Nông sản an toàn: Cần thay đổi thói quen “tiện đâu, mua đấy”

 Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NNPTNT) tổ chức Tuần lễ giới thiệu “Nông sản an toàn” và công bố Chương trình “Địa chỉ Xanh - Nông sản Sạch”, nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng những địa chỉ nông sản đã được kiểm soát, chế biến đảm bảo ATTP. 
can thay doi thoi quen tien dau mua day Công bố 69 địa chỉ cung cấp nông sản an toàn

Chương trình nhận được nhiều sự đồng tình của người tiêu dùng, tuy nhiên cũng có ý kiến tỏ ra lo ngại rằng, sau tuần lễ này vấn đề kiểm soát sẽ như thế nào?.

Củng cố niềm tin người tiêu dùng

Trong khi tình trạng sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi đang khiến cả xã hội vô cùng lo lắng, bất an, thì việc đẩy mạnh công tác kiểm soát thị trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến và nuôi trồng, nhằm đảm bảo cho sản phẩm đến người tiêu dùng được an toàn nhất, là điều rất cần thiết hiện nay. Bởi thế, năm 2016 được Bộ NNPTNT xác định là Năm cao điểm VSATTP, với mục tiêu ngăn chặn chất cấm, ngặn chặn việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

can thay doi thoi quen tien dau mua day
Buổi công bố và ký cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh
trong việc cung cấp nông sản an toàn.

Bên cạnh việc tăng cường phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất kinh doanh đảm bảo ATTP, Bộ NNPTNT chỉ đạo các cơ quan thuộc bộ, các địa phương triển khai hỗ trợ kết nối, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông - thủy sản an toàn và xác nhận sản phẩm đã được kiểm soát an toàn theo chuỗi, giúp người tiêu dùng có thể nhận biết được sản phẩm an toàn. Vì vậy Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã phối hợp với một số cơ quan, tổ chức Tuần lễ giới thiệu “Nông sản an toàn” và công bố Chương trình “Địa chỉ Xanh – Nông sản sạch”.

Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Như Tiệp – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - cho biết, đây là dịp để nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn. Với sự tham gia của gần 100 gian hàng đến từ doanh nghiệp, trong đó có các gian hàng giới thiệu sản phẩm từ các mô hình đã được xác nhận kiểm soát ATTP theo chuỗi, gian hàng giới thiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP,  gian hàng của các đơn vị đã có hệ thống sản xuất nông sản thực phẩm an toàn có thương hiệu trên thị trường ….

Cũng tại buổi công bố Chương trình “Địa chỉ Xanh – Nông sản sạch”, Bộ NNPTNT đã chính thức công bố 69 địa chỉ trên toàn quốc cung cấp sản phẩm nông sản đã được xác nhận kiểm soát ATTP. Đây là bước khởi đầu trong việc giới thiệu sản phẩm đã được kiểm soát ATTP theo chuỗi và là nơi tin cậy để người tiêu dùng tìm cho mình những nông sản an toàn, chất lượng, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Có bất bình đẳng trong hưởng thụ nông sản an toàn?

Với việc Bộ NNPTNT liên tiếp phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm, kháng sinh...trong chăn nuôi, trồng trọt, không chỉ khiến người tiêu dùng lo lắng, mà còn khiến ngành nông nghiệp Việt Nam đứng trước nguy cơ bị nông sản nước ngoài “an toàn” hơn chiếm lĩnh thị trường. Vì thế, việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm soát các chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, cũng như cung cấp địa chị nông sản an toàn, được cho là động thái lấy lại niềm tin của người tiêu dùng với sản phẩm nông nghiệp trong nước. Khi Bộ NNPTNT tổ chức Tuần lễ giới thiệu “Nông sản an toàn” và Chương trình “Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch”, đã nhận được nhiều sự đồng tình của người tiêu dùng, tuy nhiên, không ít ý kiến tỏ ra lo ngại và cho rằng, chỉ với 69 địa điểm nông sản an toàn được công bố, liệu có đủ đáp ứng cho người tiêu dùng?.

can thay doi thoi quen tien dau mua day

Các địa chỉ nông sản an toàn tại Hà Nội

1. Cửa hàng Công ty TNHH Thực phẩm sạch BigGreen Việt Nam (số 109 E3 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, HN).

