Nỗi lòng “bà đỡ”
Trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật | |
Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam | |
Rao bán ảnh chân dung và bút ký tác giả “Màu tím hoa sim” |
Trong nhiều năm qua, các Trại sáng tác đã hoàn thành vai trò “bà đỡ” cho sự ra đời của các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Theo ông Huỳnh Văn Ngàn, Giám đốc Trung tâm Hộ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật, hằng năm, Bộ VH, TT&DL giao cho Trung tâm tổ chức từ 60 đến 80 trại sáng tác cho các loại hình nghệ thuật của các hội văn nghệ sĩ từ trung ương đến địa phương tại 6 Nhà Sáng tác thuộc Bộ, quy tụ từ 1.000 đến 1.200 văn nghệ sĩ có nhu cầu sáng tác trên toàn quốc. Sau mỗi Trại sáng tác đã có hàng chục tác phẩm văn học nghệ thuật được thai nghén và ra đời tại đây. Thậm chí có nhiều tác phẩm mang giá trị lớn về nội dung nghệ thuật đã được xuất bản phổ biến, được giải thưởng của các Hội chuyên ngành góp phần phục vụ bạn đọc cả nước.
Ảnh họp báo tại trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật. Ảnh Nguyễn Thúy Hiền |
Tính riêng trong hai năm 2015-2016, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã tổ chức thành công 131 Trại sáng tác, đón 2.010 lượt văn nghệ sỹ, thực hiện 27.137 ngày sáng tác. Từ đây đã có gần 6.000 tác phẩm các loại hình văn học nghệ thuật được thai nghén và ra đời (trong đó có 2.727 tác phẩm thơ; 614 tiểu thuyết, ký, truyện ngắn; 410 tác phẩm sân khấu, phóng sự kịch bản múa, văn nghệ dân gian; 548 tác phẩm mỹ thuật; 999 tác phẩm nhiếp ảnh; 395 tác phẩm âm nhạc; 27 tác phẩm nghiên cứu phân tích; 17 tác phẩm kiến trúc. Như vậy, có thể khẳng định, từ trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật đã được ra đời, đóng góp kho tàng văn học nghệ thuật ngày càng phát triển.
Tuy nhiên, đằng sau đó là vẫn còn nhiều bấp cập. Theo NSƯT Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật chia sẻ, từ nhiều năm nay Trại sáng tác còn đang đóng nhiều vai, đảm đương nhiều công việc không tên. Các nhân viên ở đây còn chăm lo bữa ăn, giấc ngủ của từng văn nghệ sĩ khi tham gia Trại sáng tác. Tuy nhiên, đáng nói là một số văn nghệ sỹ không nhằm mục đích đi sáng tác mà kết hợp đi tham quan, nghỉ mát, có một số hội chưa làm tốt công tác lựa chọn hội viên khi đi dự Trại, chưa coi trọng việc nghiệm thu sản phẩm ban đầu, công tác tập hợp đánh giá chất lượng tác phẩm tiêu biểu qua từng đợt sáng tác còn thiếu, nên chưa tạo được sức lan tỏa rộng lớn hấp dẫn cho mỗi lần dự Trại Sáng tác.
Dự kiến vào tháng 12/2017 sẽ tổ chức một đêm Gala “Tôn vinh tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc” trình diễn một trích đoạn sân khấu, một phân đoạn múa và hai ca khúc được sáng tác trong năm 2015 – 2016; xuất bản 2 tập sách tập hợp những tác phẩm của các văn nghệ sĩ ở các loại hình nghệ thuật… |
Tác giả Chu Thơm cũng chia sẻ: “Đừng bao giờ nghĩ rằng tác giả đi thực tế hay đi trại sáng tác là đi an dưỡng bởi nếu đi 1 lần, 2 lần mà không có tác phẩm có chất lượng thì chắc chắn lần sau sẽ không có tên trong danh sách tham gia. Tôi cũng như phần lớn các tác giả rất ý thức về trách nhiệm khi đã nhận đầu tư hỗ trợ thì ắt phải có tác phẩm, đó là danh dự. Bộ VH, TT&DL và các hội chuyên ngành đang làm công việc âm thầm đó là “ngậm ngải tìm trầm” hỗ trợ động viên các tác giả sáng tác nên những kịch bản hay, thổi sinh khí cho nghệ thuật nước nhà”. Điều này, được nhà báo Lê Quý Hiền- Hội Nhà báo sân khấu ví von: Một người vay tiền, một người tiêu tiền và một người khác trả tiền.
Phương Bùi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả
Tin khác
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
Văn hóa 26/04/2024 07:49
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Văn hóa 25/04/2024 22:51
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08