Những ý tưởng của 300% năng suất

(LĐTĐ) Đảm nhiệm nhiều vai trò tại Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh như Tổ trưởng tổ sản xuất, ủy viên BCH Công đoàn phân xưởng phụ trách phong trào Đoàn thanh niên, anh Nguyễn Duy Thịnh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn đạt năng suất lao động 300%/tháng và có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi lớn cho công ty.  
nhung y tuong cua 300 nang suat Rèn nghề qua các phong trào thi đua
nhung y tuong cua 300 nang suat Đẩy mạnh thi đua góp phần tăng năng suất lao động
nhung y tuong cua 300 nang suat Công nhân được đảm bảo quyền lợi, phúc lợi tốt hơn

Xuất phát điểm là một công nhân ngành tiện vạn năng, năm 2003, anh Nguyễn Duy Thịnh bắt đầu làm việc tại Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh. Hiểu được đặc thù của ngành nghề, công việc mình đang làm, anh Nguyễn Duy Thịnh luôn tự ý thức phải cố gắng tìm tòi, học hỏi, tiếp cận và đổi mới để bắt kịp với những công nghệ tiên tiến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng năng suất lao động, đem lại giá trị lợi nhuận cho công ty.

Bên cạnh đó, anh luôn thực hiện tốt quy trình công nghệ trong quá trình gia công sản phẩm, thực hiện bảo dưỡng, quản lý thiết bị tốt, thực hiện tốt phương pháp 5S của công ty là sẵn sàng, săn sóc, sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ. Đồng thời, tích cực, trách nhiệm trong lao động sản xuất, sẵn sàng làm thêm giờ khi công ty cần huy động đột xuất ban đêm để đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất.

nhung y tuong cua 300 nang suat

Anh Nguyễn Duy Thịnh đã ghi dấu những đóng góp của mình cho Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh bằng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cao.

Sau nhiều năm nỗ lực cống hiến và thể hiện trách nhiệm với công việc, được sự ủng hộ của đồng nghiệp, năm 2013, anh Nguyễn Duy Thịnh đã được Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh tin tưởng giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng tổ sản xuất CNC2, Phân xưởng phụ tùng 1. Với vai trò mới, anh luôn gương mẫu trong lao động sản xuất, lãnh đạo tổ viên trong tổ đoàn kết, nỗ lực trong công việc để hoàn thành tốt mọi kế hoạch phân xưởng giao (đạt 102% trở lên), riêng cá nhân anh luôn hăng say lao động sản xuất, không ngại khó khăn vất vả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hàng tháng luôn đạt năng suất lao động 300%, đứng đầu toàn phân xưởng.

Trong thời gian làm việc, anh Nguyễn Duy Thịnh luôn dành trọn tình yêu với nghề và tâm huyết với công ty, đồng thời, nhờ nắm rõ nguyên lý hoạt động của các thiết bị máy móc, nhận thấy dây chuyền sản xuất của công ty có nhiều điểm chưa hợp lý, có thể cắt bớt công đoạn để giảm nhân công và tiết kiệm chi phí trong sản xuất. Anh đã mạnh dạn đề xuất với Ban lãnh đạo công ty những ý tưởng cải tiến kỹ thuật của mình.

Bằng những nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo công ty và của phân xưởng mà trực tiếp là ông Nguyễn Đức Long - quản đốc phân xưởng phụ tùng 1. Anh Nguyễn Duy Thịnh đã ghi dấu những đóng góp của mình cho Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh bằng hai sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cao.

Đó là sáng kiến tận dụng dao tiện phi ngoài –DNMG110404-MP3-WPP20S của sản phẩm 2ND-F5383-00 để gia công sản phẩm 42311-KWN-9001, sáng kiến này giúp công ty tiết kiệm được dao cụ và có giá trị làm lợi 5,5 triệu, được Hội đồng sáng kiến của Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh công nhận đạt sáng kiến loại 3. Năm 2014, anh Nguyễn Duy Thịnh và các đồng nghiệp của mình cùng nhau cải tiến công nghệ sản phẩm HK201-248-00-VN, giúp công ty cắt giảm được nhiều nhân công sản xuất, sáng kiến cải tiến công nghệ này có giá trị làm lợi lên tới 287 triệu. Sáng kiến cải tiến công nghệ sản phẩm HK201-248-00-VN đã xuất sắc giành giải nhất về giá trị làm lợi và giải 3 tính sáng kiến sáng tạo tại Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh tổ chức.

Ngoài ra, năm 2015, người công nhân đa tài này đã được Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh tin tưởng cử làm đại diện cho công nhân của công ty tham gia cuộc thi tay nghề do Công đoàn ngành Công thương tổ chức và đã được Ban chấp hành Công đoàn ngành Công thương Hà Nội công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi”; năm 2016, Tổ trưởng tổ sản xuất CNC2 Nguyễn Duy Thịnh đã được Công đoàn Phân xưởng phụ tùng 1 bình bầu là cá nhân xuất sắc của năm, đồng thời được Khối doanh nghiệp Hà Nội tặng chứng nhận danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi”.

Bên cạnh việc hăng say trong lao động sản xuất, anh Nguyễn Duy Thịnh cũng luôn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể dục thể thao do công ty tổ chức như các giải bóng đá, kéo co hay hoạt động hiến máu tình nguyện… Đặc biệt, với vai trò là ủy viên Ban chấp hành Công đoàn phân xưởng phụ tùng 1, phụ trách phong trào Đoàn thanh niên, anh đã luôn tích cực tuyên truyền cho CBCNV phân xưởng tham gia các hoạt động đoàn thể. Trong những năm qua, anh đã vận động CBCNV trong toàn phân xưởng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, phát động ủng hộ cá nhân CBCNV phân xưởng bị ung thư dạ dày số tiền 15 triệu đồng…

Ghi nhận và biểu dương những cố gắng và đóng góp của anh Nguyễn Duy Thịnh đối với sự phát triển toàn diện của Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh và và ngành Công thương, năm 2016, anh đã được Ban chấp hành Công đoàn ngành Công thương tặng giấy khen đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt tiêu biểu” năm 2014. Ngoài ra, Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội đã trao chứng nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2017…

Cầm trên tay những tấm bằng khen, anh Nguyễn Duy Thịnh chia sẻ, tôi có được những thành quả ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của bản thân thì phần lớn là nhờ sự giúp đỡ nhiệt thành Ban lãnh đạo công ty, lãnh đạo phân xưởng và các đồng nghiệp. Tất cả mọi người đều luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống, từ đó tạo nên sự gắn bó, đoàn kết, tương thân tương trợ lẫn nhau. Với tôi, công ty chính là ngôi nhà thứ hai của mình và đồng nghiệp là những người thân. Tôi mong rằng, Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh sẽ ngày càng phát triển vững mạnh và đời sống của công nhân trong công ty luôn được cải thiện, nâng cao.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động