Những con đường rất riêng của Hà Nội

(LĐTĐ) “Những con đường rất xanh của Hà Nội/ Những cây bàng, cây me, cây cơm nguội/Những con đường ngoại ô nắng chói/Những con đường đầy hoa tháng sáu hè rơi”. Lang thang trên những con phố, nẻo đường của Hà Nội rộn rã Xuân sang, lời bài hát “Mong về Hà Nội” của Dương Thụ vang lên khiến lòng ta thêm bồi hồi. Từ những cây cầu dẫn vào Thủ đô là những con đường, đại lộ thênh thang, là những tuyến phố rợp bóng cây xanh. Tất cả đã tạo nên một Hà Nội vừa hiện đại, vừa mát xanh…
nhung con duong rat rieng cua ha noi Phố Phan Đình Phùng vốn quyến rũ, sẽ thêm phần hấp dẫn hơn
nhung con duong rat rieng cua ha noi Phố Hàng Bún
nhung con duong rat rieng cua ha noi Hà Nội mùa lá rơi vàng phố

Ngoài 36 phố phường mà người dân quen gọi là phố cổ, có người gọi là phố cũ, khi nói đến những con đường rợp bóng cây xanh của Hà Nội chúng ta phải kể đến những tuyến đường không chỉ rợp bóng cây xanh, mà còn gắn liền với tiến trình bảo vệ và phát triển của đất nước và Thủ đô mến yêu. Trong đó, phải kể tới các tuyến đường, tuyến phố: Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Chí Thanh, Thanh Niên, Lò Đúc, Đại lộ Thăng Long, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công…

nhung con duong rat rieng cua ha noi

Cũng rợp bóng xanh mát, nhưng cái hay của Thủ đô là mỗi con đường, con phố lại có những nét đặc trưng riêng. Đường Hoàng Diệu được xem là một trong những con đường đẹp nhất của Hà Nội, bởi nó được phủ xanh suốt bốn mùa bởi những hàng xà cừ cổ thụ. Ngoài ra, Đường Hoàng Diệu còn là nơi ghi dấu những công trình lịch sử của Hà Nội xưa, đó là Hoàng Thành cố kính, là cổng Đoan môn sừng sững và những ngôi biệt thự xưa được xây theo kiến trúc Pháp.

Dấu ấn của đường Hoàng Diệu không chỉ nằm ở những giá trị lịch sử, mà điều níu chân bao người, làm thổn thức bao trái tim lại là căn nhà 30 Hoàng Diệu – nơi ở của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đường Phan Đình Phùng, tuyến phố dài khoảng 1,5 km, kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót, thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Đường nổi tiếng với những hàng sấu cổ thụ hai bên, mỗi cây sấu đều được đánh số riêng, và có hẳn một đoạn đường có hai hàng sấu trên cùng một vỉa hè.

Chính vỉa hè rộng lớn cũng tạo nên nét riêng cho đường Phan Đình Phùng. Những hàng sấu tạo nên không gian xanh mát cho con đường ngay cả trong mùa hè nóng nực. Mùa xuân, màu hạ ngập trong sắc trắng của những bông hoa sấu rụng bên đường rồi những quả sấu non xanh xanh trên cây rung rung trong gió. Mùa Thu, mùa Đông, con đường trải vàng lá sấu rụng, vô cùng lãng mạn.

Còn phố Đinh Tiên Hoàng nằm ở trái tim của thủ đô Hà Nội chạy dọc bờ hồ Hoàn Kiếm. Trên phố có đền Bà Kiệu, đền Ngọc Sơn, tháp Hòa Phong – di tích còn lại của chùa Báo Ân và bưu điện Hà Nội với chiếc tháp đồng hồ lịch sử. Vào những ngày lễ, Tết, phố là nơi người dân tập trung đông đảo để xem bắn pháo hoa và đón Giao thừa. Cùng với một bên là hồ Hoàn Kiếm thơ mộng và một bên là các công sở, các cửa hàng với những hàng hóa đủ màu sắc, phố Đinh Tiên Hoàng được xem là một trong những tuyến phố có không gian đẹp nhất Hà Nội.

Từ tối thứ 6 đến tối chủ nhật hàng tuần, phố Đinh Tiên Hoàng cấm xe qua lại để trở thành phố đi bộ. Mỗi dịp cuối tuần nơi đây lại đông vui tấp nập, mọi người rủ nhau đến phố đi bộ đi dạo, chơi các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ....

Cũng giống nhiều con đường khác ở Hà Nội, đường Thanh Niên được phủ xanh bởi những hàng cây hai bên đường, cùng làn đường rộng và thoáng mát. Bởi lợi thế có hai hồ lớn hai bên, đường Thanh Niên trở thành địa điểm chụp ảnh lãng mạn cho các bạn trẻ, nhất là khi chiều về, hoàng hôn chiếu xuống in hằn lên mặt nước, phản chiếu lên cả làn đường.

Đường Thanh niên nổi tiếng với tên gọi “Con đường lãng mạn nhất thủ đô Giữa lòng Hà Nội, hiếm có một con đường nào lại có được vẻ đẹp thơ mộng như đường Thanh Niên. Con đường này chạy xen giữa hồ Tây và hồ trúc Bạch với những hàng phượng vĩ, những rặng trúc xanh tươi, tạo cho nơi đây một nét lãng mạn rất đặc biệt…

Không chỉ những con đường mát xanh trong nội đô, những năm qua với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Thành phố, các vùng ngoại ô của Hà Nội đã mọc lên những đại lộ thênh thang, hiện đại. Đây Đại lộ Thăng Long, kia Đại lộ Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp..., tất cả đã tạo cho Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới, song vẫn giữ được hồn cốt riêng.

Sơn Tùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động