Quận Hai Bà Trưng:

Những đột phá về quản lý đô thị

Xác định việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2016 nên ngay từ đầu năm, UBND quận Hai Bà Trưng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp tạo sự chuyển biến rõ rệt về trật tự và văn minh đô thị.
nhung dot pha ve quan ly do thi ​Quận Hai Bà Trưng sẽ xử lý triệt để các vi phạm gây ùn tắc giao thông
nhung dot pha ve quan ly do thi Thực hiện nếp sống văn minh

Tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức (13/12), Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Cáp Sỹ Phong cho biết, trong năm qua, công tác quản lý đô thị trên địa bàn quận đã được nâng cao, nhiều tuyến phố đã xử lý triệt để mái che, mái vẩy, mái hiên di động và quảng cáo rao vặt; thường xuyên ra quân chấn chỉnh, lập lại kỷ cương về trật tự đô thị, quản lý hè phố, lòng đường, chợ cóc, chợ tạm đã được rà soát, sắp xếp gọn gàng hơn.

nhung dot pha ve quan ly do thi
Quận Hai Bà Trưng tích cực triển khai nhiều giải pháp thực hiện “Năm trật tự và Văn minh đô thị”.

Cụ thể, quận đã tháo dỡ 20 biển quảng cáo hộp đèn vi phạm trên giải phân cách; 14/14 biển quảng cáo nhỏ vi phạm; tháo dỡ và chỉnh sửa 210/314 biển hiệu xen lẫn quảng cáo và biển hiệu sai quy định trên các tuyến phố trọng điểm…; xử lý dứt điểm 8 chợ cóc, chỉ đạo công an phường và các lực lượng chức năng ra quân đồng loạt giải tỏa, xử lý toàn bộ các cá nhân kinh doanh trái phép, hàng rong kinh doanh trên vỉa hè lòng đường các tuyến phố và ngõ, duy trì kết quả giải tỏa chợ cóc từ các năm trước.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo đường thông hè thoáng, liên ngành của quận thường xuyên kiểm tra tình hình trông giữ phương tiện, kịp thời xử lý và thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm như: thu phí trông giữ xe quá quy định tại cửa Viện mắt TƯ (số 85 phố Bà Triệu); không gia hạn cấp phép đối với các trường hợp vi phạm khác như cơ sở trông giữ xe đối diện 149 Thanh Nhàn cổng Công viên Tuổi Trẻ... Trong năm qua, các lực lượng công an, Thanh tra GTVT quận đã xử lý 11.817 vụ vi phạm trật tự giao thông, thu trên 5, 1 tỉ đồng và 8.544 vụ vi phạm về trật tự đô thị, thu trên 6, 6 tỉ đồng.

Trong năm qua, các lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng đã tháo dỡ 20 biển quảng cáo hộp đèn vi phạm trên giải phân cách; 14/14 biển quảng cáo nhỏ vi phạm; tháo dỡ và chỉnh sửa 210/314 biển hiệu xem lẫn quảng cáo và biển hiệu sai quy định trên các tuyến phố trọng điểm; xử lý dứt điểm 8 chợ cóc. Bên cạnh đó, đã xử lý 11.817 vụ vi phạm trật tự giao thông, thu trên 5, 1 tỉ đồng và 8.544 vụ vi phạm về trật tự đô thị, thu trên 6, 6 tỉ đồng.

UBND quận Hai Bà Trưng thường xuyên phối hợp với Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hai Bà Trưng thu gom, vận chuyển rác; thực hiện công tác vệ sinh, vớt rác, vệ sinh mặt hồ của tất cả các hồ nước trên địa bàn quận; phối hợp với Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hai Bà Trưng bảo đảm cung cấp nước sạch cho nhân dân. Bên cạnh đó, quận đã trồng mới và thay thế cây xanh không bảo đảm tiêu chuẩn, không đúng chủng loại cây đô thị; công tác thanh thải, sắp xếp đường dây cáp đi nổi đã được thực hiện trên nhiều tuyến phố. Bên cạnh đó, quận tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không vứt rác ra đường; triển khai thành công thí điểm 3 tuyến phố Bà Triệu, Lò Đúc, Phố Huế theo giải pháp cơ giới hóa thu gom rác thải đúng giờ quy định từ 20h - 22h hàng ngày, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ông Cáp Sỹ Phong chia sẻ, để người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, ngoài các biện pháp quản lý hành chính, quận đã quyết liệt tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân; liên tục tổ chức họp các hộ dân; tuyên tuyền trên hệ thống loa… Tổ chức cam kết với các hộ dân mặt phố và hộ dân kinh doanh với nội dung chủ yếu là thực hiện nghiêm kế hoạch của chính quyền. Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh: “Những tồn tại năm 2016, quận sẽ chỉ đạo tập trung thực hiện tốt trong năm 2017 và tiếp tục chỉnh trang các hè phố đảm bảo văn minh đô thị”. Đặc biệt, quận sẽ phối hợp với các ngành chức năng xử lý triệt để các vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông như dừng đỗ phương tiện, lấn chiếm hè phố, lòng đường, xe ba bánh, xe dù xe cóc;… tập trung xử lý hiện tượng cò mồi ở các bệnh viện, công viên trên địa bàn.

Quận Hai Bà Trưng đang có kế hoạch nghiên cứu đầu tư hệ thống Camera tại một số tuyến phố điểm làm cơ sở để giám sát, xử lý vi phạm tham gia giao thông, trật tự đô thị. Ngoài ra, quận sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội hoàn thiện việc chỉnh trang hạ tầng, hệ thống chiếu sáng, trồng bổ sung cây xanh trên các tuyến phố, nhất là các tuyến phố thực hiện chuyên đề xây dựng tuyến phố trật tự văn minh đô thị… “Chúng tôi mong muốn nghiên cứu các điểm trông giữ xe để giải quyết nhu cầu của người dân. Quận Hai Bà Trưng cũng đề nghị UBND TP Hà Nội quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch thêm các điểm, bãi đỗ xe tĩnh” - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động