Những lợi ích bất ngờ nếu một ngày thế giới không có... thịt

Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày thịt biến mất khỏi khẩu phần ăn hằng ngày? 
nhung loi ich bat ngo neu mot ngay the gioi khong co thit Những thói quen ăn lẩu gây hại đến sức khỏe mà bạn thường bỏ qua
nhung loi ich bat ngo neu mot ngay the gioi khong co thit Cảnh báo tình trạng ngộ độc do ăn những thực phẩm không rõ nguồn gốc

Kết quả những nghiên cứu mới đây cho thấy thế giới sẽ có những thay đổi đáng kể về không khí, nguồn nước, lợi ích môi trường, chăm sóc sức khỏe... nếu loại thực phẩm tưởng như không thể thiếu này được thay bằng các loại khác “phi protein.”

nhung loi ich bat ngo neu mot ngay the gioi khong co thit
Một quầy bán thịt ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Lợi ích từ bữa ăn không thịt

Một trong những chi phí về môi trường của việc tiêu thụ thịt được đề cập thường xuyên nhất là lượng CO2 phát thải trong quá trình sản xuất thịt.

So với trái cây và rau xanh, lượng CO2 phát thải từ sản xuất thịt khá cao. Tổ chức Scientific American so sánh lượng CO2 phát thải từ quá trình sản xuất nửa pound (1 pound = 0,454 kg) nhiều loại thực phẩm với lượng khí thải từ chạy xe ôtô.

Kết quả cho thấy, sản xuất khoai tây thải ít khí CO2 nhất, tương đương lượng khí thải khi chạy xe 0,17 dặm (1 dặm = 1,60934 km).

Sản xuất táo, măng tây phát ra lượng khí thải tương đương chạy xe 0,2 dặm và 0,27 dặm.

Sản xuất thịt gà và thịt lợn phát thải lượng khí CO2 ngang bằng mức lái xe 0,73 dặm và 2,52 dặm. Sản xuất thịt bò cho ra kết quả cao nhất, tương đương việc chạy xe 9,81 dặm.

Nghiên cứu của Trường Oxford Martin thuộc Đại học Oxford cũng chỉ ra rằng, một bước chuyển mang tính toàn cầu sang các chế độ ăn phụ thuộc vào thịt ít hơn có thể làm giảm 2/3 lượng khí gây hiệu ứng nhà kính.

Nghiên cứu này còn đưa ra ba kịch bản cho năm 2050 khi dân số thế giới đi theo hướng ăn lành mạnh, khi dân số thế giới chuyển sang ăn chay và khi dân số thế giới ăn chay trường.

Kết quả cho thấy, dân số thế giới khi ăn chay trường sẽ mang về gần 600 tỷ USD lợi ích về môi trường và gần 1.100 tỷ USD lợi ích về chăm sóc sức khỏe.

Dân số nếu chuyển sang ăn chay sẽ mang về hơn 500 tỷ USD lợi ích về môi trường, và gần 1.000 tỷ USD lợi ích về chăm sóc sức khỏe, bỏ xa nhóm cuối cùng, chỉ mang về hơn 200 tỷ USD lợi ích về môi trường và hơn 700 tỷ USD lợi ích về chăm sóc sức khỏe.

Tiến sỹ Marco Springmann, người dẫn dắt nghiên cứu, nhận định những gì con người ăn tác động lớn tới sức khỏe cá nhân và môi trường toàn cầu.

Nước là yếu tố lớn tiếp theo bên cạnh không khí, liên quan mật thiết đến lượng thực phẩm con người tiêu thụ. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dẫn thống kê của Ecosystems - Đánh giá toàn cầu về nước đối với các sản phẩm động vật chăn nuôi - cho thấy sản xuất thịt và các sản phẩm từ động vật như sữa, trứng, bơ, sử dụng một lượng nước lớn đáng kể nếu đem so với trồng trọt.

Để có được 1 tấn thịt gà phải tiêu thụ gần 5.000m3 nước. Lượng nước dùng để cho ra 1 tấn thịt lợn, thịt cừu, thịt dê, nhiều hơn, lên tới khoảng 5.000-8.000m3 nước.

Lượng nước dùng để sản xuất thịt bò nhiều nhất, hơn 15.000m3 nước, cao gấp 60 lần so với lượng nước sản xuất 1 tấn mía hay 1 tấn rau, khoảng 250m3 nước.

Hãng tin BBC đưa ra một số giả thiết khi toàn bộ thế giới chuyển sang ăn chay. Nếu mỗi người đều ăn chay vào năm 2050, thế giới sẽ giảm được khoảng 7 triệu ca tử vong/năm.

Nếu là ăn chay trường, con số này được tăng thành 8 triệu ca. Bữa ăn không có thịt giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh tiểu đường, đột quỵ và một số chứng bệnh ung thư, và có thể tiết kiệm cho thế giới từ 2-3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hóa đơn mua thuốc.

Nếu không dùng thịt, con người cần tìm các thực phẩm dinh dưỡng thay thế, khi thế giới hiện còn hơn 2 tỷ người thiếu ăn.

Những xứ sở thân thiện với đồ chay

Worldatlas.com cho biết, với gần 38% dân số ăn chay, Ấn Độ hiện là nơi có nhiều người ăn chay nhất thế giới. Israel đứng ở vị trí thứ hai với 13% dân số ăn chay, theo sau là Đài Loan (Trung Quốc) với 12%, Italy (10%), Áo, Anh, Đức (cùng ở mức 9%), tiếp đến là Brazil (8%), Ireland (6%) và Australia (5%).

Còn theo Lonelyplanet, Seychelles, nằm ở miền Đông châu Phi, đứng đầu danh sách những quốc gia thân thiện với ăn chay nhất thế giới dựa trên Chỉ số Ăn chay Toàn cầu tổng hợp bởi Oliver’s Travels (Anh), với lượng thịt tiêu thụ bình quân đầu người/năm thấp nhất thế giới (35,6 kg), nhiều nhà hàng bán đồ ăn chay (117 nhà hàng) tương quan với dân số ít.

Thái Lan đứng ở vị trí thứ hai, với 25,8 kg thịt/người/năm, 908 nhà hàng chay. Malaysia chiếm vị trí thứ ba, với 52,3 kg thịt tiêu thụ/người/năm, 1.185 nhà hàng chay.

Đại diện cho “lục địa già” là Vương ​quốc Anh, với 84,2 kg thịt/người/năm, 4.433 nhà hàng. Khu vực Bắc Mỹ có Belize, với 42,5 kg thịt/người/năm, 28 nhà hàng.

Khu vực Nam Mỹ có Peru với 20,8 kg thịt/người/năm, 284 nhà hàng. Đại diện cho châu Đại Dương là Quần đảo Solomon, tiêu thụ 11,9 kg thịt/người/năm.

Mỹ là nước có nhiều nhà hàng ăn chay nhất thế giới (18.975 nhà hàng) song không lọt vào top 20 nước do lượng thịt tiêu thụ trung bình ở nước này đứng ở mức cao nhất thế giới, 120 kg/người/năm, so với nước có tỷ lệ thấp nhất là Bhutan, 3 kg thịt/người/năm.

Những nước ít phụ thuộc vào thịt tại khu vực Đông Nam Á đều lọt top trong danh sách trên.

Theo vietnamplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động