Phố Phan Đình Phùng vốn quyến rũ, sẽ thêm phần hấp dẫn hơn

(LĐTĐ) Hướng về dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Trường THPT Phan Đình Phùng, một chuỗi bích họa thể hiện hình ảnh về Hà Nội xưa và nay đang được hình thành trên một phần bức tường phía ngoài nhà trường.
pho phan dinh phung von quyen ru se them phan hap dan hon Ấn tượng về Hà Nội xưa qua những bức vẽ trên phố Phan Đình Phùng
pho phan dinh phung von quyen ru se them phan hap dan hon Phố Lý Nam Đế
pho phan dinh phung von quyen ru se them phan hap dan hon Phố Hàng Bún

Trường THPT Phan Đình Phùng hiện nằm trong khu đất có 2 mặt phố Cửa Bắc và Phan Đình Phùng. Vào năm1923, nơi đây là Trường Nam sư phạm - chuyên đào tạo giáo viên tiểu học, sau đổi là Cao đẳng tiểu học Đông Dương mang tên Đỗ Hữu Vị - viên phi công đầu tiên của Đông Dương phục vụ trong quân đội Pháp trong Thế chiến thứ nhất.

pho phan dinh phung von quyen ru se them phan hap dan hon
Họa sĩ Trần Nhật Thăng - người khởi xướng ý tưởng chuỗi bích họa trên tường Trường THPT Phan Đình Phùng.

Trường Phổ thông cấp 3 Phan Đình Phùng thành lập năm 1973. Tháng 9/1977, TP. Hà Nội quyết định thành lập Trường phổ thông cấp 3 Hoàng Diệu (học buổi chiều) dùng chung địa điểm với Trường phổ thông cấp 3 Phan Đình Phùng (học buổi sáng). Năm 1996, hai trường này được sáp nhập, thành Trường THPT Phan Đình Phùngnhư ngày nay.

Phố Phan Đình Phùng là đường phố lãng mạn nhất Thủ đô Hà Nội, có vỉa hè rộng và cây xanh tỏa tán rộng. Đặc biệt, đây là con phố có những 3 hàng cây xanh trên vỉa hè, trong đó ở vỉa hè bên số chẵn có 2 hàng cây song song, chủ yếu là những cây sấu cổ thụ. Vào mùa cây thay lá, lá sấu rụng, trải một thảm lá ươm vàng trên vỉa hè, tạo nên một bối cảnh vô cùng hấp dẫn du khách.

pho phan dinh phung von quyen ru se them phan hap dan hon

Thời Pháp thuộc, con phố này mang tên Boulevard Carnot. Sau Cách mạng Tháng Tám, được đổi tên thành Phan Đình Phùng (1847 - 1895) - một nhà trí thức yêu nước nổi tiếng, lãnh tụ của cuộc Khởi nghĩa Hương Khê có quy mô lớn và dài nhất trong Phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX.

Một trong những nét độc đáo của các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường là sự hình thành chuỗi gần 30 bức bích họa vẽ trên tường nhà trường, chủ yếu nằm hướng ra mặt phố Phan Đình Phùng. Mỗi bức dài hơn 2m và rộng hơn 1m, được vẽ bằng sơn nước acrylic. Trên mỗi bức họa, vào dịp kỷ niệm, sẽ có thêm một tấm pa-nô thể hiện hình ảnh học sinh các khóa theo học tại đây.

pho phan dinh phung von quyen ru se them phan hap dan hon

Ý tưởng hình thành chuỗi bích họa này được khởi xướng bởi họa sĩ Trần Nhật Thăng - cựu học sinh của trường, lớp trưởng khóa 1986 - 1989. Tham gia thể hiện chuỗi tranh tường này là 3 họa sĩ trẻ - đều tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Việt Nam như Trần Nhật Thăng, gồm: Nguyễn Huy Quân, Nguyễn Quyền và Lê Hữu Tuấn.

Trong chuỗi bích họa nói trên có 3 bức vẽ về hoạt động của nhà trường, còn chủ yếu là hình ảnh tiêu biểu về Hà Nội xưa và nay, như: Bắc Môn (cổng thành còn lại duy nhất của Thành Thăng Long, nơi còn lưu dấu tích những phát đại bác của quân Pháp bắn từ tầu chiến đậu ngoài sông Hồng ngày 25.4.1882), Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, chùa Một Cột, Ô Quan Chưởng, Nhà hát Lớn, Cột Cờ Hà Nội, những góc phố cổ...

Do thời tiết thất thường, nên có thể vào tuần cuối của tháng 10 này, chuỗi bích họa ngoài trời nói trên mới hoàn tất. Dù vậy, đã có nhiều du khách ghé tới nơi đây chụp ảnh lưu niệm. Phố Phan Đình Phùng vốn đã thơ mộng, quyến rũ, nay sẽ thêm phần sinh sắc hơn bởi những bức bích họa độc đáo này.

Bài và ảnh: Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

(LĐTĐ) Dự kiến, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, mang tới một không gian kết nối và hàng ngàn cơ hội giao thương, hợp tác đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp, đối tác trong ngành Du lịch Việt Nam và quốc tế.
Xem thêm
Phiên bản di động