Nỗ lực đảm bảo quyền lợi người tham gia

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 86,5% dân số, vượt 1,2% so với chỉ tiêu HĐND, UBND Thành phố giao năm 2018 là 85,3%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc: 1.650.417 người, tăng 138.055 người, tăng 9,1% so với năm 2017... Đó là những kết quả nổi bật của BHXH thành phố Hà Nội năm 2018.
no luc dam bao quyen loi nguoi tham gia Hà Nội: Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội xuống dưới 2%
no luc dam bao quyen loi nguoi tham gia Ngành BHXH: Triển khai nhiệm vụ từ những ngày đầu năm

Quyết tâm cao, đồng bộ nhiều giải pháp

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của BHXH TP Hà Nội diễn ra ngày 10/1, BHXH Thành phố cho biết: Năm 2018, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố là 22.684 người, tăng 1.522 người, tăng 7,2% so với năm 2017; số người tham gia BH thất nghiệp là 1.541.279 người, tăng 99.233 người, tăng 6,9% so với năm 2017. Số người tham gia BHYT là 6.487.756 người, tăng 318.524 người tăng 5% so với năm 2017.

Năm 2018, toàn ngành đã khai thác, phát triển được 16.705 đơn vị với 84.214 lao động (tăng 7.061 đơn vị, tăng 73,2%; tăng 55.181 người, tăng 190% so với cùng kỳ năm 2017). Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2018 là 38.804,8 tỷ đồng (tăng 5.086,7 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017), đạt 100,07% kế hoạch được giao năm 2018. Về tình hình nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, tính đến hết 31/12/2018, có 28.184 đơn vị nợ BHXH, BHYT với 405.393 lao động; tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phải tính lãi là: 979,2 tỷ đồng, giảm 324,8 tỷ đồng tương đương giảm 24,9% so với năm 2017, chiếm 2,53% kế hoạch thu (giảm 1,45% so với năm 2017).

no luc dam bao quyen loi nguoi tham gia
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tặng Cờ thi đua xuất sắc cho BHXH TP Hà Nội.

“Để hoàn thành chỉ tiêu giảm nợ, BHXH Thành phố đã quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như: Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 về việc thực hiện thông báo số 848-TB/TU ngày 10/8/2017 của Thành ủy, chỉ đạo các Sở, ngành chức năng kiên quyết không vinh danh khen thưởng, tham gia đấu thầu và đầu tư dự án của Thành phố đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH; Văn bản số 4053/UBND-KGVX ngày 31/8/2018 về việc tăng cường các giải pháp giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp”, Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết.

Bên cạnh đó, BHXH Thành phố và Công an Thành phố, LĐLĐ Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra Thành phố, Sở Y tế, Cục Thuế Thành phố đã ký Kế́ hoạch phối hợp liên ngành số 610/KHLN-CA-LĐTBXH-LĐLĐ-SYT-TTTP-CT-BHXH ngày 16/3/2018 về thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018...

Đặc biệt, BHXH thành phố đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động. Năm 2018 đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 4.913 cuộc (tăng 2.435 cuộc, tăng 98,2% so với năm 2017); tổng số tiền nợ 1.029 tỷ đồng, thu hồi được 581,5 tỷ đồng (đạt 56,5%), trong đó thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại 1.092 đơn vị (tăng 752 cuộc, tăng 221,1%), số tiền thu hồi 156/362 tỷ đồng đạt 43,2%; Thanh tra Bộ LĐTBXH, UBND Thành phố, Sở LĐTBXH, BHXH Thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính 65 đơn vị với tổng số tiền 6,24 tỷ đồng. BHXH Thành phố cũng đã thực hiện gửi trên 115.761 lượt văn bản đôn đốc thu nợ đến các đơn vị nợ BHXH, số tiền các đơn vị đã nộp trên 900 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khẳng định: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là chính sách trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Việt Nam, có liên quan trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm và đời sống của hàng triệu người lao động. “Với tư cách là tổ chức chính trị xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích của người lao động, chúng tôi rất phấn khởi và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà ngành BHXH thành phố đã đạt được trong năm 2018. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,5% dân số - vượt 1,2% so với chỉ tiêu HĐND, UBND Thành phố giao năm 2018 là 85,3%. Đây cũng là 1 trong 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch của thành phố trong năm 2018”, bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng cho biết: Là đơn vị đại diện cho quyền và lợi ích của người lao động, LĐLĐ Thành phố cũng như LĐLĐ các quận, huyện đã phối hợp hiệu quả với UBND các quận, huyện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với chủ doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và người lao động, trong đó nội dung được đề cập đến nhiều nhất là chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Đặc biệt, thực hiện trách nhiệm của mình, LĐLĐ đã phối hợp với BHXH đồng cấp hoàn thiện hồ sơ, tiến hành khởi kiện ra tòa án 583 vụ doanh nghiệp nợ BHXH, qua đó thu về 99,6 tỷ đồng. “Những nỗ lực trên của các cấp công đoàn cùng với các cấp BHXH thành phố đã góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ của doanh nghiệp.”, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến khẳng định.

