Nhớ quai thao Triều Khúc

Lâu lắm chúng tôi mới về làng Triều Khúc, một miền quê xưa thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Xưa kia làng này có tên là Kẻ Đơ, hay còn gọi là làng Đơ Thao, nổi tiếng với nghề dệt truyền thống.

Làng thay đổi quá nhiều, nhà kiên cố mọc lên san sát, cửa hàng cửa hiệu chẳng khác gì đô thị. Cái ao làng rộng mênh mông vẫn còn đây, ngày xưa cứ tết đến là cả làng ra bờ ao xem bắt vịt, bơi thuyền…vui lắm. Cây đa làng vẫn sừng sững như lực sĩ canh chừng sự bình yên. Sân đình là nơi diễn ra việc làng, những ngày lễ tết người dân trong làng kéo nhau ra đây phục dịch, hành lễ, gặp gỡ nhau. Theo bà Nguyễn Thị Mùi, một cao niên trong làng, khoảng chục năm trước, khi đến đầu làng Triều Khúc, mọi người đã nghe tiếng lách cách của tiếng dệt cửi phát ra từ khắp nơi. Thời ấy, từ trẻ đến già, ai ai cũng  làm  công việc này. Tuy nhiên, theo thời gian, nghề này đã bị mai một và cũng được máy hóa.

Ông Nguyễn Hữu Qúy, chủ nhiệm HTX dệt của làng Triều Khúc đưa chúng tôi thăm nhà truyền thống về nghề dệt, hai mặt hàng được trưng bầy nhiều là quai nón quai thao và các loại huân chương. Nghề làm quai nón Triều Khúc nổi tiếng từ xưa. Những chiếc nón mà không có cái quai thao gắn vào thì không thể nào thăng lên được. Nón quai thao đã đi vào đời sống thường nhật của người dân miền Bắc một thời, đi vào thơ ca, vào phim ảnh như một truyền thống của người Việt. Có những cái quai nón được người Triều Khúc dệt bằng lụa tơ tằm với những quả cầu nhỏ thõng xuống nhìn đẹp mê hồn. Thế nên mới có câu thơ: “Ai làm ra nón quai thao/ Để cho anh thấy cô nào cũng xinh”. Để dệt quai nón thì người thợ phải dẻo tay, sợi tơ tằm trơn và bóng vậy mà đan lại với nhau thì không dễ chút nào. Thế nên thiên hạ cứ bảo gái Trều Khúc khéo tay. Vào những năm 60 thế kỷ trước người dân Triều Khúc nhận được một nhiệm vụ, đó là dệt huân huy chương cho đất nước và các nước bạn Lào, Căm pu chia. Đây là công việc mới mẻ và cũng rất khó nhưng vô cùng vinh dự. Ông Nguyễn Hữu Quý cảm động nói: “Một người con ưu tú được gắn tặng tấm huân huy chương cao quý là sự ghi nhận sự phấn đấu rèn luyện, thậm chí hy sinh cả bản thân nơi chiến trận. Chính vì thế mà bà con dân làng dệt ra những dải tấm huân chuơng đẹp nhất, có hồn nhất, gửi gắm cả niền tin vào từng sợi chỉ lụa. Để làm được những tấm huân chương cần phải có những bàn tay vàng thực sự”.

Dệt Triều Khúc đã được máy hóa

58256

Là nông dân chính hiệu nhưng người dân Triều Khúc lại rất ít làm ruộng. Ngoài những người làm nghề dệt truyền thống, số còn lại đi buôn bán, chạy chợ. Có thời kỳ trong làng có tới mấy trăm người đi thu mua đồng nát. Cũng nhờ nghề mua bán lông gà lông vịt mà người dân Trều Khúc đã học được nghề làm chổi lông gà. Hiện có gần trăm gia đình làm chổi lông gà, cho thu nhập khá cao. Đào Thu Hoà là một thanh niên làng, đã tốt nghiệp đại học nhưng ở nhà dệt huân huy chương cho HTX với thu nhập 5 triệu đồng một tháng. Thu Hòa là đại diện tiêu biểu của lớp trẻ trong việc gìn giữ và phát triển nghề truyền thống.

"Lễ hội làng Triều Khúc được tổ chức từ ngày mồng 9– 12 tháng Giêng để ghi nhớ công ơn của các vị tướng quân, thành hoàng làng, cũng như có chương trình phục dựng lại cảnh sống, sinh hoạt, làm nghề của cha ông. Du khách đến lễ hội sẽ được thưởng thức trò múa “con đĩ đánh bồng” do các chàng trai giả gái biểu diễn", chủ nhiệm HTX dệt Nguyễn Hữu Quý cho biết. 

Tự Kiên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xem thêm
Phiên bản di động