Những mong ước giản đơn

Thu nhập, việc làm của công nhân lao động (CNLĐ) luôn luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Và càng mừng hơn, khi đúng vào thời điểm các cấp Công đoàn cả nước đang tổ chức Tháng Công nhân 2016, trên cương vị người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, thị sát và giao lưu với hơn 3.000 CNLĐ đang làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
nhung mong uoc gian don Mong ước được “sống đủ”

Thông điệp mà Thủ tướng gửi gắm đến CNLĐ không chỉ đang làm việc tại các KCN- CX miền Đồng Nam Bộ, hay các KCN của cả nước mà còn với tất cả người lao động (NLĐ) đang làm việc trong mọi lĩnh vực, ngành nghề khắp mọi miền Tổ quốc rằng: Hãy hăng say học tập, lao động, sản xuất... Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm theo từng bước đi của NLĐ và đã, đang, sẽ ban hành những chủ trương, chính sách để NLĐ có cuộc sống vật chất, tinh thần tương đối. Trước mắt là vấn đề việc làm, thu nhập, nhà ở, trường học cho con... Không chỉ CNLĐ được trực tiếp giao lưu với Thủ tướng tại Hội trường Nhà văn hóa tỉnh Đồng Nai hôm 30.4 vui mừng, mà NLĐ khắp mọi miền Tổ quốc cũng rất xúc động. Xúc động vì khá lâu rồi có vị đứng đầu Chính phủ “sẵn sàng” ngồi trên ghế làm việc của công nhân để giao lưu cả tiếng đồng hồ với họ.

nhung mong uoc gian don
Công nhân mong có nhà để ở, để thuê...

Thế nên, từ Hà Nội, anh Nguyễn Minh Thanh- 36 tuổi, quê ở Nam Định, nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam hiện đang thuê nhà ở khu tập thể Vĩnh Hồ - Thịnh Quang - Đống Đa cho hay: Là NLĐ hiện đang phải đi thuê nhà để ở, tôi chỉ mong sao tới đây, Đảng, Nhà nước tiếp tục có các chính sách phù hợp về an sinh - xã hội, đặc biệt là vấn đề nhà ở để NLĐ có thu nhập trung bình tiếp cận với nhà ở. Anh cho biết:  “Có an cư, mới lập nghiệp”- nếu Nhà nước không có những chính sách tiếp theo về nhà ở giá rẻ thì NLĐ có thu nhập trung bình, thu nhập thấp vẫn rất khó tiếp cận với nhà ở. Không có nhà làm nơi an cư đã khổ, học hành của các cháu còn khổ sở hơn”.

Anh Thanh dẫn chứng, cơ chế sổ hộ khẩu hiện nay dẫn đến con em những NLĐ có thu nhập thấp rất thiệt thòi. Đơn cử, dẫu Nhà nước đã đẩy mạnh cải cách hành chính, song điệp khúc có nhà thì mới có hộ khẩu vẫn cứ song hành. Anh nói: Vì đi thuê, nay đây, mai đó... nên khi đi làm sổ hộ khẩu, cơ quan chức năng thường tra hỏi có giấy chứng nhận nhà ở không? Giấy tạm trú, tạm vắng, hợp đồng làm việc dài hạn đâu? Kết quả, hộ khẩu không làm được, con đi học không đúng tuyến. Không đủ điều kiện đi học trường công lập,  các con phải đi học trường ngoài đắt, đã tốn kém còn tốn kém hơn! Còn anh Đỗ Mạnh Tuấn - công nhân Công ty CP xuất khẩu dụng cụ cơ khí - thì lại có ước vọng: Với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, nếu so với mặt bằng thu nhập của CNLĐ hiện nay là khá cao, song nếu so với mặt bằng giá cả thì tiền lương của hai vợ chồng sau khi chi tiêu các khoản, tích góp vẫn không thể đủ tiền mua nhà.

nhung mong uoc gian don
...mong có trường mầm non để gửi  con và yên tâm công tác.

Vì vậy, mong muốn của anh Tuấn cũng như đông đảo CNLĐ là Nhà nước và Thành phố cần sớm  xây dựng nhà ở tại KCN Quang Minh (Mê Linh) để CNLĐ nói chung, những hộ gia đình nói riêng được thuê nhà  với mức giá phù hợp để sinh sống. Không chỉ yếu tố nhà ở, các chính sách liên quan đến hộ khẩu, chuyện học hành của các cháu, nhiều CNLĐ đặc biệt quan tâm đến vấn đề thu nhập và chế độ bảo hiểm. Không ít CNLĐ cho rằng thông qua các phương tiện thông tin báo chí, được biết tới đây, Bộ Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống, CNLĐ chỉ mong các cấp, các ngành quan tâm để họ được đóng bảo hiểm đều đặn, đúng quy định của pháp luật sau này về già có lương hưu. Còn những CNLĐ đang làm việc tại KCN Bắc Thăng Long trong những lần đối đối thoại với các UVBCT- Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phạm Quang Nghị (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Hoàng Trung Hải (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đều bày tỏ mong muốn Thành phố cần tổ chức định kỳ các cuộc giao lưu, đối thoại với NLĐ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của họ. Đồng thời, qua các cuộc đối thoại sẽ có những chính sách phù hợp để giúp CNLĐ nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Cụ thể, TP cần triển khai nhiều hơn khu vui chơi, nhà văn hóa cho CNLĐ; đi kèm với đó các DN cũng phải quý trọng sức lao động đối với họ nhằm giảm giờ làm thêm, giảm ca làm thêm để CNLĐ có thời gian nghỉ ngơi, nâng cao văn hóa và tái tạo sức lao động. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện giai cấp công nhân đóng góp khoảng 60% GDP cho nền kinh tế. Nhìn vào những đóng góp đó, thì những mong ước của họ khá giản đơn và hết sức chính đáng. Nhân sự kiện Tháng Công nhân 2016 và đặc biệt  qua cuộc đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  vừa qua, đông đảo CNLĐ cả nước mong rằng tới đây sẽ có nhiều cuộc đối thoại như thế giữa các cấp, các ngành với họ để những tâm tư nguyện vọng, đóng góp của họ được các cấp, ngành quan tâm hơn nữa.

“Đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, những năm qua, hàng triệu triệu NLĐ đã góp phần xứng đáng vào kết quả tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị cho sản phẩm trên thị trường, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho chính mình. Cũng chính những tấm gương sáng tiêu biểu trong lao động, sáng tạo, cải tiến khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề ngày càng nhiều, là động lực mạnh mẽ cho các thế hệ lao động trẻ tiếp bước trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn Việt Nam đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, nỗ lực góp phần thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, vươn lên trong lao động và công tác, giữ vai trò quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng, lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Trương Thị Mai - UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương

Hà Lê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động