Năm 2019: Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 2%

Đánh giá cao những kết quả hoạt động của BHXH thành phố đạt được, đặc biệt là sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức của BHXH TP Hà Nội trong việc hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu được giao, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị: Năm 2019, BHXH TP Hà Nội cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Trong đó có 3 chỉ tiêu quan trọng là: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,2% dân số; số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 90% số đối tượng thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện đạt 30%. “Đây là 3 chỉ tiêu trong số 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện trong năm 2019 đã được HĐND thành phố họp, thông qua”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị, BHXH Thành phố cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thành phố, các sở ngành liên quan để thanh tra ngay từ đầu năm 2019 nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019 xuống dưới 2%, qua đó đảm bảo quyền lợi người lao động.

Đồng thuận với chỉ đạo trên, phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị: Năm 2019, BHXH thành phố Hà Nội cần nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, đặc biệt là các chỉ tiêu còn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Bên cạnh đó, BHXH Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đơn vị khi đến giao dịch. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, đổi mới cách thức truyền thông (tổ chức hội nghị, hội thảo, đối thoại, tăng tính tương tác) để làm sao để người dân hiểu, để tự nguyện tham gia.

BHXH TP Hà Nội được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của BHXH TP Hà Nội diễn ra ngày 10/1, ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức BHXH TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho BHXH huyện Phú Xuyên.

Nhân dịp này, BHXH Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương cho 17 cá nhân có đóng góp tích cực; tặng Bằng khen cho 40 đơn vị (trong đó có báo Lao động Thủ đô) và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách BHXH.

UBND Thành phố quyết định tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc cho BHXH TP Hà Nội; tặng Bằng khen cho 54 tập thể có thành tích xuất sắc.

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Ổn định quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM

Ổn định quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Trao tặng thẻ BHYT tới hội viên nông dân khó khăn: Lan tỏa chính sách nhân văn

Trao tặng thẻ BHYT tới hội viên nông dân khó khăn: Lan tỏa chính sách nhân văn

Chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang đến sự hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp với người nông dân Thủ đô.
Đề xuất sửa đổi quy định về điều kiện hưởng lương hưu từ 1/6/2026

Đề xuất sửa đổi quy định về điều kiện hưởng lương hưu từ 1/6/2026

Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 64, đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu, có hiệu lực từ 1/6/2026.
Các loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật

Các loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật

Bạn đọc Nguyễn Thu Hà, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội hỏi pháp luật quy định có những loại hình bảo hiểm bắt buộc nào?
Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65:  Không phù hợp với lao động trực tiếp

Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65: Không phù hợp với lao động trực tiếp

Trước thông tin đại biểu Quốc hội đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65, nhiều công nhân lao động trực tiếp tỏ ra lo ngại cho rằng đề xuất này không phù hợp với họ bởi ở độ tuổi này, sức khoẻ của người lao động làm việc trực tiếp không đáp ứng được yêu cầu về năng suất, chất lượng công việc.
Đề xuất cơ chế tài chính mới cho đào tạo nhân lực điện hạt nhân

Đề xuất cơ chế tài chính mới cho đào tạo nhân lực điện hạt nhân

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính và mức chi đối với giảng viên, sinh viên, người học và cán bộ quản lý tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực điện hạt nhân, triển khai theo Nghị định mới thay thế Nghị định 124/2013/NĐ-CP. Dự thảo đưa ra hệ thống ưu đãi nhiều hơn, bao phủ từ đào tạo trong nước đến nước ngoài, nhằm hình thành đội ngũ chuyên môn chất lượng cao phục vụ cho kế hoạch phát triển điện hạt nhân trong tương lai.
Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Chị Nguyễn Thị Thanh (phường Long Biên, thành phố Hà Nội) hỏi: Trường hợp nào người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau?
Lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách an sinh

Lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách an sinh

Xác định bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ là chính sách an sinh mà là điểm tựa bền vững cho mỗi gia đình Thủ đô, BHXH thành phố Hà Nội chỉ đạo BHXH các cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bưu điện trung tâm tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Đề xuất chế độ, kinh phí điều dưỡng người có công

Đề xuất chế độ, kinh phí điều dưỡng người có công

Dư thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ xây dựng có quy định chi tiết về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng.
Tuyệt đối không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Tuyệt đối không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Cùng với thực hiện tăng lương tối thiểu vùng, Chính phủ quán triệt các doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động...
Xem thêm
Phiên bản di động