lợi, mà doanh nghiệp Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội mới và những ữu đãi đặc biệt khi xuất khẩu vào thị trường này.

Theo đó, nhiều mặt hàng của Việt Nam khi xuất khẩu vào Campuchia cũng sẽ được hưởng thuế suất nhập khẩu là 0%, trong đó có các mặt hàng như: Sữa, tinh bột sắn, sản phẩm thịt, chế phẩm từ gạo, bánh kẹo, sơn, sản phẩm nhựa, giấy, gốm sứ, sắt thép và sản phẩm từ sắt thép. Đánh giá về cơ hội này, chuyên gia kinh tế Đặng Đình Tiền cho rằng, việc Campuchia được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu với một số mặt hàng nông sản vào Việt Nam, đồng nghĩa với việc Việt Nam cũng sẽ được hưởng những ưu đãi về thuế đối với một số mặt hàng nhất định khi vào thị trường Campuchia, đây chính là những thỏa thuận khi Việt Nam ký cam kết thương mại song phương với Campuchia.

“Hiện Campuchia có thế mạnh về xuất khẩu gạo cao cấp, bởi họ đã xây dựng được thương hiệu gạo của riêng mình. Tuy nhiên, khi xuất khẩu vào một đất nước có bề dày xuất khẩu gạo như Việt Nam, cũng như việc nguồn cung cấp gạo của chúng ta dồi dào, việc gạo Campuchia chiếm lĩnh thị trường Việt là rất khó. Trong khi đó, rất nhiều các mặt hàng khác của chúng ta như thịt gia cầm, sữa, thép, tinh bột sắn… Lại đang tạo ra được ưu thế với các sản phẩm của Campuchia.

Vì thế, khi được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu như nhau, doanh nghiệp nào mạnh, nắm được cơ hội và có bước đi phù hợp, sẽ tạo ra được ưu thế lớn, bởi hầu hết các mặt hàng trên của chúng ta đang gặp khó khi vào thị trường Campuchia. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội và cũng là bước ngoặt đề doanh nghiệp Việt tiến sâu vào thị trường đầy tiềm năng này”- ông Tiền nhận định. Vấn đề chúng ta có thể biến cơ hội khi hàng rào thuế quan được dở bỏ hoàn toàn hay không.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động