2. Cửa hàng Công ty CP Thủy Thiên Nhu (số 13 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN)

3. Cửa hàng Công ty CP Thủy Thiên Nhu (tầng 1 Tháp Tây, tòa nhà 28 tầng, làng quốc tế Thăng Long, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN)

4. Cửa hàng Công ty CP Thủy Thiên Nhu (số 198B phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, HN).

5. Cửa hàng thực phẩm sạch số 01 – Công ty CP Thực phẩm T&T (159 - Lô 25 – 16B4 Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, quận Hà Đông, HN).

6. Cửa hàng thực phẩm sạch T&T 159 – Công ty CP Thực phẩm T&T (159 - A1, lô 5, KĐT mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, HN).

7. Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu Tổng hợp (aố 100 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chị Hà Thị Uyên (ở Khương Trung, quận Thanh Xuân, HN) cho biết: “Trước thực trạng thực phẩm bẩn tràn lan như hiện nay, người dân ai cũng có nhu cầu được sử dụng sản phẩm an toàn. Thế nhưng, với số lượng các điểm bán hàng mà Bộ NNPTNT công bố, tôi nghĩ rằng sẽ rất ít người tiếp cận được với những sản phẩm này. Bởi lẽ, khi sản phẩm ít, cửa hàng cung cấp ít, chắc chắn giá thành sẽ tăng cao, như thế nhiều người dân nghèo, nhiều người xa trung tâm sẽ không được thụ hưởng sản phẩm an toàn. Ngoài ra, một vấn đề khiến chúng tôi lo ngại đó là vấn đề cấp giấy chứng nhận nông sản an toàn và việc quản lý các điểm chăn nuôi, trồng trọt được cho là an toàn này sẽ do ai quản lý, quản lý giám sát có thường xuyên hay không?”.

Trước vấn đề lo ngại trên, ông Nguyễn Như Tiệp (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) cho biết, trước và sau khi doanh nghiệp được công bố địa chỉ nông sản an toàn, các cơ sở này đều phải có giấy chứng nhận nông sản an toàn theo đúng tiêu chuẩn mà Bộ NNPTNT đưa ra, như theo tiêu chuẩn VietGap, đối với các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ thì phải ký giấy cam kết có sự giám sát của chính quyền địa phương, đồng thời phía Bộ NNPTNT cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra lấy mẫu định kỳ, cũng như đột xuất đối với những địa điểm đã được công bố an toàn...Hiện tại, mô hình cung cấp “Địa chỉ xanh – Nông sản an toàn” chỉ là bước đầu thí điểm, chắc chắn sau này các điểm cung cấp nông sản an toàn sẽ được tăng lên, khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến...đáp ứng được đúng theo tiêu chuẩn đề ra và giá thành nông sản sẽ phù hợp hơn. Đến khi đó, mọi người dân đều bình đẳng khi cùng thụ hưởng sản phẩm an toàn.

Cùng chung quan điểm với ông Tiệp, ông Nguyễn Như Cường, (Phó Cục trưởng Cục trồng trọt) cho rằng, hiện tại chí phí để sản xuất rau an toàn, cũng như chi phí để kiểm định cấp chứng nhận nông sản an toàn là khá lớn so với lợi nhuận sản xuất, các cơ sở vẫn phải dựa vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức nước ngoài. Để đảm bảo các cơ sở sản xuất đủ kinh phí thực hiện kiểm định, xin cấp giấy chứng nhận sau khi hết nguồn viện trợ, phía Cục trồng trọt đã soạn thảo ra 19 tiêu chí VietGap mới, nhằm thay thế cho 65 tiêu chí VietGap cũ, khi Bộ NNPTNT đồng ý thay thế tiêu chí này, thì chắc chắn sẽ có nhiều hơn các địa điểm cung cấp nông sản an toàn cho người dân.

“Hiện nay, người dân chúng ta vẫn còn có thói quen tiện đâu mua đấy, điều này không chỉ làm tăng các khu chợ tạm, là nơi để thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng có cơ hội gia tăng, mà còn làm cho các điểm bán thực phẩm an toàn khó phát triển. Vì thế, người tiêu dùng cần phải thay đổi thói quen mua bán thực phẩm. Doanh nghiệp, nhà sản xuất cần tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng, bắt đầu từ chính các chính sách hỗ trợ, giới thiệu “Địa chỉ xanh – Nông sản an toàn” như thế này” – ông Cường cho hay.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động