Nhiều quán bar trá hình trong khu chung cư

Thời gian qua, dù đã có quy định về việc xử phạt những quán bar, karaoke… hoạt động trong các khu chung cư, nhưng một số quán bar trá hình tại một số khu chung cư vẫn ngang nhiên hoạt động trong suốt thời gian dài khiến cuộc sống người dân đảo lộn
Ba nạn nhân vụ nổ tại quán bia vẫn nguy kịch
Bị chém vì cự cãi với nhân viên quán bar
TP HCM: Chấn chỉnh hoạt động quán bar

Đi uống bia xem... múa

Hơn 3 tháng nay, cuộc sống của hàng trăm hộ dân sinh sống tại một khu chung cư trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) bị đảo lộn bởi tại tầng đế của tòa nhà này xuất hiện một quán bar trá hình. Theo người dân phản ánh, buổi tối (từ 19h – 23h), người dân tại đây lại bị tra tấn bởi tiếng nhạc “đinh tai, nhức óc” từ những bộ loa công suất lớn của quán bia tươi này. Không chỉ vậy, vỉa hè trước khu chung cư cũng bị chiếm dụng làm nơi để xe khiến người dân phải đi bộ xuống đường. Tầng hầm để xe của cư dân trong tòa nhà cũng bị “chiếm” phần lớn diện tích phục vụ chỗ để xe ô tô cho hàng trăm “thượng đế” đến đây vui chơi.

Từ những thông tin người dân phản ánh, chúng tôi đã nhiều lần có mặt tại khu vực này để tìm hiểu. Quả thực, bên trong quán bia này, một không khí náo nhiệt khác hẳn với những quán bia tươi khác, khi ở đây được trang bị dàn âm thanh “khủng”, có DJ đến chơi nhạc, đặc biệt là cả những vũ công với trang phục ngắn đến mức không thể ngắn hơn, nhảy múa tưng bừng với những động tác hết sức khêu gợi. Nhiều thực khách đến đây, không chỉ thưởng thức bia, đồ ăn, mà còn đứng lên nhảy cùng vũ công, khiến bất kỳ ai khi lần đầu tiên đến đây cũng nghĩ đây là quán bar, vũ trường, chứ không phải nhà hàng ăn uống hay quán bia tươi đơn thuần…

“Hơn 3 tháng nay, ngày nào cũng vậy, từ 19h đến 23h, người dân sống trong chung cư này đều bị “tra tấn” bởi những tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Nhiều lần cư dân ở đây đã phản ánh lên ban quản lý tòa nhà, chính quyền địa phương, nhưng không hiểu sao tình trạng này vẫn không được giải quyết”, một cư dân sinh sống trong khu chung cư bức xúc.

Nhiều quán bar trá hình trong khu chung cư
Màn nhảy sexy của các vũ công ở quán The Camorra

Tương tự như vậy, cư dân tại chung cư cao cấp The Lancaster (20 Núi Trúc, quận Ba Đình) cũng phát hoảng khi quán The Camorra mọc lên ở đây. Quán The Camorra cũng thường xuyên tổ chức những tiết mục múa cột, đu dây… để chiều lòng các “thượng đế”, từ khoảng 8 - 9h tối quán bia này trình diễn show diễn với những vũ công nữ trong trang phục hết sức gợi cảm còn vũ công nam thậm chí còn không thèm mặc áo, uốn éo trong tiếng nhạc chát chúa.

Để thu hút khách, quán bia Vuvuzela, ở tòa 17T4 (Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân) xem ra còn độc đáo hơn khi quản lý ở đây tổ chức cho những nữ vũ công ăn mặc hết sức khêu gợi đi vòng quanh các bàn nhậu lắc lư, quay cuồng theo tiếng nhạc được bật hết công suất.

Sai quy định?

Theo tìm hiểu của phóng viên, rất nhiều chung cư khác tại Hà Nội đã diễn ra tình trạng tổ chức chơi nhạc Dj, múa khêu gợi, làm những liveshow, tổ chức sự kiện ầm ĩ. Có thể liệt kê ra như Oskar Beer Club (tòa nhà Oceabank ở 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân), Vuvuzela (chung cư Golden Land ở 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân), Vuvuzela ở tòa nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân), The Camorra (quận Ba Đình)…

Nghị định số 12/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 31/10/2013 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở có quy định: Cá nhân, tổ chức nếu sử dụng căn hộ chung cư để làm nhà hàng, kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường… sẽ bị phạt tiền lên tới 60 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cư dân tại các khu chung cư này đã phản ánh tình trạng trên đến chính quyền địa phương nhưng tình trạng này vẫn cứ diễn ra. Trong khi đó, theo Nghị định số 12/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 31/10/2013 quy định: Cá nhân, tổ chức nếu sử dụng căn hộ chung cư để làm nhà hàng, kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường… sẽ bị phạt tiền lên tới 60 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả đối với những hành vi trên là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và buộc phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm theo quy định.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Tuấn Trung –Minh Hiếu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động